Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 07-07-2023] Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Thượng Nghị sỹ Simon Birmingham của Úc, đồng thời là Bộ trưởng Ngoại giao của đảng đối lập, viết thư cho một cư dân địa phương bày tỏ sự quan ngại đối với chị của cư dân đó, người bị bắt và bị giam trong bệnh viện tâm thần vì tu luyện Pháp Luân Công mặc dù tinh thần của bà vẫn khỏe mạnh.

7fde8492c0f5b0adcd56dbb704751edc.jpg

Ông Simon Birmingham, Thượng Nghị sỹ Úc và Bộ trưởng Ngoại giao của đảng đối lập

Thượng Nghị sỹ Birmingham cho biết chính phủ Úc rất nghiêm túc nhìn nhận về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông kêu gọi chính phủ hợp tác với các đối tác Trung Quốc để đảm bảo việc trả tự do cho các học viên bị giam giữ.

Thượng Nghị sỹ Birmingham viết: “Liên minh vẫn quan ngại sâu sắc về việc các tôn giáo và các nhóm thiểu số khác ở Trung Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, tiếp tục bị nhắm đến vì đức tin của họ. Trong Chính phủ, Liên minh đảm bảo Úc nhiều lần trực tiếp bày tỏ những quan ngại này với Chính phủ Trung Quốc, trong đó lần gần đây nhất là vào đầu năm nay.”

Ông cũng chia sẻ: “Bên cạnh việc lên tiếng về thực trạng nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang phải đối mặt, dưới sự điều hành của Liên minh, Úc cũng thay mặt các học viên Pháp Luân Công nêu lên những trường hợp đáng lo ngại.“

“Liên minh hối thúc mạnh mẽ Chính phủ Lao động duy trì cách tiếp cận mạnh mẽ và trực tiếp của Úc đối với Chính phủ Trung Quốc liên quan đến những hành xử với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số khác.”

Ông nói thêm họ cũng khuyến khích Chính phủ đảm bảo các đại diện cấp cao của Bộ Ngoại giao và Thương mại tiếp tục gặp trực tiếp các đại diện của Pháp Luân Công, cũng như thành viên gia đình của các học viên, để đảm bảo họ được trực tiếp nghe các bằng chứng, từ đó nêu ra những vấn đề này với chính quyền Trung Quốc như một phần trong nỗ lực giúp bảo đảm việc trả tự do cho các học viên.“

Ông kết thúc bức thư của mình với cam kết: “Tôi sẽ đảm bảo Liên minh tiếp tục cập nhật thông tin từ Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc Chính phủ Trung Quốc đối xử với các học viên Pháp Luân Công.”

Bà Lưu Xuân Hà, chị của một cư dân Úc, cựu kỹ sư ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bị bắt giữ tại nơi làm việc vào khoảng 5 giờ chiều ngày 6 tháng 5 năm 2023, 13 ngày trước buổi khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á tại Tây An. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Tập Cận Bình đã lên kế hoạch tham dự.

Theo các cảnh sát bắt giữ, chính quyền địa phương triển khai chiến dịch “giăng lưới” trước hội nghị. Thông thường trước các sự kiện lớn hoặc các cuộc họp chính trị như vậy, chính quyền thành phố đăng cai thường tăng cường bắt giữ và sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công để ngăn họ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và “gây rắc rối” cho chính quyền.

Sau khi trại tạm giam địa phương từ chối giữ bà Lưu do huyết áp quá cao, cảnh sát chuyển bà đến Bệnh viện An Khang, nơi các học viên khỏe mạnh về tinh thần phải chịu sự quản lý bằng thuốc thần kinh không tự nguyện. Gia đình bà vô cùng lo lắng cho sức khỏe của bà trong bệnh viện đó.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lưu bị nhắm đến vì đức tin. Tháng 10 năm 2001, bà bị kết án 5 năm tù sau khi bị bắt vì tham dự một hội nghị chia sẻ kinh nghiệm do các học viên Pháp Luân Công địa phương tổ chức. Án tù của bà bị gia hạn thêm 70 ngày, và mãi đến ngày 9 tháng 12 năm 2006 bà mới được trả tự do.

Người chủ của bà tại thời điểm đó, Công ty Huệ Bang của Tập đoàn Huệ An ở tỉnh Thiểm Tây đã sa thải bà sau khi bà bị bắt giữ. Bà phải làm những việc vặt để kiếm sống. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, bà bị bắt lần nữa, và bị kết án 4 năm tù vào ngày 4 tháng 1 năm 2018. Em gái bà, một công dân Úc, kêu gọi trả tự do cho bà ngay lập tức, nhưng không hiệu quả. Chồng bà Lưu ly hôn bà trong thời gian bà bị giam giữ, và bà chuyển tới ở với con trai sau khi được trả tự do vào tháng 3 năm 2021. Bà tìm được một công việc tại công ty quản lý bất động sản, và sự chăm chỉ của bà được ông chủ và đồng nghiệp tôn trọng.

Các bài viết liên quan:

Người phụ nữ tinh thần khỏe mạnh bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần vì tu luyện Pháp Luân Công

Sydney, Australia: Học viên Pháp Luân Công kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm kêu gọi giải cứu cho thân nhân

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/7/462745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/9/210234.html

Đăng ngày 12-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share