Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2023]

Một người phụ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang mới đây đã bị kết án 2 năm tù vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Em gái của bà Lữ Vi, cô Lữ Na, sống ở Hoa Kỳ, đã kêu gọi trả tự do cho bà. Cô Lữ Na đã tham khảo ý kiến của nhiều luật sư và họ đều nói rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm tội và cảnh sát đã vi phạm nhiều luật khi bắt giữ chị gái cô.

Bà Lữ Vi, 47 tuổi, từng học tại Trường cao đẳng dạy nghề cải tạo đất nông nghiệp Hắc Long Giang và trở thành giáo viên tại trường trung học cơ sở số 64 thành phố Cáp Nhĩ Tân sau khi tốt nghiệp. Các vấn đề về dạ dày và tim của bà đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà cũng đã trở thành một người tốt bụng hơn. Bà là một giáo viên và đồng nghiệp được tôn trọng.

Bà Lữ bị bắt vào sáng ngày 11 tháng 7 năm 2022, bởi hơn 10 đặc vụ từ nhiều cơ quan, bao gồm đội trưởng Trương Húc Mẫn, Lữ Bính Đào và Tiết Huy từ Phòng An ninh Quốc gia quận Nam Cương; Tôn Thiết Tung, Quách Thành Thụy và Hoàng Ngạo từ Đồn cảnh sát Bảo Kiếm Lộ; cảnh sát trưởng Phương Dương và phó cảnh sát trưởng Vương Kế Vĩ từ đồn cảnh sát Liêu Viễn; cảnh sát trưởng Ô Quốc Huy từ Sở cảnh sát quận Nam Cương; cảnh sát trưởng Trịnh Bách Minh từ phòng cảnh sát Thiết Lư; bí thư Ôn Hoành Vũ từ Ủy ban Chính trị và Luật pháp quận Nam Cương.

Bà Lữ là một trong 36 học viên Pháp Luân Công ở 5 thành phố trên khắp tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022, theo lệnh của Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang, là một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được thành lập chỉ để bức hại Pháp Luân Công.

Phòng An ninh Quốc gia quận Nam Cương đã trình trường hợp của bà Lư lên Viện kiểm sát quận Đạo Lý vào ngày 8 tháng 10 và bà bị truy tố vào ngày 3 tháng 11 năm 2022. Tòa án quận Đạo Lý đã tổ chức một phiên xét xử từ xa vào ngày 27 tháng 2 năm 2023, trong đó bà phải đối mặt với thẩm phán từ xa tại Trại giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Trong phiên xử, bà Lư đã chỉ ra rất nhiều sai lầm trong bản cáo trạng và công tố viên đã không thể trả lời các câu hỏi của bà. Thẩm phán ra lệnh rằng công tố viên phải sửa chữa những sai lầm đó trong vòng 30 ngày. Mặc dù vậy, công tố viên đã đề nghị mức án 1 năm tù đối với bà Lư vào cuối phiên xử.

Gần đây có thông tin xác nhận rằng tòa án đã kết án bà Lư 2 năm tù và phạt bà 5.000 tệ. Không rõ là liệu một phiên xử khác đã được tổ chức hay công tố viên đã đưa thêm thông tin gì vào bản cáo trạng dẫn đến bản án nặng hơn mức đề nghị.

Báo cáo liên quan:

Tỉnh Hắc Long Giang: Ít nhất 36 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong 2 ngày

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/6/2/461534.html

Banr tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/13/209863.html

Đăng ngày 28-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share