Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2023]

Một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 4 năm tù sau khi bị bắt vào giữa tháng 6 năm 2021. Bà Lưu Hoa Vinh đang phải thi hành án tại Trại tù nữ thành phố Thẩm Dương.

Đây là lần thứ 8 bà Lưu, khoảng 70 tuổi và từng là thủ thư ở Quân khu Thẩm Dương, bị bắt vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Lưu trước đây đã nhiều lần bị giam giữ trong một số trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não và trại tù với tổng thời gian là 12 năm.

Bà Lưu bị bắt lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2000 vì đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Long Sơn và sau đó là Trung tâm tẩy não Thẩm Dương nằm bên trong Trại lao động cưỡng bức Trương Thị.

Cơ quan nơi bà làm việc, Quân khu Thẩm Dương, đã 2 lần đưa bà đến một trung tâm tẩy não, lần đầu tiên vào năm 2001 và một lần nữa vào năm 2002.

Để tránh bị bức hại, bà Lưu đã sống xa nhà trong 5 tháng nhưng bà lại bị bắt vào tháng 8 năm 2003 và bị phạt 3 năm lao động cưỡng bức. Đầu tiên bà bị giam trong Trại lao động cưỡng bức Long Sơn trước khi bị chuyển đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia vào ngày 18 tháng 11 năm 2003. Bà bị còng tay và nhốt trong một phòng kho không có ánh sáng hay thông gió trong vài ngày. Các lính canh nam đã kéo bà ra khỏi xà-lim vào một hành lang và đánh đập bà.

Bà Lưu đã bị đưa đến Trung tâm tẩy não Bình La Sơn Trang ở thành phố Phủ Thuận vào ngày 10 tháng 12 năm 2006.

Bà lại bị bắt vào tháng 9 năm 2009 vì phân phát tư liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị Tòa án Quận Thẩm Hà kết án 3 năm tù và phải thi hành án tại Trại tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà được trả tự do vào ngày 16 tháng 9 năm 2012.

Lần bà Lưu bị bắt giữ tiếp theo là vào ngày 3 tháng 11 năm 2015, vì đã nộp đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại giam thành phố Thẩm Dương và sau đó bị kết án 3 năm rưỡi tù bởi Tòa án quận Hòa Bình.

Báo cáo liên quan:

Từng bị tù giam trong 12 năm, người phụ nữ Liêu Ninh lại tiếp tục bị bắt giữ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/461571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/13/209861.html

Đăng ngày 28-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share