Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2023] Vô số học viên Pháp Luân Công đã và đang bị sách nhiễu, giám sát và bắt giữ vì kiên định đức tin của mình kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, sự bức hại này càng gia tăng sau khi Triệu Quang Huy lên nhậm chức bí thư của Ủy ban Chính trị Pháp luật Mậu Danh vào tháng 9 năm 2018. Cuộc bức hại không hề dịu bớt sau khi Vương Thổ Thụy tiếp nhận vị trí của Triệu vào tháng 12 năm 2021.

Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về 13 học viên đang bị cầm tù vì kiên định đức tin, trong đó có 6 học viên đã bị kết án và 7 người đang đối mặt với xét xử hoặc đang đợi phán quyết.

Bị kết án

Người phụ nữ Quảng Đông kháng cáo bản án bốn năm tù nhưng bị bác bỏ

Ngày 22 tháng 2 năm 2020, bà Hoàng Huệ Phương (67 tuổi) ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vì đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã được tại ngoại vào ngày hôm sau.

Tháng 10 năm 2020, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà Hoàng tới Tòa án quận Mậu Nam. Ngày 26 tháng 10, tòa án đưa ra thông báo chính thức về việc bắt giữ và bà bị bắt trở lại vào ngày hôm sau.

Cuối tháng 12 năm 2020, bà Hoàng bị đưa ra xét xử và bị kết án 4 năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà kháng cáo đến Tòa án Trung cấp thành phố Mậu Danh và cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà vào ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Một cụ bà ngoài 70 tuổi bị kết án 3 năm tù

Ngày 10 tháng 8 năm 2020, bà La Cơ (73 tuổi) đã bị bắt vì đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại một chợ nông sản. Bà đã được thả và bị quản thúc tại gia vào ngày hôm sau.

Ngày 27 tháng 10, Viện Kiểm sát quận Mậu Nam đã truy tố bà La Cơ và ngày 11 tháng 11 và chuyển hồ sơ vụ án của bà đến Tòa án quận Mậu Nam.

Ngày 8 tháng 1 năm 2021, bà La bị xét xử và bị kết án 3 năm tù giam và phạt tiền 10.000 nhân dân tệ tiền vào ngày 5 tháng 2 năm 2021.

Ngày 30 tháng 4 năm 2021, bà La kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Mậu Danh, nhưng cơ quan này đã tuyên bà y án. Bà La đã bị đưa đến nhà tù vào ngày 28 tháng 8 và dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 5 tháng 2 năm 2024.

Một cựu sỹ quan cảnh sát bị kết án 3 năm tù

Ông Lâm Lập Thịnh (65 tuổi) từng làm cảnh sát tại Ga xe lửa Mậu Danh. Ngày 11 tháng 3 năm 2020, ông bị các đồng nghiệp cũ của mình bắt giữ ở trên tàu sau khi họ tìm thấy một cuốn sách Pháp Luân Công và một số tờ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công ở trong túi xách của ông.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Lâm và giam ông ở trong Trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh. Vì lo lắng cho ông, gia đình đã hối lộ cảnh sát để ông ấy được thả ra. Vì sợ hãi trước cuộc bức hại, ông Lâm đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Không lâu sau, ông bị đột quỵ và bác sỹ nói rằng họ không thể chữa khỏi cho ông.

Khi trở về nhà, ông Lâm khôi phục việc tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng hồi phục sức khỏe. Sau khi cảnh sát phát hiện ra, họ lại bắt giữ ông ấy một lần nữa vào ngày 27 tháng 6 năm 2021 và chuyển vụ án của ông ấy tới Viện Kiểm sát quận Mậu Nam. Ngày 23 tháng 12 năm 2022, ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Mậu Nam và bị chủ tọa phiên tòa Kha Học Quân kết án 3 năm tù.

Hai học viên gồm bà mẹ bốn con và một người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị kết án tù

Cô Phan Đông Mai, một người mẹ 42 tuổi của 4 người con, và bà Dương Thục Lan (khi đó 75 tuổi) đã bị camera giám sát ghi lại cảnh đang dán áp phích có thông tin về Pháp Luân Công lên cột điện vào ngày 24 tháng 5 năm 2021. Cả hai nữ học viên đều bị bắt giữ khi họ về đến nhà bà Dương.

Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Tòa án quận Mậu Nam đã kết án cô Phan 3 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt và bà Dương bị kết án 10 tháng tù.

Một cụ bà 83 tuổi bị kết án 1 năm tù

Bà Lý Thuận Hoa (83 tuổi) bị hơn 10 cảnh sát bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2020. Sau đó, bà cụ đã được thả vào tối ngày 26 tháng 10 năm 2020.

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2021, bà Lý đã bị truy tố và bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Mậu Nam vào ngày 27 tháng 12 năm 2021. Thẩm phán đã tạm dừng thẩm lý vụ án của bà vào ngày 15 tháng 2 năm 2022, sau đó lại mở lại vào ngày 22 tháng 5 cùng năm.

Bà Lý bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Mậu Nam vào sáng ngày 28 tháng 2 năm 2023 và bị kết án một năm tù cùng với 3.000 nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý đã bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh ngay sau phiên tòa.

Bị xét xử hoặc đang đối mặt với truy tố

Một người đàn ông73 tuổi ở tỉnh Quảng Đông thường xuyên bị chóng mặt trong khi giam cầm vì kiên định đức tin

Ông Chu Hoa Kiến (73 tuổi) đã bị giam giữ suốt 3 năm qua, kể từ khi bắt vào tháng 3 năm 2020 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Mặc dù tòa án địa phương đã đình chỉ vụ án của ông Chu vì đại dịch [COVID], nhưng các nhà chức trách vẫn từ chối thả ông. Luật sư của ông đã đến Trại tạm giam Số 1 thành phố Mậu Danh để gặp ông vào ngày 23 tháng 2 năm 2023 và được biết ông Chu thường xuyên bị chóng mặt trong vài tháng gần đây.

Một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông bị giam giữ vì kiên định của mình, gia đình ông đang kiện những thủ phạm chính

Ông Lâm Vũ (58 tuổi) đã bị giam giữ 2 năm vì tín ngưỡng vào Pháp Luân Công. Ngày 14 tháng 8 năm 2020, ông bị bắt giữ tại tòa nhà căn hộ của mình sau khi đi mua sắm trở về.

Ngày 15 tháng 9 năm 2020, ông Lâm bị thẩm vấn. Ông không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ, nhưng chính quyền đã ngụy tạo một biên bản lời khai và đề tên ông. Viện Kiểm sát quận Mậu Nam đã phê chuẩn vụ bắt giữ ông Lâm vào ngày 18 tháng 9 và truy tố ông vào đầu tháng 1 năm 2021. Luật sư của ông đã không được phép gặp ông cho đến 1 tháng 12 năm 2021. Luật sư đã cố gắng hối thúc công tố viên Dư Hoa Đan bãi bỏ vụ việc của ông nhưng Dư từ chối gặp ông và nói bà ta đã chuyển vụ này sang Tòa án quận Mậu Nam và không còn phụ trách việc này nữa.

Trong khi ông Lâm vẫn đang chờ bị xét xử bởi Tòa án quận Mậu Nam, gia đình ông đã nộp đơn kiện vào tháng 8 năm 2022 đối với 19 thủ phạm phụ trách vụ án của ông. Họ yêu cầu: 1) những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm; 2) Viện Kiểm sát quận Mậu Nam phải rút lại bản cáo trạng đối với ông Lâm; 3) Công an Khu Phát triển Công nghệ cao Mậu Danh phải hủy bỏ vụ án của ông Lâm; và 4) Tòa án quận Mậu Nam phải tha bổng cho ông Lâm.

Vụ kiện của người đàn ông Quảng Đông yêu cầu nhà nước bồi thường cho những thương tật do bị tra tấn đã được tòa án địa phương tiếp nhậnÔng Hoàng Trụ Phong, một kỹ sư điện tử tự động hóa 51 tuổi từng được trao nhiều giải thưởng đã bị trật khớp ở cả hai vai và cánh tay bị tàn tật sau khi bị tra tấn ở trong tại Trại Lao động Cưỡng bức Tam Thủy vào năm 2003. Ông lại bị bắt ở bên ngoài căn hộ của mình vào ngày 12 tháng 12 năm 2020 khi ông vừa đi làm về.

Phiên tòa xét xử vụ án của ông được lên lịch vào ngày 23 tháng 2 năm 2023 tại Tòa án quận Mậu Nam. Trong suốt phiên tòa, luật sư của ông Hoàng đã bào chữa cho ông, nhưng liên tục bị ngắt lời. Luật sư của ông đặt câu hỏi liệu vụ án có được xét xử công bằng và hợp pháp không và nói rằng công tố viên không thể chứng minh rằng ông Hoàng vi phạm pháp luật. Luật sư còn yêu cầu ghi âm phần bào chữa này.

Thẩm phán cho dừng phiên tòa sau 2 tiếng xét xử.

Tỉnh Quảng Đông: Một giáo viên đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Ngày 12 tháng 8 năm 2021, ông Du Đào bị bắt tại nhà riêng. Ông bị giam 15 ngày và bị bắt giữ chính thức vào ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Ngày 22 tháng 10 năm 2021 (ba ngày sau khi cảnh sát chuyển hồ sơ của ông đến Viện Kiểm sát Thành phố Cao Châu), công tố viên đã chuyển hồ sơ của ông đến Viện Kiểm sát Quận Mậu Nam.

Viện Kiểm sát quận Mậu Nam đã trả lại hồ sơ của ông Du cho cảnh sát vào các ngày 22 tháng 11 năm 2021 và 1 tháng 1 năm 2022 vì không đủ bằng chứng truy tố. Tuy nhiên, thay vì huỷ bỏ vụ án, cảnh sát lại tại trình hồ sơ thêm 2 lần nữa vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 và 15 tháng 2 năm 2022.

Ngày 16 tháng 3 năm 2022, công tố viên Dư Hoa Đan đã truy tố ông Du và chuyển hồ sơ của ông đến Toà án quận Mậu Nam. Gia đình đã thuê hai luật sư biện hộ cho ông và họ đã đến Trại tạm giam thành phố Cao Châu để gặp ông vào ngày 25 tháng 4.

Vụ án của một học viên Pháp Luân Công ở Quảng Đông bị tạm hoãn

Bà Ngô Hữu Thanh (56 tuổi) bị bắt khi đi ra ngoài vào tối ngày 26 tháng 9 năm 2022. Bà Ngô bị tạm giam hình sự vào ngày 28 tháng 9 và bị đưa vào Trại tạm giam Tín Nghi.

Ngày 18 tháng 11, cảnh sát đã trình vụ án của bà Ngô sang Viện Kiểm sát thành phố Cao Châu. Sau đó, ngày 22 tháng 11, cơ quan này lại chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát quận Mậu Nam.

Tháng 1 năm 2023, gia đình bà Ngô thuê một luật sư khác thay mặt gia đình đệ đơn khiếu nại cảnh sát và công tố viên đã xử lý sai vụ án của bà.

Ngày 30 tháng 1 năm 2023, thẩm phán chủ tọa Đàm Vệ của Tòa án quận Mậu Nam đã ra phán quyết tạm treo vụ án của bà Ngô vì một tình huống không lường trước được. Không rõ liệu bà Ngô có còn bị giam giữ tại thời điểm viết bài này hay không.

Gia đình của một người phụ nữ lớn tuổi bị đe dọa vì thuê luật sư cho bà trong khi bà đang bị giam giữ

Bà Chúc Phương Hà (ngoài 70 tuổi) đã bị bắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2023 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Hiện bà đang bị giam ở trong trại tạm giam Số 1 Mậu Danh.

Gia đình bà bị cảnh sát đe dọa nhiều lần và hiện họ không dám thuê luật sư để bào chữa cho bà.

Bà Chúc từng nhiều lần bị chính quyền nhắm đến trong 24 năm qua vì kiên định đức tin. Trước đây, bà từng bị bắt vào ngày 28 tháng 8 năm 2013, khi đang nói chuyện với một học viên khác tại quảng trường công cộng. Tòa án quận Mậu Nam đã kết án bà 5 năm tù và thụ án trong Nhà tù Nữ tỉnh Quảng Đông. Khi được trả tự do, bà đã bị tàn tật do bị tra tấn ở trong tù. Bà đã hồi phục nhờ khôi phục tu luyện Pháp Luân Công, nhưng vài năm sau bà lại bị chính quyền bắt giữ một lần nữa.

Người đàn ông 72 ở Mậu Danh tuổi đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin của mình

Vào lúc 8 giờ tối ngày 14 tháng 2 năm 2023, ông Lý Quân (72 tuổi) vừa dùng xong bữa tối thì hơn 10 cảnh sát kéo tới nhà và ập vào nơi ở của ông.

Ông Lý hiện đang phải đối mặt với truy tố sau khi Viện Kiểm sát Quận Điện Bạch phê chuẩn vụ bắt giữ ông vào ngày 24 tháng 3 năm 2023. Ngày 28 tháng 4, luật sư của ông đã tới trại tạm giam quận Điện Bạch để gặp ông và nói rằng tinh thần ông ấy vẫn tốt dù bị bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/1/459397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/10/209816.html

Đăng ngày 29-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share