[MINH HUỆ 02–07–2011] Phiên bản tiếng Hán của cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu, phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mới đây đã được phát hành ở Đài Loan. Cuốn sách đưa ra 52 bằng chứng chứng minh cho kết luận là việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Hai tác giả của cuốn sách cũng là những người được đề cử giải Nobel Hòa bình, đã tham dự buổi lễ ra mắt cuốn sách tổ chức tại cơ quan lập pháp Legislative Yuan (cơ quan lập pháp quốc gia) ở Đài Loan ngày 28 tháng 6.

2011-7-1-minghui-taiwan-organ-harvesting-01--ss.jpg

Từ phải sang trái: ông David Matas, David Kilgour, nhà lập pháp Cai Tong-jung và Chen Ting-fei, chủ tịch Liên minh Đài Loan về Nhân quyền ở Trung Quốc Yang Hsian-hong, luật sư nhân quyền Theresa Chu

2011-7-1-minghui-taiwan-organ-harvesting-02--ss.jpg
Ông David Matas và David Kilgour tham dự một hội thảo ở Đài Loan về cấy ghép nội tạng qua eo biển

Cả hai tác giả, ông David Kilgour, nguyên Bộ trưởng Canada (về Châu Á Thái Bình Dương), và ông David Matas, luật sư đoạt giải luật sư nhân quyền quốc tế, đều lên tiếng.

Ông David Kilgour nói rằng từ năm 2006, ông và ông David Matas đã đi khắp bốn lục địa và hơn 40 quốc gia, trải qua vô số trở ngại để thu thập bằng chứng, và đi đến kết luận rằng việc mổ cắp nội tạng sống trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công đã và đang diễn ra cho đến ngày hôm nay.

2011-7-1-minghui-taiwan-organ-harvesting-03--ss.jpg
Ông David Matas phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 6

Ông David Matas đặt ra câu hỏi trước lời tuyên bố của Bắc Kinh rằng nội tạng được dùng ở Trung Quốc để cấy ghép là từ các tử tù. Ông chỉ ra rằng từ năm 2006 đến năm 2007, số tử tù ở Trung Quốc giảm 53%, trong khi số ca cấy ghép tạng không thay đổi. Trên thực tế, năm 2008, số ca ghép gan thậm chí trở lại mức cao lịch sử mà lần đầu đạt được trong giai đoạn 2000-2006 được nghiên cứu bởi ông Matas và ông Kilgour.

Cấy ghép tạng sống là giết người

Ông Kilgour nói rằng khi ai đó cần ghép tạng, các bác sĩ Trung Quốc tận dụng một kho dữ liệu những người hiến tặng không tự nguyện sẵn có là các học viên Pháp Luân Công. Các học viên sẽ bị giết và tạng được chuyển cho bệnh nhân. Ông Kilgour nói rằng việc mổ cướp tạng này chẳng khác gì giết người.

Ông đưa ra một ví dụ về một bệnh nhân người Đài Loan được ghép thận ở Trung Quốc. Ông nói rằng bệnh nhân đã đợi một quả thận sống ở bệnh viện. Bảy quả thận đã được đưa tới và không thể được sử dụng. Quả thứ tám đến và được chấp nhận. Ông Kilgour nói rằng bệnh nhân có quyền được sống, nhưng không có lý do gì để hy sinh những sinh mạng vô tội khác.

2011-7-1-minghui-taiwan-organ-harvesting-04--ss.jpg
Ông Matas và ông Kilgour tham dự một cuộc hội thảo được tổ chức tại Đại học Quốc gia Chung Hsing

Các nhà lập pháp Đài Loan thúc đẩy việc ban hành luật chấm dứt việc cấy ghép từ các nguồn tạng không rõ ràng

Các nhà lập Pháp Đài Loan Tien Chiu-Chin, Chai Trong-Rong, và Chen Ting-Fei nói rằng Đài Loan nên ngăn chặn các công dân của mình đến Trung Quốc đại lục để ghép tạng. Họ sẽ giúp thúc đẩy một dự luật coi việc sử dụng nguồn tạng không rõ ràng để cấy ghép là một tội ác.

Giám đốc bộ phận nghiên cứu y học thuộc Bệnh viện Đa khoa Đài Bắc Guo Zhendian nói rằng khi ĐCSTQ bị chỉ trích vì những tội ác mổ cướp nội tạng, cộng đồng y học và nhân dân Đài Loan không thể giữ yên lặng.

Ông Guo đã làm một sự so sánh giữa mổ cắp nội tạng và ăn cướp. Một bác sĩ có thể cho rằng những ai đang cần tạng có quyền được có một cuộc cấy ghép. Nhưng nếu những người mà đang cần tạng đó có thể lấy nó từ ai đó không có ý muốn hiến tặng, thế thì phải chăng điều đó có nghĩa là những người cần tiền có quyền cướp từ người khác?

Ông Theresa Chu, người phát ngôn của Hội luật sư nhân quyền Pháp Luân Công ở Đài Loan, đã thúc giục chính phủ Đài Loan và ứng viên Tổng thống lên tiếng về tội ác chưa từng có này, vì người dân Đài Loan có thể trở thành kẻ tòng phạm mà không hay biết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/2/《血腥的活摘器官》中文版发行-台湾各界关注-243314.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/3/126422.html
Đăng ngày: 11– 07 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share