Bài của Cheng De, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-04-2011] Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, ông David Matas, đã được Tổ chức Ân xá Quốc tế mời đến phát biểu tại Đại học Boston vào ngày 11 tháng 4 năm 2011. Ông đã nói chi tiết về báo cáo mà ông và ông David Kilgour, cựu Bộ trưởng Ngoại giao (khu vực Châu Á Thái Bình Dương) của Canada, đã tiến hành độc lập để điều tra việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)

2011-4-15-minghui-falun-gong-214442-0--ss.jpg
Luật sư nhân quyền người Canada, ông David Matas, nói chuyện tại Đại học Boston vào ngày 11 tháng 4 năm 2011 và đã phơi bày tội ác tàn bạo của ĐCSTQ về mổ cắp nội tạng.

Ông Matas đã báo động việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ vào năm 2006, khi vợ cũ của một bác sĩ người Trung Quốc tiết lộ rằng chồng cũ của cô đã tiến hành thu hoạch giác mạc sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi tiến hành một cuộc điều tra chi tiết, vào tháng 7 năm 2006, ông Matas và ông Kilgour đã phát hành báo cáo của họ, Cáo buộc về mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau đó họ đã xuất bản cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu”, một báo cáo cập nhật thành các cáo buộc.

Ông Matas nói rằng họ đã có đủ bằng chứng để cho thấy rằng việc mổ cắp nội tạng vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc sau khi báo cáo được phát hành. Là một người Do Thái, ông đã chỉ ra rằng Đức Quốc Xã đã phủ nhận tội ác diệt chủng trong Thế chiến II và các sự thật chỉ được biết đến sau khi Đức Quốc Xã bị đánh bại. Ông nói rằng có lẽ tất cả các sự thật về mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ sẽ chỉ bị phơi bày khi ĐCSTQ sụp đổ.

Ông Matas và ông Kilgour đã tới hơn 80 thành phố ở trên 40 quốc gia để phơi bày những tội ác đẫm máu của ĐCSTQ. Ông nói rằng để hiểu được vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, người ta phải tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Việc không có tự do ngôn luận ở Trung Quốc gây khó khăn cho công chúng để biết được sự thật. Ông Matas đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng tới nhân quyền ở Trung Quốc và lên tiếng phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cuối cùng, ông Matas đề nghị rằng khán giả hãy viết thư cho các phương tiện truyền thông, các thượng nghị sỹ và hạ nghị sĩ, và các nhà lãnh đạo ĐCSTQ để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói chìa khóa là sự kiên trì và rằng chúng ta phải tiếp tục cho đến khi kết thúc cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán : https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/16/著名人权律师波士顿呼吁终结血腥迫害(图)-239137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/17/124461.html

Đăng ngày 27-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share