Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-05-2023] Kể từ khi bị bỏ tù hồi tháng 6 năm 2022 để thụ án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, cô Lưu Kim Bình vẫn bị giam giữ trong khu nghiêm quản (quản lý nghiêm ngặt) của Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang. Vì cô không từ bỏ đức tin, nên người thân của cô không được gọi điện hoặc đến thăm. Họ cũng gửi cho cô 2 bức thư, nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Họ nghi ngờ những bức thư đó không được chuyển đến tay cô.

632da23553da7f71441f48bf9e1a961d.jpg

Cô Lưu Kim Bình

Lo lắng cho sự an toàn của cô Lưu, gia đình nhiều lần gọi điện cho nhà tù và Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Hắc Long Giang, nhưng không ai nghe máy.

Ngày 19 tháng 11 năm 2022, gia đình cô Lưu đệ đơn yêu cầu nhà tù công khai thông tin về tình hình hiện tại của cô. Tuy nhiên, nhà tù tuyên bố họ không thể trả lời trong khung thời gian quy định. Gia đình gửi khiếu nại lên một số cơ quan cấp tỉnh, nhưng liên tục bị gây khó dễ.

Ngày 4 tháng 1 năm 2023, gia đình cô Lưu nhận được một cuộc gọi từ lính canh Vương Hâm, cho biết cô Lưu không có nhu yếu phẩm hàng ngày, đặc biệt là kem đánh răng và giấy vệ sinh. Cô phải mượn những vật dụng cá nhân này từ những tù nhân khác. Lính canh Vương cũng nói hàng ngày cô Lưu đều đại tiểu tiện ra quần và họ phải cởi quần và bôi dung dịch i-ốt lên người cô.

Những lời kể của Vương khiến gia đình vô cùng lo lắng. Cô Lưu mới 42 tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị bắt, vậy cớ sao cô có thể bị tiểu tiện mất tự chủ chỉ trong vài tháng bị cầm tù? Tại sao nhà tù buộc cô phải từ bỏ Pháp Luân Công? Cơ sở pháp lý cho điều đó là gì? Gia đình cũng phát hiện trong tài khoản của cô vẫn còn 3.170 Nhân dân tệ, vậy tại sao cô không được phép sử dụng số tiền này để mua nhu yếu phẩm?

Lo lắng cho cô Lưu, gia đình cô đi một quãng đường dài đến nhà tù 2 lần để thăm cô, nhưng đều bị bảo vệ chặn ở cổng vào.

Ngày 15 tháng 3 năm 2023, gia đình gửi đơn yêu cầu công khai thông tin khác tới nhà tù, yêu cầu được cung cấp: 1) cơ sở pháp lý để nhà tù ra lệnh cho cô Lưu từ bỏ Pháp Luân Công; 2) các biện pháp cụ thể được sử dụng để ép buộc cô từ bỏ đức tin; 3) những cá nhân liên quan, chức vụ và trình độ chuyên môn của họ; 4) cơ sở pháp lý để nhà tù đưa phạm nhân vào quy trình chuyển hóa.

Vì nhà tù không bao giờ phản hồi cho gia đình, nên ngày 5 tháng 5, họ đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Xét lại Hành chính Tỉnh Hắc Long Giang, cũng như khiếu nại lên Cục Quản lý Nhà tù tỉnh, Chính quyền tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh.

Sau đó nhà tù liên lạc với gia đình, cho biết yêu cầu công khai thông tin của gia đình đã giải quyết xong. Nhưng khi gia đình cho nói rằng chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía nhà tù, người gọi điện trả lời thông tin họ yêu cầu là bí mật quốc gia và không thể tiết lộ.

Gia đình yêu cầu nhà tù trả lời bằng văn bản thay vì thông báo bằng miệng, nhưng nhà tù cự tuyệt mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích thỏa đáng nào. Gia đình cũng yêu cầu nhà tù trả lời câu hỏi của họ về việc liệu cô Lưu có bị tra tấn trong tù hay không, nhưng cũng không được phản hồi.

Gần đây gia đình nhận được một cuộc gọi từ chính quyền thị trấn, yêu cầu họ ngừng gửi thư đi các nơi. Họ khẳng định chừng nào sự bức hại còn tiếp diễn, họ sẽ không ngừng tìm kiếm công lý cho người thân của mình.

Cô Lưu, một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt tại nhà vào ngày 14 tháng 5 năm 2021. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, cô bị Tòa án Quận Tương Dương đưa ra xét xử, và đến ngày 6 tháng 1 năm 2022, cô bị kết án 3,5 năm tù và phạt tiền 15.000 Nhân dân tệ. Cô bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 6 năm 2022.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Hàn Diên Vĩ (韩延伟), Giám đốc Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang: +86-451-86639022, +86-451-86639099
Sử Canh Huy (史耕辉), Phó Giám đốc Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang: +86-13804541111, +86-451-86639088
Đào Thục Bình (陶淑萍), Trưởng khu 5 Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang: +86-13936257710, +86-451-86639048
Tiêu Thục Phân (肖淑芬), Trưởng đội nghiêm quản: +86-17703645858
Vương Hâm (王鑫), cảnh sát nhà tù: +86-13654565514

Bài liên quan:

Người phụ nữ 42 tuổi mất kiểm soát đại tiểu tiện sau 6 tháng bị cầm tù, gia đình không được vào thăm

Hắc Long Giang: Đơn kháng cáo bản án oan sai của một người phụ nữ bị bác bỏ

Một người phụ nữ ở Hắc Long Giang bị kết án 3,5 năm vì đức tin của mình

Một người phụ nữ bị giam giữ vì đức tin của mình, gia đình đang tìm công lý cho cô

Hắc Long Giang: Một phụ nữ bị đánh đập trong quá trình thẩm vấn hiện đang đối mặt với việc bị truy tố

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/24/461205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/3/209712.html

Đăng ngày 14-06-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share