[MINH HUỆ 26-11-2011] Vào ngày 22 tháng 11 năm 2011, ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, người từng được đề cử cho giải Noble Hòa Bình năm 2010, đã tới thăm miền Tây nước Úc. Tại bệnh viên St John of God, Subiaco, ông đã có bài trò chuyện về kết quả điều tra việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cắp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc do ông cùng David Kilgour tiến hành. Ông cũng mở một cuộc họp báo về cuốn sách Thu hoạch đẫm máu của họ. Gần một trăm bác sỹ và những người khác đã tới để nghe buổi hội thảo.

2011-11-25-cmh-Matas--ss.jpg

David Matas phát biểu về kết quả điều tra của ông về việc ĐCSTQ cắp mổ nội tạng sống

Buổi hội thảo được Giáo sư Rosanna Capolingua, nguyên Chủ tịch Liên bang Hiệp hội Y Khoa Úc (Australian Medical Association) và tiến sĩ Geoffrey Dobb, Chủ tịch cộng đồng NAZICS (Hiệp hội Chăm sóc Chuyên sâu Úc và New Zealand) về vấn đề hiến tặng mô và nội tạng tổ chức. Trước buổi hội thảo, ông Matas đã được các đài phát thanh ở Úc như 6PR, RTR FM và Đài Phát thanh Úc phỏng vấn. Đài phát thanh 6PR phát sóng một cuộc phỏng vấn kéo dài mười phút lúc 11 giờ sáng và một cuộc phỏng vấn kéo dài nửa tiếng lúc 4 giờ chiều.

Trong các chương trình đó, ông đã nói với khán giả rằng việc ĐCSTQ cắp mổ nội tạng sống đã xảy ra và đang tiếp diễn. Ông Matas và Kilgour không phải là học viên Pháp Luân Công. Từ năm 2006, họ thực hiện các cuộc điều tra để tìm chứng cớ của việc cắp mổ nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và bằng chứng mới vẫn chưa được tiết lộ.

Hai học viên Pháp Luân Công, ông Lin và ông Zhao, thuật lại trải nghiệm của họ ở các trại cải tạo lao động ở Trung Quốc. Họ đã bị tra tấn bằng nhiều cách. Một vài người ngồi nghe tại đó đã rơi lệ.

Cô Brendon là một y tá. Đó là lần đầu tiên cô nghe về việc cắp mổ nội tạng sống, và cô cảm thấy việc đó thật kinh khủng. Cô đã dán thông báo về buổi hội thảo ở bệnh viện của mình. Chồng cô là một bác sỹ, anh ấy cũng tới tham dự buổi hội thảo. Sau khi nghe bài nói chuyện của ông Matas, anh đã mua cuốn Thu hoạch đẫm máu và nói rằng anh sẽ để cho thêm nhiều người biết về việc này.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/26/麦塔斯向西澳医学界揭露活摘器官黑幕-图–249858.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/27/129721.html
Đăng ngày: 02-12-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên gốc.

Share