Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2023] Một cặp vợ chồng ở quận Vinh Xương, Trùng Khánh đều bị kết án tù nặng vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân và tâm bị ĐCSTQ bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Đêm ngày 18 tháng 6 năm 2021, ông Hà Tổ Bân (47 tuổi) và vợ là bà Lữ Thái Lợi (43 tuổi) bị bắt cảnh sát bắt tại nhà. Gần đây, có thông tin rằng Tòa án quận Cửu Long Pha đã kết án ông Hà 8 năm tù và vợ ông 5 năm tù. Chi tiết về vụ án của họ hiện vẫn đang được điều tra.

Trước bản án gần nhất này, ông Hà đã 2 lần bị cầm tù với tổng thời gian thụ án 7,5 năm; vợ ông cũng bị chính quyền nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bức hại trong quá khứ

Ông Hà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào trước năm 1999. Mặc dù hồi đó bà Lữ chưa bước vào tu luyện, nhưng bà luôn ủng hộ chồng tu luyện. Cuối cùng, đến năm 2007, bà cũng trở thành học viên. Thế nhưng cả hai vợ chồng họ đã nhiều lần bị chính quyền nhắm mục tiêu chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Tháng 12 năm 2000, ông Hà bị bắt lần đầu vì phân phát tài liệu thông tin phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông đã bị tạm giam 1 tháng.

Ngày 21 tháng 11 năm 2002, nhân viên Phòng 610 quận Vinh Xương đã bắt ông Hà khi ông đang làm việc trong một nông trường rau. Họ giam giữ ông tại Trung tâm tẩy não Sư Hà khoảng 3 tuần.

Đêm ngày 8 tháng 1 năm 2003, cảnh sát phát hiện ông Hà và một số học viên treo biểu ngữ có thông điệp về Pháp Luân Công. Ông và một học viên khác trốn thoát được, còn một số bị bắt giữ.

Ngày hôm sau, cảnh sát thuộc Công an quận Vinh Xương đã đột nhập vào nhà ông Hà khiến ông buộc phải đi trốn. Người học viên trốn thoát cùng ông vào đêm hôm trước đã bị bắt và bị đưa đến trại lao động cưỡng bức.

Đến tháng 7 năm 2003, ông Hà bị bắt ở quận Vĩnh Xuyên, Trùng Khánh. Cảnh sát đã đánh ông và đốt mặt ông bằng điếu thuốc đang cháy. Ông đã trốn thoát trong tình trạng hai tay bị còng.

Cảnh sát đã mở một cuộc truy lùng, nhưng ông tránh bị bắt trở lại bằng cách trốn vào một con mương ở trang trại nuôi heo trong 3 ngày. Con mương đầy phân lợn và nước bẩn, khiến ông ấy ướt sũng và bẩn thỉu. Ông không dám trở về nhà. Một người quen tốt bụng đã che chở cho ông ấy trong vài ngày. Chiếc còng tay cứa vào da thịt ông và ông phải mất một lúc lâu mới có thể tháo nó ra.

Ông Hà rời khỏi nhà người quen đó và đi tới thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên. Ông bị bắt ở đó vào ngày 29 tháng 11 năm 2004. Cảnh sát đã đánh đập ông ở trong Phòng 610 suốt một tuần trước khi tống ông vào trại tạm giam. Một nhân viên Phòng 610 nói: “Chúng ta phải khiến ông ta mở miệng, cứ tiếp tục tra tấn, không đánh chết là được”.

Ngày 22 tháng 2 năm 2006, Tòa án thành phố Toại Ninh kết án ông Hà 2,5 năm tù. Ông bị tra tấn tàn bạo ở trong Nhà tù Ngũ Mã Bình, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2015, ông Hà và vợ ông bị bắt tại nhà. Hơn 10 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của họ và tịch thu những đồ vật có giá trị. Một cảnh sát bịt miệng bà Lữ và tát vào mặt bà. Con gái (khi đó đang học lớp 7) và con trai của họ (đang học tiểu học) đã phải tự lo liệu cho bản thân. Cảnh sát cũng đến trường của các con họ để đe dọa họ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lữ bị cấm ngủ 1 đêm và bị tra tấn bức cung trong khi bị giam giữ. Bà được trả tự do sau 37 ngày bị giam giữ và phải vật lộn để nuôi sống gia đình bằng cách mở một cửa hàng ăn. Tóc của bà đã bạc mặc dù khi đó bà mới hơn 30 tuổi.

Ông Hà bị Tòa án quận Vinh Xương kết án 5 năm tù và phạt tiền 5.000 nhân dân tệ vào ngày 20 tháng 10 năm 2016, trong khi vẫn đang bị giam giữ. Ở trong Nhà tù Vĩnh Xuyên (ở Trùng Khánh), ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau. Có thời gian ông bị cấm ngủ vào ban đêm và bị phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ hơn 10 tiếng mỗi ngày, đồng thời bị cưỡng chế nghe những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Vì kiên định với đức tin, ông đã bị đe dọa ép uống thuốc độc. Lính canh cảnh báo ông rằng một số người uống thuốc đó đã phải nhập viện.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:
Tòa án quận Cửu Long Pha
Địa chỉ: số 15 đại lộ Hỏa Cự, quận Cửu Long Pha, Trùng Khánh
Mã bưu điện: 400039
Điện thoại: +86-23-68199700

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/30/462501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/5/210175.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share