Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-06-2023] Ngày 2 tháng 6 năm 2023, một giáo viên đã nghỉ hưu 69 tuổi ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã bị Tòa án Quận Hán Tân xét xử vì viết thư cho cục an sinh xã hội địa phương và các viên chức nhà nước, yêu cầu họ khôi phục lương hưu mà họ đã đình của bà chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Các công tố viên đề nghị mức án 5 năm tù đối với bà.

Vụ bắt giữ gần nhất vào ngày 30 tháng 5 năm 2023

Bà La Trường Vân đã nhiều lần trở thành mục tiêu bức hại của chính quyền kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, vào tháng 7 năm 1999. Chỉ vì kiên định đức tin của mình, bà đã bị bắt hơn 20 lần trong 24 năm qua.

Từ năm 2000 đến năm 2007, bà đã 3 lần bị kết án lao động cưỡng bức với tổng cộng 6,5 năm thụ án và bị kết án 5 năm tù vào năm 2008. Chồng bà cũng ly dị bà vì áp lực từ cuộc bức hại và hai cô con gái của họ cũng bị liên lụy.

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 1 năm 2013, cục an sinh xã hội địa phương đã đình chỉ lương hưu của bà La trong khi bà vẫn đang chấp hành bản án 5 năm tù. Sau đó, họ đã khôi phục lương hưu của bà ấy, nhưng lại bắt đầu đình chỉ nó vào năm 2016. Bà đã không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp hưu trí nào kể từ đó.

Ngày 8 tháng 1 năm 2022, bà La đã gửi một lá thư đến cục an sinh xã hội, yêu cầu khôi phục lương hưu của bà và kêu gọi họ ngừng bức hại bà về mặt tài chính chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Bà cũng gửi một lá thư khác cho bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố An Khang, bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Công an thành phố An Khang, trưởng Bưu cục Cao Tân và phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Hán Tân. Trong thư, bà đã chia sẻ việc Pháp Luân Công đã giải thoát bà khỏi những căn bệnh dai dẳng như thế nào và người dân ở hơn 100 quốc gia trên thế giới tu luyện Pháp Luân Công. Bà kêu gọi các quan chức chính quyền ngừng theo ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội như bà. Bà cũng yêu cầu họ bảo vệ công lý cho bà và giúp khôi phục lương hưu của bà ấy.

Cục an sinh xã hội và các quan chức chính quyền nói trên đã chuyển những lá thư của bà đến Đội An ninh Nội địa thuộc Công an Quận Hán Tân. Cảnh sát đã bắt giữ bà vào ngày 30 tháng 5 năm 2022.

Luật sư bào chữa vô tội

Ngày 2 tháng 6 năm 2023, Tòa án Quận Hán Tân đã tổ chức xét xử vụ án của bà La. Phiên tòa diễn ra từ 9:30 sáng đến 5:00 chiều.

Ba công tố viên (hai nam và một nữ) của viện kiểm sát địa phương đã tham dự phiên tòa, nhưng không ai trong số họ tiết lộ danh tính của mình. Họ cáo buộc bà La tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được quy chuẩn để khép tội và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Hai luật sư của bà La chỉ ra rằng cơ quan lập pháp của Trung Quốc, Đại hội Đại biểu Nhân dân chưa bao giờ ban hành bất kỳ luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công hoặc coi pháp môn là tà giáo. Hơn nữa, hai lá thư của bà La, một gửi cho cục an sinh xã hội và một gửi cho các quan chức chính quyền nói trên, đều không gây hại cho bất kỳ cá nhân nào nói riêng hay toàn xã hội nói chung, huống hồ là làm suy yếu việc thực thi pháp luật.

Các công tố viên nói rằng hai bức thư của bà La là bằng chứng đầy đủ cho thấy bà đã vi phạm pháp luật. Cụ thể hơn, họ đưa ra ba cáo buộc sau đây, nhưng tất cả đều bị luật sư bào chữa bác bỏ:

Thứ nhất, họ nói rằng những bức thư đã được cảnh sát xác định là tuyên truyền chống ĐCSTQ. Các luật sư của bà chỉ ra rằng chỉ có các cơ quan pháp y bên thứ ba độc lập mới có thể xác minh và xác thực bằng chứng. Do đó, “bằng chứng” do cảnh sát xác minh là vô hiệu, không được chấp nhận làm căn cứ để đưa ra phán quyết trong vụ án chống lại bà La.

Thứ hai, các công tố viên đã cáo buộc bà La phỉ báng các nhà lãnh đạo chính quyền trung ương trong hai bức thư của bà. Các luật sư của bà lập luận rằng những bức thư của bà chỉ đơn giản trình bày một sự thật rằng bà là bằng chứng sống về chính sách man rợ của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, cụ thể là “bôi nhọ danh thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thể chất của họ”. Lương hưu của bà La đã bị đình chỉ vì bản án tù và sự kiên định đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Họ lập luận rằng không có người về hưu nào bị mất lương hưu chỉ vì đức tin của họ. Các luật sư cũng nhấn mạnh rằng việc bà La chia sẻ chân tướng về cuộc bức hại của bà La không hề bôi nhọ bất kỳ nhà lãnh đạo nào của quốc gia như trong cáo buộc.

Cuối cùng, các công tố viên tuyên bố rằng những bức thư của bà La đã lan truyền những tuyên truyền phản xã hội, phản chính quyền, phản khoa học và phản nhân loại, cũng như những tin đồn về ngày tận thế. Các luật sư của bà bác bỏ rằng không có cơ sở pháp lý nào để gán cho các bức thư của thân chủ của họ là phản xã hội, phản chính phủ, phản khoa học và phản nhân loại. Hơn nữa, những lá thư của bà ấy không hề đề cập đến ngày tận thế.

Các luật sư cũng chỉ ra rằng ngay cả khi bà La có phỉ báng các nhà lãnh đạo chính quyền và lan truyền tuyên truyền nội dung giống như trong cáo buộc đi chăng nữa, thì các hành vi đó sẽ không liên quan đến tội danh “lợi dụng một tổ chức giáo phái để phá hoại việc thực thi pháp luật” ghi trong bản cáo trạng. Do đó, các luật sư của bà đã biện hộ có lý có cứ để bà được trắng án.

Năm thành viên trong gia đình và bạn bè của bà La đã tham dự phiên tòa. Hai người trong số họ từng bị lừa dối bởi những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ mà có hiểu lầm sâu sắc về bà La khi bà là một học viên Pháp Luân Công, nhưng họ nói rằng thông qua những gì luật sư bào chữa phát biểu trước tòa, họ nhận ra rằng bà không sai khi thực hành đức tin của mình.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/6/461676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/18/209937.html

Đăng ngày 03-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share