Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2023] Sau khi một giáo viên tiểu học bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, các phụ huynh học sinh của bà đã kiến ​​nghị các nhà chức trách thả bà. Những phụ huynh này sau đó đã bị chính quyền nhắm mục tiêu vì lên tiếng ủng hộ một học viên Pháp Luân Công.

Bà Lưu Khải (50 tuổi) là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 của Trường Tiểu học Thực nghiệm Bạch Sơn ở quận Hồn Giang, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, vào năm 1997 theo lời giới thiệu của một phụ huynh học sinh.

Sau khi bước vào tu luyện, bà tận tụy hơn trong công việc và lớp của bà chủ nhiệm thường nằm trong những lớp có thành tích tốt nhất trường. Bà cũng dạy học sinh của mình tầm quan trọng của việc trở thành một người tốt và không bao giờ nhận quà biếu từ cha mẹ học sinh [ghi chú: phụ huynh học sinh ở Trung Quốc thường tặng quà cho các giáo viên của con họ để được ưu ái hơn]. Bà giành được sự tin tưởng và kính trọng của phụ huynh học sinh.

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, bà Lưu bị Phạm Gia Lượng và các cảnh sát khác thuộc Đội An ninh Nội địa Thành phố Bạch Sơn bắt giữ tại nhà. Ngày 12 tháng 11 năm 2022, hồ sơ vụ án của bà được chuyển đến Viện Kiểm sát huyện Giang Nguyên, thành phố Bạch Sơn. Đầu tháng 4 năm 2023, viện kiểm sát cho bà được tại ngoại và cho biết họ sẽ đề nghị mức án 1 năm tù đối với bà. Không rõ hiện bà đã bị tòa án xét xử hay chưa.

Ngay khi hay tin bà bị bắt, nhiều phụ huynh học sinh đã ký tên kiến nghị chính quyền lập tức trả tự do cho bà để bà có thể tiếp tục dạy học cho con cái của họ. Đơn kiến nghị được trình lên công tố viên trưởng của Viện Kiểm sát Huyện Giang Nguyên. Ngày hôm sau, công tố viên trưởng cho nhân viên của ông ta gọi điện đến từng phụ huynh đã ký tên thỉnh nguyện, hỏi xem họ có tự nguyện ký tên hay không. Tất cả họ đều xác nhận là có và một số phụ huynh sau đó gọi lại thúc giục ông ta thả bà Lưu.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Hồn Giang (UBCTPL) ra lệnh cho cục trưởng Cục Giáo dục Quận Hồn Giang gây áp lực lên hiệu trưởng trường nơi bà Lưu công tác để thu thập thông tin chi tiết về những phụ huynh đã kiến nghị, chẳng hạn như họ có đang công tác hay không và người quản lý của họ là ai. Hiệu trưởng có 1 ngày để hoàn thành nhiệm vụ này và gửi thông tin cho UBCTPL. Theo một số nguồn tin bên trong, UBCTPL đã lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào mỗi phụ huynh ủng hộ bà Lưu – một học viên Pháp Luân Công.

Bức hại trong quá khứ

Trong 24 năm qua, bà Lưu đã nhiều lần bị bức hại vì kiên định đức tin của mình. Bà đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công sau khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 7 năm 1999. Bà bị cảnh sát của Văn phòng Liên lạc Thành phố Bạch Sơn ở Bắc Kinh bắt giữ và phạt 2.000 Nhân dân tệ. Sau đó, trường học thường hạn chế tự do cá nhân của bà và Công an Hồng Kỳ đã sách nhiễu bà tại nơi làm việc vào những “ngày nhạy cảm” (chẳng hạn như các cuộc họp chính trị của chính quyền cộng sản hoặc các ngày kỷ niệm liên quan đến Pháp Luân Công).

Ngày 23 tháng 1 năm 2001, chính quyền cộng sản Trung Quốc dàn dựng một vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn và tuyên bố những người tự thiêu là các học viên Pháp Luân Công [dù thực tế không một ai trong số họ tu luyện Pháp Luân Công]. Cục Giáo dục Thành phố Bạch Sơn yêu cầu mọi trường học thuộc sự quản lý của cục phải tuyên truyền sự giả dối đó cho các giáo viên, nhân viên và học sinh của trường. Bà Lưu nói với học sinh của mình rằng Pháp Luân Công nghiêm cấm sát sinh, bao gồm cả nghiêm cấm tự sát. Bà cũng chỉ ra nhiều điểm sơ hở trong vụ tự thiêu dàn dựng đó.

Hiệu trưởng cách chức giáo viên chủ nhiệm của bà (sau này đã được khôi phục) và bắt bà xuống làm việc tại cửa hàng bán đồ ăn nhanh của trường. Hiệu trưởng và cục trưởng cục giáo dục cũng liên tục gây áp lực buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình.

Tháng 6 năm 2001, bà Lưu bị bắt vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Những người bắt giữ bà gồm Cảnh Lập Đông và các cảnh sát khác của Công an Thành phố Lâm Giang, tỉnh Cát Lâm. Họ cũng tống tiền bà hơn 10.000 Nhân dân tệ.

Sau khi bà Lưu được thả 15 ngày sau đó, Phòng 610 Quận Hồn Giang bắt bà tham gia nhiều khóa tẩy não. Nhiều lần họ bắt trường học trang trải chi phí tổ chức các buổi tẩy não. Ban giám hiệu nhà trường đổ lỗi bà đã gây rắc rối cho họ và nhiều lần loại bà khỏi danh sách đăng ký được trao thưởng vì thành tích giảng dạy.

Tháng 10 năm 2001, bà Lưu đi tới Bắc Kinh để giương biểu ngữ Pháp Luân Công trên Quảng trường Thiên An Môn. Bà bị cảnh sát từ Đồn Công an Tiền Môn bắt và đưa đến Trại tạm giam Quận Đông Thành, ở đây bà đã tuyệt thực để phản kháng và bị bức thực.

Ngày 24 tháng 1 năm 2001, bà bị chuyển đến Trại Lao động Nữ Thiên Đường Hà ở Bắc Kinh. Trong thời gian bị giam giữ ở đó, bà bị cưỡng chế xem những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và phải chịu nhiều hình thức ngược đãi. Bà từng bị cấm ngủ trong 5 ngày liên tiếp, khiến bà bị ngất xỉu. Trong hơn 1 năm tiếp theo, bà chỉ được phép ngủ rất ít mỗi đêm. Bà phải vật lộn để giữ đầu óc minh mẫn do bị thiếu ngủ trong thời gian dài. Nhà trường giữ lại 16 tháng lương của bà để nộp tiền phạt cho bà.

Năm 2008, cảnh sát Trần Hoành Siêu của Công an Hồng Kỳ đã đột nhập vào nhà bà và tịch thu máy tính, máy quay phim và các sách Pháp Luân Công của bà. Họ mượn danh nghĩa duy trì ổn định trước Thế vận hội Olympic Bắc Kinh để nhắm mục tiêu vào bà. Họ đưa bà đến Trại Lao động Nữ Hắc Chủy Tử.

Năm 2010, Phòng 610 Quận Hồn Giang ra lệnh cho nhà trường đưa bà đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật Thành phố Trường Xuân, một trung tâm tẩy não trá hình.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Trần Trung Trụ, giám đốc của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hồn Giang (đã nhiều lần bức hại các học viên Pháp Luân Công): +86-13304493496

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/10/461829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/21/209982.html

Đăng ngày 08-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share