Bài viết của Lý Giai, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc

[MINH HUỆ 07-04-2023] Ngày 26 tháng 3, 2023, các học viên ở Đài Bắc Đài Loan đã tập trung tại Hội trường Quận Ban Kiều, thành phố Tân Đài Bắc để đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và giao lưu tâm đắc thể hội. Các học viên đã chia sẻ về những trải nghiệm của họ khi quảng bá Shen Yun. Hôm đó cũng là ngày biểu diễn thứ 7 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Đài Bắc.

Các học viên mô tả cách họ áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua hướng nội và tìm ra các chấp trước của bản thân, họ đã có thể liên tục đề cao và củng cố chính niệm của mình.

2023-4-6-taibei-jiaoliu_01.jpgCác học viên tập trung tại Hội trường Quận Ban Kiều của Tân Đài Bắc vào ngày 26 tháng 3 năm 2023 để giao lưu chia sẻ thể hội tu luyện của bản thân

Bảo trì chính niệm tạo sự khác biệt

Quốc Tô, một học sinh trung học chia sẻ về việc giới thiệu Shen Yun cho một người bạn của em. Vì sống nhiều năm ở Trung Quốc, bạn của em bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não. Thay vì tranh luận, Quốc nhận ra rằng em cần có tâm thái bình hòa và cởi mở. Em ca ngợi cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, nhưng chỉ ra rằng tình hình nhân quyền cơ bản ở đó rất kém. Thấy bạn có vẻ đồng tình, Quốc đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho bạn.

Quốc cũng nói với bạn về chuyến lưu diễn ở Đài Loan của đoàn nghệ thuật Shen Yun, mặc dù em không đặt quá nhiều kỳ vọng rằng bạn sẽ đi xem biểu diễn. Vì tin tưởng Quốc, cậu bạn đã cảm ơn em và tham dự buổi tiệc trà. Khi Shen Yun đến Đài Bắc, Quốc đã thông tin lại cho bạn. Thật ngạc nhiên, cậu bạn em đã đồng ý đi xem buổi biểu diễn.

Vào ngày xem biểu diễn đã xảy ra một vấn đề. Bạn của Quốc có lịch hẹn bác sĩ trước buổi biểu diễn chỉ 30 phút và khăng khăng rằng sẽ bắt taxi đến đúng giờ. Quốc đã không bỏ cuộc và giữ vững chính niệm. Bạn em đã đến đúng giờ và xem buổi biểu diễn.

Sức mạnh của chính niệm

Tuyết Cầm cho biết việc quảng bá Shen Yun mang đến cho các học viên nhiều cơ hội đề cao bản thân. Một lần nhóm quảng cáo tổ chức một sự kiện trên đường phố để tiếp cận và giới thiệu Shen Yun cho người qua đường. Vốn nhút nhát, Tuyết Cầm đã do dự vì cô không cảm thấy thoải mái. Một học viên khác đã động viên cô, nói: “Em làm được mà.” Và thế là Tuyết Cầm đã ở đó 2 giờ đồng hồ để quảng bá Shen Yun. Kết quả thu được rất tốt.

Một lần khác, Tuyết Cầm giới thiệu Shen Yun tại một điểm du lịch. Gió rất mạnh và một học viên đã nói chuyện với thiết bị tiếp thị kỹ thuật số trên bàn: “Xin đừng di chuyển.” Thiết bị đã hoàn toàn không di chuyển mặc dù gió mạnh. Thấy vậy, Tuyết Cầm cũng bảo thiết bị tiếp thị kỹ thuật số của mình ở nguyên vị trí. Thiết bị của Tuyết Cầm cũng không hề động đậy và cô đã chứng kiến ​​sức mạnh đáng kinh ngạc của chính niệm.

Nhìn lại những trải nghiệm này, Tuyết Cầm thể hội được rằng, chúng ta phải luôn hướng nội để đề cao bản thân khi gặp khó khăn, thử thách. Cô nói: “Bằng việc hướng nội và luôn hành xử đường đường chính chính, chúng ta sẽ vững bước trên con đường Sư phụ an bài. Cựu thế lực sẽ không thể can nhiễu. Sư phụ đang luôn bảo vệ chúng ta.”

Hướng nội

Ông Vĩnh Thọ chia sẻ rằng, đôi khi vợ ông phàn nàn và nói rằng ông lúc nào cũng gắt gỏng với bà ấy. Ông nói: “Lúc đầu, tôi không hiểu mà lại thấy ngược lại. Sau này tôi mới nhận ra rằng, mặc dù bề ngoài tôi có vẻ nhẫn nhưng trong tâm tôi vẫn khó chịu với bà ấy. Là học viên thì không nên làm vậy.” Khi những cảm xúc tiêu cực lại nổi lên trong ông, ông đã bài trừ và phủ nhận chúng.

Mặc dù yêu con, nhưng ông Vĩnh rất nghiêm khắc. Một ngày nọ, con gái ông nói rằng ông có quá nhiều quy tắc. Những lời này của con gái đã nhắc nhở ông hướng nội. Ông Vĩnh nói: “Tôi cảm thấy mình thường nghiêm khắc với con gái, mặc dù cháu cũng tu luyện. Nhưng bây giờ tôi ngộ ra rằng, hoàn cảnh tu luyện của các học viên đều khác nhau. Hơn nữa, con gái tôi giờ đã trưởng thành. Tôi nên đối xử với cháu như một đồng tu và một người bạn.”

Gần đây, khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, vợ ông Vĩnh là bà Hiểu Lam nói rằng bà đã hiểu sâu hơn về phần “Công năng dao thị.” Bà nói, thật khó để thay đổi số phận của người khác. Là người tu luyện, chúng ta cần tập trung vào việc đề cao tâm tính bản thân. Đối với người không thực tu bản thân, thì tốt nhất chúng ta cần giúp họ bảo trì các giá trị truyền thống và trân quý phẩm hạnh.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/4/7/458559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/8/207998.html

Đăng ngày 11-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share