Bài của Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ 03 – 12 – 2011] Việc đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tàn bạo bán tạng bất hợp pháp lấy từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã được vạch trần vào năm 2006. Kể từ đó, cộng đồng quốc tế đã chú ý đến và lên án những hành động như vậy. Vậy mà, vẫn còn nhiều người dân Đài Loan không hề biết về điều đó và đến đại lục để được cấy ghép tạng. Các học viên Pháp Luân Công ở Cao Hùng đã tổ chức một hội thảo mang tên “Nội tình và mối đe dọa khi đến Trung Quốc đại lục để được cấy ghép tạng” nhằm vạch trần tội ác của ĐCSTQ.
Tối ngày 23 tháng 11 năm 2011, người dân ở Ngũ Giáp, Cao Hùng đã tổ chức hội thảo lần thứ chín tại Trung tâm Hoạt động Ngũ Giáp. Những người tham dự hội thảo bao gồm Nghị viên hội đồng thành phố Cao Hùng Trương Hán Trung, thẩm phán Lí của khu Tân Phú Lí , thẩm phán Trần của khu Quốc Phú Lí, thẩm phán Ông của khu Quốc Quang Lí, thẩm phán Hoàng của khu Quốc Long Lí, thẩm phán Ngô của khu Quốc Thái Lí, cựu thượng tá tham mưu trưởng Chu Hoành Hiếu, Vụ trưởng thuộc Văn phòng Công tố cấp cao Đài Loan tại Cao Hùng Hà Giáp Ân, bác sĩ Hoàng Đống Lương, và chuyên viên gây mê Vương Văn Phương.

2011-12-2-cmh-gaoxiong-organharvest-01--ss.jpg
Hội thảo với chủ đề “Nội tình và mối đe dọa khi đến Trung Quốc đại lục để được cấy ghép tạng” được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Ngũ Giáp ở Cao Hùng

Gần đây mỗi năm có khoảng 5000 người Đài Loan đến đại lục để được cấy ghép tạng. Nhiều người trong số họ đã chết trong vòng hai năm sau khi họ trở về Đài Loan. Một số người vẫn cứ tiến hành các ca cấy ghép thận nhưng không thể bình phục. Những người này không hề biết rằng những hành động của họ dẫn đến cái chết của các học viên Pháp Luân Công vì tạng của họ bị mổ cắp trong khi họ vẫn đang còn sống.

Các học viên Pháp Luân Công ở Cao Hùng đã tổ chức các cuộc hội thảo miễn phí để giúp công chúng nhận ra được những rủi ro khi đến đại lục cấy ghép tạng và hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ chiếu những thước phim ngắn và có những diễn đàn trao đổi thông tin trong các cuộc hội thảo.

Ông Quản Kiến Trung, đại diện của công ty Broad Press chuyên cung cấp thông tin về các ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc, nói, “Hoa Kỳ là quốc gia có lượng cấy ghép tạng lớn nhất. Nó có những kho dữ liệu toàn quốc về những người hiến tạng và người nhận tạng và một ca ghép tạng có hiệu quả và mạng lưới chia sẻ. Có khoảng 80 triệu người trong kho dữ liệu đồng ý hiến tạng sau khi chết. Đồng thời, có một lượng lớn tạng hiến tặng từ những người họ hàng. Dù có đúng như thế thì thời gian chờ đợi trung bình cho ca cấy ghép tạng ở Mỹ vẫn là kéo dài tám tháng cho một ca cấy ghép tim, hai năm hai tháng cho một ca ghép gan, ba năm một tháng cho một ca ghép thận. Tạng hữu dụng sẽ không thể ngừng cung cấp máu trong thời gian quá lâu – 12 đến 24 giờ đối với thận, 12 giờ đối với gan và 4 đến 6 giờ đối với tim”.

Vì vậy, nếu một tạng không phải đến từ một người họ hàng, nó chỉ có thể đến từ một người hiến khỏe mạnh mà vừa mới qua đời. Ngoài ra, một bệnh nhân có thể chỉ sử dụng được những tạng hợp với nhóm máu và mô thần kinh của anh ta, và cơ hội nhận được chúng từ những người không phải là người thân thích là 6.5%. Do đó, cơ hội nhận được một tạng phù hợp là rất nhỏ.”

“Ở Trung Quốc, do những nguyên nhân về văn hóa và thiếu sự bảo vệ của pháp luật, số lượng tình nguyện người hiến là thấp nhất có thể. Tính đến tháng Chín năm 2007, chỉ có 61 bệnh nhân chết não hiến tạng của họ. Những người hiến có quan hệ họ hàng chiếm 1.1% trong tổng số tạng được hiến. Nguồn tạng quá giới hạn, nhưng các bệnh viện ở Trung Quốc chưa bao giờ lo lắng về việc không có tạng. Có một vấn đề lớn trong nguồn tạng của họ”.

2011-12-2-cmh-gaoxiong-organharvest-02--ss.jpg
Bác sĩ Hoàng Đống Lương cho rằng thật đáng sợ là đại lục có một quỹ khổng lồ tạng dự trữ.

Bác sĩ Hoàng Đống Lương nói rằng ông từng giới thiệu nhiều bệnh nhân của mình đến đại lục để được cấy ghép tạng vì là một bác sĩ ông muốn bệnh nhân của mình được bình phục, “Bây giờ tôi cảm thấy có điều gì đó thực sự không đúng. Tôi từng băn khoăn vì sao mà những bệnh nhân của tôi có thể nhận được tạng phù hợp ở Trung Quốc đại lục nhanh như vậy, nhưng tôi thì không nghĩ có một quỹ khổng lồ tạng dự trữ. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là thấy kinh hãi. Tôi rất tức giận với cuộc bức hại (các học viên Pháp Luân Công). Bây giờ tôi không giới thiệu bất kỳ người nào làm điều như vậy nữa”.

2011-12-2-cmh-gaoxiong-organharvest-03--ss.jpg
Cựu thượng tá tham mưu trưởng Chu Hoành Hiếu thúc giục mọi người không đến đại lục để cấy ghép tạng

Cựu thượng tá tham mưu trưởng Chu Hoành Hiếu không thể hiểu được tại sao ĐCSTQ lại đối xử với người dân của nó bằng cách đó và cướp tạng của họ trong khi họ vẫn đang còn sống, “Có nhiều việc xảy ra bị bưng bít ở Trung Quốc đại lục mà công chúng không thể nào biết được. Tôi thúc giục mọi người không nên đến đại lục để cấy ghép tạng”.

2011-12-2-cmh-gaoxiong-organharvest-04--ss.jpg
Ông Hà Giáp Ân, Vụ trưởng Vụ Công tố cấp cao Đài Loan tại Cao Hùng, cho rằng những người biết chân tướng về cấy ghép tạng ở Trung Quốc đại lục nên nói cho gia đình và bạn bè của họ.

Ông Hà Giáp Ân, Vụ trưởng Vụ Công tố cấp cao Đài Loan tại Cao Hùng, không biết chút gì về việc cấy ghép tạng bất hợp pháp mãi cho đến sau khi có cuộc hội thảo. “Thật khó để tưởng tượng rằng vấn đề lại quá trầm trọng như vậy. Các điều luật ở Đài Loan liên quan đến vấn đề này (cấy ghép tạng) vẫn còn chỗ để cải thiện. Tôi nghe nói một bệnh nhân đã rất không hài lòng khi anh ta biết rằng mình nhận được một tạng từ một tù nhân đã chết. Bây giờ những tạng mà người ta có ở đại lục là từ những người đang sống, điều này thậm chí còn tồi tệ hơn và vô nhân đạo. Tôi hy vọng những ai mà biết về điều này sẽ về nhà và nói với gia đình và bạn bè của mình để chúng ta có thể cùng nhau tiến tới chấm dứt cuộc bức hại này”.

2011-12-2-cmh-gaoxiong-organharvest-05--ss.jpg
Ông Trương Hán Trung, nghị viên hội đồng thành phố Cao Hùng, muốn người dân ở Cao Hùng biết về những nguy hiểm khi đến Trung Quốc đại lục để được cấy ghép tạng.

Ông Trương Hán Trung, nghị viên hội đồng thành phố Cao Hùng, đã rất cảm thông khi nghe về các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc đại lục. “Tôi cảm ơn các bạn vì đã cho tôi biết về sự thật này. Chúng ta nên đặt các lập trường chính trị của chúng ta sang một bên và để mọi người biết về nó và lên án ĐCSTQ vì hành động tàn bạo như vậy”. Ngài nghị viên rất vui lòng yêu cầu Kênh truyền hình Public Channel quay phim cuộc hội thảo ngày hôm nay để người dân của Cao Hùng cũng có thể biết đến sự thật này.

2011-12-2-cmh-gaoxiong-organharvest-06--ss.jpg
Chuyên viên gây mê Vương Văn Phương nói rằng bên cạnh các vấn đề về đạo đức các tạng từ những nguồn không rõ ràng đẩy bệnh nhân vào tình trạng còn nguy hiểm hơn nữa.

Theo chuyên viên gây mê Vương Văn Phương, có nhiều vấn đề với các ca cấy ghép tạng chẳng hạn như việc cơ thể không chấp nhận tạng, kê đơn cho các trường hợp cấy ghép tạng khác nhau, và thậm chí sự đau chi ảo. “Một người bạn của tôi đã chết ngay khi anh ấy trở về từ đại lục với một ca cấy ghép tạng. Tôi hy vọng mọi người có thể suy nghĩ nhiều hơn về vấn đề này. Bên cạnh các vấn đề về đạo đức, các tạng có nguồn gốc không rõ ràng đẩy bệnh nhân vào tình trạng còn nguy hiểm hơn nữa”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/12/3/高雄五甲里民吁制止中共活摘器官暴行-图–250126.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/7/129897.html
Đăng ngày: 14– 12 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share