Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2023]

Một cư dân ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án 10 tháng tù và bị phạt 3.000 tệ vào ngày 15 tháng 6 năm 2023, vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Chử Chiêm Quyên, một giáo viên đã nghỉ hưu của Trường trung học cơ sở số 4 Đại Khánh, sống trong Khu phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố Đại Khánh. Bà bị bắt vào ngày 7 tháng 6 năm 2022 và sau đó được tại ngoại một năm. Giấy tờ tùy thân của bà đã bị tịch thu và bà bị ra lệnh không được ra khỏi thị trấn trong thời gian tại ngoại.

Trong thời gian tại ngoại, cảnh sát đã sách nhiễu bà Chử nhiều lần, trong đó có một lần tại nhà vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. Bà Chử bị triệu tập đến đồn cảnh sát vào ngày 13 tháng 8 năm 2022 để nói chuyện với một số người được gọi là “các chuyên gia” từ chính quyền trung ương và Ủy ban Chính trị và Luật pháp tỉnh Hắc Long Giang, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Năm cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ Cao đã ập vào nhà bà vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân của bà.

Phòng An ninh Nội địa Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ Cao đã bắt giam bà Chư trở lại vào ngày 10 tháng 5 năm 2023 và giam giữ bà tại Trại tạm giam số 2 Thành phố Đại Khánh.

Bà Chử đã bị đưa ra Tòa án Khu Phát triển Công nghiệp Công nghệ cao vào ngày 15 tháng 6 năm 2023. Luật sư của bà đã bào chữa cho sự vô tội của bà trong việc tu luyện và truyền bá thông tin về Pháp Luân Công. Ông nhấn mạnh rằng không có luật nào được ban hành ở Trung Quốc từng hình sự hóa Pháp Luân Công và lệnh cấm các ấn phẩm của Pháp Luân Công đã được dỡ bỏ từ lâu vào năm 2011.

Thẩm phán Diêm Quan Hoa (+86-17804598230) đã kết án bà Chu 10 tháng tù cùng với khoản tiền phạt 3.000 tệ vào cuối phiên xử. Bà đã nộp đơn kháng cáo.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Chư bị nhắm đến vì tín ngưỡng của mình. Bà đã bị bắt vào ngày 5 tháng 11 năm 2015 vì đã nộp đơn kiện hình sự đối với cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Bà đã bị giam tại một trại tạm giam địa phương trong 15 ngày.

Chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch “Xóa sổ” trên toàn quốc, nhằm buộc mọi học viên Pháp Luân Công trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Do đó, trường học của bà đã sách nhiễu bà rất nhiều lần từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020. Cảnh sát địa phương và ủy ban khu phố cũng đã sách nhiễu bà 2 lần tại trường bà. Hiệu trưởng trường bà và 7 người quản lý khác đã từng bao vây bà và đưa ra lời đe dọa từ cấp trên rằng bà sẽ bị “trừng phạt nghiêm khắc” nếu bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Họ thúc giục bà phải “thông minh”, nhưng bà Chử đã kiên định với tín ngưỡng của mình.

Vào tháng 5 năm 2021, một số cảnh sát đã khám xét máy tính ở nhà của bà Chử với cái cớ là họ đã phát hiện ra rằng bà đang vào các trang web ở nước ngoài, bao gồm cả Minghui.org.

Các báo cáo liên quan:

3 Group Arrests of Falun Gong in 3 Months Under New Chief of Daqing City Police__

Hơn 100 học viên Pháp Luân Công, gồm một cụ già 98 tuổi, bị bắt trong vòng một ngày ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/6/462696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/10/210251.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share