[MINH HUỆ 1-11-2010] Ông David Matas, một luật sư nhân quyền Canada nổi tiếng, người đã được trao huân chương danh dự của Canada năm 2008, đã có bài phát biểu tại diễn đàn về “Kinh doanh nội tạng phi pháp” tổ chức tại Trung tâm Đài Loan ở Queensland, Australia vào ngày 30 tháng 10 năm 2010. Ông đã vạch trần việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nhiều người dân địa phương và báo đài đã tham dự diễn đàn.

2010-11-1-brisbane-matas-02--ss.jpg

Ông Mark Furner (trái) nghị sĩ Queensland và ông David Matas (phải)

2010-11-1-brisbane-matas-01--ss.jpg
Diễn đàn

Cùng với ông David Kilgour, cựu nghị sĩ quốc hội Canada, ông David Matas là đồng tác giả của cuốn “Báo cáo về những cáo buộc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”, đưa ra cáo buộc rằng kể từ năm 2000, chính quyền Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.

Trong bài phát biểu của mình, ông David Matas nói rằng lúc bắt đầu điều tra, ông đã hy vọng rằng những gì họ nghe nói về khả năng mổ cướp nội tạng là không có thật, nhưng sau khi thu thập chứng cứ của mình, ông và ông David Kilgour đã kết luận rằng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công đã thực sự bị mổ cướp để bán kiếm lời ở Trung Quốc.

Sau khi báo cáo được xuất bản, ĐCSTQ đã cố gắng chôn vùi chứng cứ và phủ nhận những lời cáo buộc. ĐCSTQ cũng cố gắng can nhiễu đến ông Matas và Kilgour mỗi khi họ có lịch diễn thuyết trước công chúng. Lần này, trước khi ông Matas đến Brisbane, trụ sở Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã bị những kẻ lạ mặt người Trung Quốc tấn công. Thời báo Đại Kỷ Nguyên tổ chức diễn đàn này. Ông Matas nói rằng ông và ông Kilgour đã bị quấy nhiễu nhiều lần, có lúc họ thậm chí còn nhận được những lời đe dọa đến tính mạng. Nhưng ông nói rằng những can nhiễu đó không làm cho họ sợ.

Bài phát biểu của ông Matas đã làm xúc động thính giả. Ông Mark Furner, nghị sĩ Queensland nói rằng ông sẽ lưu tâm hơn đến vấn đề Pháp Luân Công trong tương lai. Ông nói rằng ông đã biết được những điều trước đây ông chưa biết từ bài nói chuyện của ông Matas. Ông cảm ơn ông Matas vì đã có một bài phát biểu xuất sắc.

Ông Chen Tianquan, một linh mục Công giáo người Trung Quốc ở địa phương đã kể về việc anh chị em ông đã bị ĐCSTQ bỏ tù suốt 34 năm như thế nào. Ông nói rằng bài nói chuyện của ông Matas giúp ông thấy rõ hơn bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Ông Ke từ Brisbane đã từng nghe ông Matas diễn thuyết trước đó. Ông nói “Cần phải can đảm mới có thể tiến hành một cuộc điều tra như thế này rồi công bố nó ra. Đã có nhiều người biết được sự thật hơn từ những gì mà hai ông đây làm.”

Ông Ke cũng lên án vụ tấn công vào trụ sở của Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Ông nói: “Điều này không nên xảy ra ở một xã hội dân chủ, nơi mà có thể nghe được tất cả mọi tiếng nói. Đây là một lối hành xử thô bạo. Tôi hy vọng rằng cảnh sát sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này.”

Ông Madhukar Naiker là một luật sư và nhà tư vấn về nhập cư. Ông đã giúp nhiều học viên Pháp Luân Công xin tị nạn ở Úc, nên ông đã biết về cuộc bức hại. Ông nói rằng kinh nghiệm và nền tảng nghề nghiệp của ông Matas đã gợi cho ông vài ý tưởng.

Một số kênh truyền thông dòng chính đã đưa tin. Ông David Matas sẽ lại có buổi diễn thuyết ở Sydney và New Zealand.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/1/231817.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/2/121210.html
Đăng ngày 10-11-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share