[MINH HUỆ 09 – 09 – 2011] Vào ngày 5 tháng 9 năm 2011,“Hiệp hội bác sĩ phản đối việc mổ cắp tạng” tổ chức một cuộc hội thảo ở Anh với chủ đề, “Vấn nạn ghép tạng tại thời điểm quyết định”, mà chủ yếu công bố kết luận nghiên cứu về việc đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cắp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Hội thảo phân tích mâu thuẫn giữa hiện trạng lạm dụng tạng của ĐCSTQ với các tiêu chuẩn của quốc tế về đạo đức và kêu gọi cộng đồng y học châu Âu cũng như xã hội Anh, hãy tìm hiểu chân tướng, để cùng nhau chấm dứt cuộc bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Hội thảo được tổ chức tại khách sạn Crowne Plaza Hotel ở thành phố Glasgow của Scotlen. Sự kiện này đã gây được chú ý trên phạm vi rộng đối với tội mổ cắp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của ĐCSTQ.

2011-9-8-minghui-england-organ-forum-01--ss.jpg

Phòng hội nghị

“Hiệp hội bác sĩ phản đối mổ cắp tạng” đã mời luật sư nhân quyền Canada và tác giả của cuốn sách Thu hoạch đẫm máu, ông David Matas, một giáo sư về y học tại một trường đại học Đức, Tiến sĩ Li Huige, và nhà báo Ethan Gutmann tham dự với tư cách là các khách mời. Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu chuyên trách về dân chủ và nhân quyền, ông Edward McMillan-Scott, đã gửi thư đặc biệt tới để bày tỏ ủng hộ sự kiện này. Ba hãng truyền thông lớn nhất Scotlen đã đưa tin về hội thảo, đặc biệt đề cấp đến Đại Liên, “thành phố kết nghĩa” của Glasgow, nơi mà việc mổ cắp tạng cũng đang diễn ra. Ngoài ra, vì hội thảo được tổ chức trong dịp diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ mười lăm của Hiệp hội châu Âu về Cấy ghép tạng (từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm 2011 ở Glasgow), khoảng bốn mươi chuyên gia y tế của Hiệp hội đã tham dự.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu: Tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực quốc tế để thúc giục nhiều người quan tâm hơn nữa

Trong lễ khai mạc hội thảo, người chủ trì hội thảo đọc một bức thư ủng hộ từ ngài McMillan-Scott. Cuối thư, ngài Scott nói: “Tôi sẽ tiếp tục các nỗ lực quốc tế cùng với ông David Matas, David Kilgour và những người khác để nhiều người hơn nữa quan tâm đến các giao dịch đáng ghê tởm và vô nhân đạo này”.

Ông Matas: Ở Trung Quốc không có cơ chế nào ngăn chặn việc lạm dụng

Một trong những luật sư nhân quyền hàng đầu của Canada, ông David Matas, và cựu Bộ trưởng Ngoại giao của Chính phủ Canada phụ trách khu vực châu Á Thái Bình Dương, ông David Kilgour, bắt đầu một cuộc điều tra vào năm 2006 về những lời cáo buộc rằng ĐCSTQ đang mổ cắp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống. Báo cáo điều tra của họ lần đầu tiên được công bố vào tháng 7 năm 2006, xác nhận có tồn tại tội ác như vậy. Năm 2010, hai tác giả xuất bản cuốn sách Thu hoạch đẫm máu. Ông Matas được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2010.

2011-9-8-minghui-england-organ-forum-02--ss.jpg

Ông Matas

Ông Matas nói với khán giả tham dự hội thảo rằng từ khi ông và ông David Kilgour xuất bản báo cáo điều tra đầu tiên về mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, họ đang tiến hành một nghiên cứu tiếp theo về cùng một vấn đề. Những phát hiện gần đây nhất của họ đó là “Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn, và có sự gia tăng nguồn cung tạng từ các học viên Pháp Luân Công”.

Ông Matas cũng cho biết: “Bóng tối bao trùm bởi việc che đậy dữ liệu khiến cho việc lợi dụng ghép tạng diễn ra dễ dàng hơn. Một nhân tố mà dẫn đến kết luận rằng Pháp Luân Công đang bị giết để lấy tạng là các cơ chế mà lẽ ra phải được dùng để ngăn chặn sự lạm dụng như vậy lại không được dùng. Kết luận đó hiện giờ còn đúng hơn khi chúng tôi xuất bản cuốn sách của mình, vì không còn tìm thấy dữ liệu công bố khi ấy thông qua Cơ quan đăng ký ghép gan Trung Quốc cho thấy mức độ lạm dụng”.

Ông Ethan Gutmann: Các học viên Pháp Luân Công vẫn là nguồn cung chính của việc cưỡng ép mổ cắp nội tạng

Ông Ethan Gutmann xác minh sự tồn tại của tội mổ cắp nội tạng bằng nghiên cứu của chính mình. Ông chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc có liên quan đến việc mua bán tạng. Ông Gutmann nói rằng chế độ cộng sản ban đầu lấy tạng của các tù nhân bị tử hình và sau đó lấy tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Nghiên cứu tình huống mới nhất của ông chỉ ra rằng những người Tây Tạng và người Tân Cương bị đàn áp cũng trở thành một nguồn cung tạng.

2011-9-8-minghui-england-organ-forum-03--ss.jpg

Ông Ethan Gutmann

Giáo sư y khoa: Mọi người còn đang chờ đợi gì mà không lên tiếng phản đối điều này?

Trong bài phát biểu của mình , Giáo sư Li đến từ Đức phân tích điều dẫn đến việc tội ác mổ cắp tạng có thể xảy ra dưới chế độ ĐCSTQ. Vì lòng trắc ẩn của mình, ông muốn giúp nhiều người hơn biết sự thật về việc mổ cắp tạng. Ông nói: “Điều này rất quan trọng. Chứng kiến loại tội ác này hiện đang diễn ra ở Trung Quốc, theo tôi, mọi người phải có trách nhiệm. Vì sao? Điều hiện đang diễn ra ở Trung Quốc (mổ cắp tạng) thật tàn ác. Mọi người còn đang chờ gì mà không lên tiếng phản đối điều này?”

Giáo sư Li thúc giục các đồng nghiệp trong cộng đồng y học phương Tây tham gia vào các nỗ lực để ngăn chặn bạo lực trên cơ sở tìm hiểu chân tướng của việc mổ cắp nội tạng của ĐCSTQ. Ông nói: “Với các bác sĩ người Tây phương, chỉ cần để họ biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tại sao điều đó rất quan trọng? Chế độ ĐCSTQ sửa sai những việc làm sai trái của bản thân nó là không thể có. Mục đích của việc nói cho cộng đồng y học phương Tây là để gây áp lực lên ĐCSTQ thông qua các tổ chức y tế hoặc cơ quan chuyên môn ở phương Tây, khiến ĐCSTQ dừng việc bức hại. Những hành động tàn bạo như vậy không nên tiếp tục”.

2011-9-8-minghui-england-organ-forum-04--ss.jpg

Giáo sư Li

Trong khi đó, với các chuyên gia y tế ở Trung Quốc Đại Lục, Giáo sư Li hy vọng rằng họ sẽ hiểu chân tướng và làm theo lương tâm của mình. Ông nói: “Những bác sĩ đó có liên quan đến mổ cắp tạng, một vài người khi họ nhận ra thì đã trở thành những kẻ tòng phạm rồi. Thật khó để thoát khỏi nó. Một vài người tiếp thụ tuyên truyền của ĐCSTQ. Người ta phải nhìn ra được bộ mặt đê hèn thực sự của ĐCSTQ. Không có lý do gì để bức hại Pháp Luân Công, một nhóm người muốn trở thành những người tốt hơn mà tin vào Chân, Thiện và Nhẫn. ĐCSTQ đơn giản là dùng tuyên truyền vu khống để kiếm một cái cớ cho cuộc bức hại tàn bạo của nó. Chúng ta những bác sĩ phải nhìn thấu được điều này. Đừng trở thành một kẻ tòng phạm”.

Lãnh đạo đảng Cơ đốc giáo Scotlen: Các chính phủ phương Tây và các chuyên gia y tế phải giúp chứng minh những lời cáo buộc này

Ông Donald Boyd là một lãnh đạo của đảng Cơ đốc giáo Scotlen và cũng là một bác sĩ. Ông nói ông đã biết được rất nhiều điều nhờ tham gia hội thảo, vì nội dung của hội thảo chưa được thấy trên các phương tiện truyền thông. Ông cho rằng sự kiện này rất có ý nghĩa. Ông nói: “Tôi nghĩ nó rất quan trọng và nên để mọi người biết. Tôi cho rằng điều đó rất đáng tin cậy, vì vậy tôi cho rằng nó phải được theo đuổi tới cùng. Các chính phủ phương Tây và các chuyên gia y tế phải thực hiện mọi nỗ lực để giúp chứng minh những cáo buộc này”.

2011-9-8-minghui-england-organ-forum-05--ss.jpg

Ông Donald Boyd

Tiến sĩ Boyd lên án mạnh mẽ những hành động tàn ác mổ cắp tạng mà vi phạm nhân quyền và không thể chấp nhận được này. Ông nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa (tội mổ cắp tạng) vi phạm tất cả các quy tắc đạo đức, bao gồm cả đạo đức y tế và thậm chí cả nhân tính. Không có quy tắc đạo đức nào chấp nhận những thứ này (các hành động tàn bạo)”.

Bác sĩ người Đức: Tôi cho rằng mọi người nên biết điều này

Một nữ bác sĩ đến từ Đức, bà Julia, là một đại biểu trong Hội nghị thường niên lần thứ 15 của Cộng đồng Châu Âu về Cấy Ghép tạng. Tham dự hội thảo, bà nói bà sẽ tự hành động ngay để ngăn chặn việc mổ cắp tạng tiếp diễn vì thách thức của tà ác chống lại nhân loại không thể được dung nhẫn. Bà nói:“Tôi sẽ kể cho các đồng nghiệp và bạn bè của tôi về những gì tôi được nghe hôm nay mà khiến tôi bị sốc. Tôi không thể hiểu vì sao những quốc gia khác lại nhắm mắt làm ngơ. Theo tôi thì hành động để ngăn chặn nó diễn ra là quá chậm chạp. Chúng ta đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt. Điều đang diễn ra ở Trung Quốc (mổ cắp tạng) là không thể tin nổi. Về phần mình, tôi nghĩ xem tôi có thể làm được gì, liệu tôi có nên ngừng mua các sản phẩm từ một quốc gia như vậy không. Điều này thật khủng khiếp. Tôi cho rằng mọi người nên biết việc này”.

“Tất nhiên, việc này là chống lại nhân loại. Không một cá nhân, một quốc gia, một thành viên nào của nhân loại được phép thực hiện một việc như thế này. Vấn đề này rất cấp bách, rất tồi tệ, chúng ta cần phải hành động nhanh chóng”.

Nhà tâm lý học người Anh: Điều này làm tôi nghĩ rằng là một cá nhân tôi có thể làm gì

Nhà tâm lý học người Anh, bà Clark cũng tham dự hội nghị thường niên lần thứ mười lăm của Hiệp hội châu Âu về Cấy Ghép tạng. Bà bắt gặp ông Matas tại triển lãm poster của Hội nghị, và quyết định ngưng các hoạt động ở Hội nghị của bà để tham gia hội thảo.

2011-9-8-minghui-england-organ-forum-06--ss.jpg

Bà Clark đang nói chuyện với ông Matas

Sau hội thảo, bà nói bà đã biết được rất nhiều điều. Hội thảo khiến bà phải suy nghĩ. Bà nói, “Tôi bị xúc động bởi những bài diễn thuyết. Chủ đề này rất quan trọng, rất nặng nề. Nhưng những người diễn thuyết truyền tải lòng đại từ bi. Nhiều người bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với nhân quyền ở Trung Quốc, vì vậy tôi rất vui khi được tham dự hội thảo này. Vâng, ngay bây giờ tôi được cung cấp thêm nhiều tin tức về vấn đề này (mổ cắp tạng). Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa, bao gồm cả các đồng nghiệp và một người bạn là giáo viên của tôi. Ngoài ra, khi tôi rời hội thảo, tôi suy nghĩ: là một cá nhân tôi có thể làm được gì”.

Giáo viên trung học: Mổ cắp tạng là cực kỳ tàn bạo

Một nhóm giáo viên và học sinh đến từ trường trung học Hillhead ở Glasgow đã tham dự hội thảo. Cả giáo viên và học sinh đều bị sốc bởi những hành động tàn bạo mổ cắp tạng từ những học viên Pháp Luân Công đang còn sống này mà hội thảo đã vạch trần ra. Họ nói họ sẽ hành động để nhiều người hơn biết đến sự việc. Một giáo viên, thầy Philip, nói, “Tôi chưa từng nghe nói đến những vấn đề được thảo luận tại hội thảo. Nội dung hội thảo thật đáng kinh ngạc và cung cấp nhiều tin tức. (Tội mổ cắp tạng) gây sốc và cực kỳ tàn bạo. Thật khó để lúc đầu tin rằng một sự việc như vậy có thể xảy ra. Cảm ơn các bạn vì đã mời chúng tôi đến hội thảo này”.

Học sinh trung học: Tôi rất sốc

Một nữ sinh, cô Suganda Azimi, rất quan tâm đến các vấn đề nhân quyền. Khi cô biết có tồn tại việc mổ cắp tạng của ĐCSTQ, cô bị sốc. Cô nói,“Tôi bị sốc vì công chúng biết rất ít về một vấn đề lớn như vậy. Không có phương tiện truyền thông nào đưa tin tức. Tôi có thể kết luận ngay rằng các chính phủ phương Tây, bao gồm cả chính phủ Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Các chính phủ, chọn cách thỏa hiệp và lờ đi một vấn đề lớn như vậy, có thể vì các lợi ích kinh tế. Tôi cho rằng Tổ chức Ân xá quốc tế và các tổ chức nhân quyền khác, và Liên Hiệp Quốc, nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Có vẻ như họ cũng bỏ qua vấn đề này. Là sinh viên, chúng tôi phải nói cho những người khác, nhiều người hơn nữa, và bàn nhiều về nó, để nhiều người hơn biết đến vấn đề này. Gia đình, bạn bè, bất cứ ai vui lòng lắng nghe chúng ta nên truyền thông tin để mọi người biết rằng việc này đang diễn ra ở Trung Quốc”.

2011-9-8-minghui-england-organ-forum-07--ss.jpg

Cô Azimi bị sốc trước việc mổ cắp tạng ở Trung Quốc

“Hiệp hội bác sĩ phản đối mổ cắp tạng” là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận, kêu gọi tất cả các bác sĩ và các chuyên gia cấy ghép tạng trên toàn thế giới tham gia vào những nỗ lực của tổ chức yêu cầu được tự do vào các nhà giam, nhà tù và bệnh viện ở Trung Quốc, và tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với các hoạt động mổ cắp tạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/9/“反强摘器官医生协会”在英国举办研讨会(图)-246492.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/21/128251.html
Đăng ngày: 27– 09 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share