Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2023] Tháng 5 năm 2023, những người thân của ông Hạ Hồng Dân đã vô cùng kinh ngạc khi biết ông đã bị đưa vào Nhà tù Ký Đông để thụ án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Họ đã không được thông báo về phiên tòa xét xử ông, nên họ đã không có cơ hội thuê luật sư cho ông.

Ông Hạ (67 tuổi) ở huyện Lai Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt vào ngày 8 tháng 7 năm 2022 trong khi đang nói với mọi người tại một phiên chợ cộng đồng về Pháp Luân Công.

Mặc dù cảnh sát đã trả tự do cho ông Hạ sau đó vài giờ, nhưng họ lại bắt ông vào sáng hôm sau tại công trường nơi ông làm việc và đưa ông tới Trại tạm giữ huyện Lai Thủy. Ông bị giam giữ hành chính 15 ngày, nhưng gia đình ông không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào.

Ngày 13 tháng 7, gia đình ông được yêu cầu tới đồn công an để nhận lại chiếc xe máy mà cảnh sát đã tịch thu của ông trong vụ bắt giữ ngày 8 tháng 7.

Khi thời gian giam giữ hành chính của ông Hạ kết thúc vào ngày 23 tháng 7 năm 2022, cảnh sát đã từ chối trả tự do cho ông và giam giữ hình sự ông thêm 11 ngày và phạt ông 600 nhân dân tệ.

Sau 11 ngày giam giữ hình, cảnh sát tiếp tục giam ông Hạ trong Trại tạm giam huyện Lai Thủy và trình hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát huyện Lai Thủy. Sau đó, công tố viên đã chuyển hồ sơ vụ án của ông tới Viện Kiểm sát thành phố Trác Châu, cơ quan này đã truy tố ông và chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án thành phố Trác Châu.

Tháng 5 năm 2023, khi gia đình ông Hạ gọi điện cho trại tạm giam, họ đã sốc khi nghe thấy rằng ông đã bị chuyển tới Nhà tù Ký Đông vào ngày 18 tháng 4.

Gia đình đã gọi điện cho thẩm phán Giải Văn Hải của Tòa án thành phố Trác Châu, và được nói rằng ông Hạ đã bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Giải nói họ không thông báo cho gia đình về phiên tòa hay bản án vì ông ấy không có luật sư. Gia đình cũng không nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ nhà tù liên quan tới việc giam giữ ông Hạ.

Viện Kiểm sát thành phố Trác Châu và Tòa án thành phố Trác Châu được chỉ định xử lý tất cả vụ án Pháp Luân Công ở thành phố Bảo Định. Kể từ năm 2019, có ít nhất 4 học viên ở huyện Lai Thủy đã bị kết án. Bà Lư Quế Phân bị kết án 5 năm tù, ông Trần Thư Nghĩa bị kết án 4 năm, bà Tống Thục Hoa bị kết án 20 tháng tù và bà Lưu Ngọc Mẫn bị kết án 3 năm tù cùng với 4 năm quản chế.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tam gia bức hại ông Hạ:

Lãnh Chấn Vũ (冷振宇), Trưởng Công an huyện Lai Thủy: +86-13932221889, +86-312-4528726
Vương Kim Kiều (王金桥), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp Luật huyện Lai Thủy: +86-13833083083
Ngụy Dương (魏阳), Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Trác Châu: +86-312-3852822, +86-312-8638361
Vương Huy (王辉), Chánh án Tòa án thành phố Trác Châu: +86-312-3852325

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bìa liên quan:

Người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc phải đối mặt với việc bị truy tố vì phổ biến thông tin về cuộc đàn áp đối với đức tin của mình

Cảnh sát đe dọa cắt ngón tay của học viên Pháp Luân Công trong khi thu thập dấu vân tay của họ

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/24/461195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209703.html

Đăng ngày 27-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share