Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 20-05-2023] Hội nghị thưởng đỉnh G7 năm 2023 đã được tổ chức tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản từ ngày 19-21 tháng 5 năm 2023. Nhân sự kiện này, từ ngày 3 đến 16 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một chuỗi các hoạt động để phổ biến cho mọi người về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và vì sao pháp môn này lại bị bức hại ở Trung Quốc.

Các học viên đã thu thập chữ ký của những người đến thăm Công viên Hòa bình nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người dân Nhật Bản và du khách đã ký tên thỉnh nguyện.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel cũng tham dự sự kiện này.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng mời Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Seok-yue, cũng như các nhà lãnh đạo đến từ Việt Nam và Indonesia. Các nhà lãnh đạo Liên bang Comoros (thay mặt Liên minh châu Phi) và Quần đảo Cook (thay mặt Diễn đàn các quốc gia Thái Bình Dương) tham gia với tư cách quan sát viên.

Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, bom nguyên tử đã giết chết 140.000 cư dân Hiroshima. Trong hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo G7 đã đến thăm di tích bom nguyên tử ở Hiroshima để nhắc nhở mọi người về hậu quả thảm khốc của chiến tranh. Một số người nói, “Hiroshima là biểu tượng của hòa bình.”

5c7828e4ac1496acc77d9f5e180a230e.jpg

b8b4222ae4c22119a4766d23566eac3d.jpg

21adff26ca9fd55dfe435c3706479a98.jpg

9cc9b743a863e7c17b766f291e22e691.jpg

ec65f93b8d762f671aa25bb7b78b710c.jpg

79d3e92a16ab041731b75b581cc37260.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hiroshima đã phát tài liệu và thu thập chữ ký của người dân từ khắp nơi trên thế giới nhằm kêu gọi ủng hộ nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại, từ ngày 3 đến ngày 16 tháng 5 năm 2023.

Trong các hoạt động, nhiều người đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên. Khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên khi họ vẫn còn sống như thế nào, mọi người đã bị sốc và lên án tội ác này. Một số truy cập trang web Ganjing.com thông qua mã QR trên tờ rơi để xem các video về cuộc bức hại. Hơn 1.000 người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người Nhật khích lệ các học viên

Trong sự kiện này, các học viên đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người dân địa phương. Một số người đã cố gắng quyên góp cho các học viên. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện, và một số mang thức ăn và nước uống cho họ.

Một cậu bé tặng hạc giấy cho các học viên khi cha mẹ cậu nhận được tờ thông tin. Cậu nói: “Cháu đã nghĩ đến việc tặng con hạc giấy này cho ai đó mặc áo phông màu vàng (ám chỉ các học viên).” Một thanh niên đã lấy hai bản kiến ​​nghị trống và cho biết anh sẽ gửi lại cho các học viên sau khi chúng được ký. Một thanh niên Nhật Bản địa phương đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Chúng ta không thể cho phép cuộc bức hại này xảy ra. Chúng ta phải ngăn chặn nó.”

Các học sinh trung học đang tham gia ngoại khóa cũng bày tỏ sự ủng hộ. Họ đã phỏng vấn các học viên, và giáo viên của họ đã xin phép các học viên để đưa nội dung và hình ảnh của cuộc phỏng vấn lên mạng xã hội.

Người dânkhắpthếgiớiủng hộPhápLuân ĐạiPháp

Một phụ nữ đến từ Colombia từng du học tại Đại học Hạ Môn ở Trung Quốc trong bốn năm, đã nói với các học viên bằng tiếng Trung: “Khi tôi ở Trung Quốc, tôi chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại. Chủ đề đó bị cấm vì ĐCSTQ không thích nó. Tôi nghĩ điều này quá khó cho người Trung Quốc. Quá nhiều sự thật đã bị kiểm duyệt.“

“Cảm ơn vì đã nói với tôi điều này. Tôi sẽ vào trang web và tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì vốn tiếng Trung của tôi còn hạn chế nên tôi không thể diễn đạt tốt. Tôi hy vọng bạn tiếp tục làm tốt công việc này và đừng quên giữ gìn sức khỏe.”

49a9295aaeddd591bfeefafb069901cb.jpg

Một phụ nữ và bạn của cô đến từ Colombia ký tên thỉnh nguyện và khích lệ các học viên tiếp tục làm tốt công việc tốt đẹp này.

Một cô gái Nhật Bản nói rằng cô tin vào chủ nghĩa Marx và là một người cộng sản. Các học viên nói với cô ấy: “Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Marx nói rằng chủ nghĩa cộng sản là bóng ma ám ảnh châu Âu. Nó đến đây để hủy diệt loài người. Bạn không nên tin vào nó, vì nó là một điều xấu.”

Sau đó, các học viên nói về những thảm họa do chính quyền cộng sản gây ra cho người dân Trung Quốc và tác hại của nó đối với thế giới. Sau một hồi trò chuyện, cô gái hiểu ra sự thật và nói: “Tôi hiểu rồi”. Cuối cùng, cô đã ký tên thỉnh nguyện.

Một người đàn ông đến từ Mexico đã bị thu hút bởi bức ảnh các học viên đang đả tọa trên tờ rơi, nhưng nói rằng có điều gì đó mà anh ấy không thể hiểu được. Anh ấy hỏi: “Tại sao (các học viên Pháp Luân Đại Pháp) bị giết chỉ vì tập khí công?” Sau khi nói chuyện với các học viên, anh đã ký tên thỉnh nguyện và cho hay anh muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

d7b5021843ccff31ccae0fd3f3e4774d.jpg

Một người đàn ông đến từ Mexico cho biết anh rất muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người Trung Quốc ký tên thỉnh nguyện

Một sinh viên Trung Quốc đến từ thành phố Fukuoka đã biết được sự thật về vụ “tự thiêu” ở Thiên An Môn qua các học viên trong sự kiện này. Anh nói: “Bây giờ thì tôi đã hiểu. Hãy để tôi ký tên để thể hiện sự ủng hộ dành cho các bạn. Anh cũng nói sẽ thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ mà anh ấy đã tham gia ở Trung Quốc.

Hai thanh niên Trung Quốc khác lớn lên ở Hoa Kỳ, hiện đang học tập tại Nhật Bản. Họ cho hay họ thường cùng gia đình trở về Trung Quốc khi còn nhỏ, nhưng họ chưa bao giờ nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Cho nên, khi biết rằng một cuộc bức hại khắc nghiệt như vậy đang diễn ra ở Trung Quốc, họ đã bị sốc và ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện.

Họ nói rằng ban đầu họ muốn đến Miyajima (một hòn đảo gần Hiroshima), nhưng họ đã bỏ lỡ chuyến tàu du lịch. Một trong số họ nói: “Mặc dù chúng tôi không lên được thuyền, nhưng sự cố đó cũng thật đáng giá.“

Một người Trung Quốc sống ở tỉnh Saitama cho biết anh đã xem buổi biểu diễn của Shen Yun tại Saitama năm nay và cảm thấy rất tuyệt! Hiện anh đang đọc thời báo EpochTimes.Sau khi nói chuyện với các học viên, anh và người bạn Nhật Bản đi cùng đã vui vẻ ký tên thỉnh nguyện.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/20/461061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/24/209514.html

Đăng ngày 26-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share