Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 05-05-2023] Nghị sỹ Rt Hon Anne-Marie Trevelyan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao của Khối Thịnh vượng chung & Phát triển Vương quốc Anh, đã gửi thư gửi cho ông Vladimir Johnson, Nghị sỹ Quốc hội đương nhiệm, cựu Thủ tướng Vương quốc Anh, để bày tỏ mối quan ngại của bà về việc giam giữ mẹ của một công dân Vương quốc Anh ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói rằng họ đang theo dõi chặt chẽ cuộc bức hại và sẽ tìm cơ hội để gây sức ép với các đối tác Trung Quốc lập tức chấm dứt tội ác nhân quyền này.

Học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là bà Lưu Phẩm Đồng, cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị bắt vào ngày 3 tháng 2 năm 2023 khi đang nói với người khác về môn tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát địa phương đe dọa kết án bà từ ba đến năm năm tù. Con trai của bà, anh Hồ Hiên Minh, hiện đang học cao học tại Vương quốc Anh, đã viết thư cho nghị sỹ của mình là ông Vladimir Johnson, để tìm kiếm sự giúp đỡ, sau đó ông Johnson đã chia sẻ vấn đề này với nghị sỹ Trevelyan.

c45f7bec219c07e82549613857ceaf93.jpg

Lá thư của Nghị sỹ Anne-Marie, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh gửi Nghị sỹ Boris Johnson về trường hợp của một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc.

Dưới đây là nội dung bức thư của Nghị sỹ Rt Hon Anne-Marie Trevelyan gửi Nghị sỹ Boris Johnson.

Kính gửi ngài Boris,

Cảm ơn ngài đã thay mặt cho cử tri của ngài, anh Hồ Hiên Minh, gửi thư tới Ngoại trưởng ngày 27 tháng 3, về việc mẹ anh bị giam giữ ở Trung Quốc. Tôi xin trả lời thư với tư cách là Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao chịu trách nhiệm về Trung Quốc.

Qua tường thuật do cử tri của ngài cung cấp về sự ngược đãi đối với mẹ của anh ấy, một học viên Pháp Luân Công, rất đáng lo ngại. Quyền tự do thực hành, thay đổi hay chia sẻ tôn giáo, tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử, không bị phản đối bằng bạo lực là quyền con người mà tất cả mọi người nên được hưởng. Chúng tôi tin rằng những xã hội hướng tới đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng sẽ ổn định hơn, thịnh vượng hơn và kiên cường hơn trước chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Chúng tôi được biết có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị ngược đãi nghiêm trọng. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tôn trọng mọi quyền cơ bản trên khắp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo đúng hiến pháp nước họ và khuôn khổ pháp lý quốc tế mà Trung Quốc là một bên tham gia. Chúng tôi đã thảo luận về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các đối tác quốc tế, và các tổ chức phi chính phủ quốc tế về nhân quyền.

Chính phủ Vương quốc Anh cũng thường xuyên nêu vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc trực tiếp với chính quyền Trung Quốc ở cấp cao nhất. Mới đây nhất, ngày 20 tháng 2, ngài Ngoại trưởng đã nêu vấn đề này trong cuộc gặp với người đồng cấp của mình.

Xin hãy yên tâm rằng chúng tôi theo dõi sát sao vấn đề này và sẽ tiếp tục hối thúc Trung Quốc cần phải lập tức chấm dứt các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Trân trọng,

Nghị sỹ Rt. Hon. Anne-Marie Trevelyan
Quốc vụ khanh Bộ ngoại giao phụ trách khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Vụ bức hại bà Lưu Phẩm Đồng trước đây đã được đưa tin trên trang web Minh Huệ. Bà hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Nam Câu. Vụ bắt giữ bà gần đây có thời hạn chỉ 3 năm sau 8 năm thụ án tù. Trong lần bị bắt trước vào ngày 3 tháng 3 năm 2012, con trai bà, vẫn còn là một thiếu niên, đã bị ép ký biên bản về vụ án bịa đặt thay cho bà.

Bài liên quan:

Cảnh sát đe dọa kết án một phụ nữ từ 3 tới 5 năm tù vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/5/459531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/7/208415.html

Đăng ngày 21-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share