[MINH HUỆ 02-01-2023] Cô Laurence Jossomme là giáo viên ở Pháp với hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2014. Không chỉ hưởng lợi ích về mặt thể chất, cô còn đem nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn vào trong quá trình giảng dạy cho học sinh của mình. Cô đưa nguyên lý này vào giáo án, và nói cho các giáo viên ở trường của mình nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Trong đại dịch Covid, một số trường trung học cơ sở đã mời Laurence và các học viên khác đến hướng dẫn cho mọi người luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, hành động này đã được các giáo viên và phụ huynh đón nhận nồng nhiệt. Laurence chia sẻ: Tôi muốn lan tỏa vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đến cho các thế hệ mai sau.”

Trải nghiệm diệu kỳ sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Laurence được chuẩn đoán có một khối u sơ cứng dài 8 cm. Năm 2003, cô đã trải qua một cuộc phẫu thuật dài 8 tiếng để cắt bỏ khối u, và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt ba tháng. Sau đó, cô mất một năm để hồi phục và lấy lại sức khỏe, tuy nhiên vẫn cần phải được bệnh viện theo dõi. Mặc dù đã được phép trở lại làm việc, nhưng Laurence vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra định kỳ.

Cuộc phẫu thuật đã để lại nhiều di chứng phụ như đau dạ dày, co thắt cơ, và đau dữ dội ở lưng. Các tiêu chuẩn đạo đức ngày càng tuột dốc cộng thêm những hủ tục trong hệ thống giáo dục khiến Laurence cảm thấy kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô không còn cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì và thấy rằng sự nghiệp giảng dạy kéo dài hơn 20 năm của mình có thể kết thúc tại đây. Các thành viên trong gia đình cô cũng cảm thấy lo lắng cho cô.

Sau ca phẫu thuật năm 2003, Laurence bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống. Khi một người bạn nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp, cô chỉ lắng nghe nhưng không mấy quan tâm. Tuy nhiên, một điều kỳ diệu đã xảy ra vào tháng 4 năm 2014, ngay ngày đầu tiên khi cô luyện các bài công pháp. Cô cảm thấy toàn bộ gánh nặng trên vai đã được lấy đi. Cô cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và tràn đầy năng lượng. Đêm hôm đó, cô đã ngủ ngon và cả suốt những ngày sau đó, những di chứng phụ của ca phẫu thuật đã biến mất.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp hồi sinh và không còn bi quan

Laurence không thể ngừng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Sau lần thứ nhất, cô cảm thấy như thể mình đã tìm được một chân trời mới. Đến lần hai, cô tìm được ý nghĩa sâu hơn ở đằng sau mỗi chữ trong cuốn sách. Đọc đến lần thứ ba, cô bắt đầu tập trung hơn vào những gì mình đang đọc và hiểu rõ hơn về các nguyên lý của Đại Pháp. Cô nói: “Đây là cuốn sách duy nhất có thể hướng dẫn tôi trong cuộc sống hằng ngày. Tôi có những thể ngộ mới sau mỗi lần đọc sách. Những câu hỏi vẫn luôn cất giữ trong lòng tôi đều đã được giải đáp.“

Cô nhận ra mình không nên nghỉ việc mà thay vào đó nên giới thiệu nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn cho các học sinh của mình.

Kết hợp nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn vào giáo án

Laurence thường nói cho các học sinh của mình biết về nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Trong lớp của cô có treo các biểu ngữ với dòng chữ Chân–Thiện–Nhẫn. Bất cứ khi nào trong lớp có các mâu thuẫn nảy sinh giữa học sinh với nhau, cô liền dùng các nguyên lý này để nhắc nhở các em. Những xung đột hay tranh luận đều nhanh chóng được giải quyết. Các em thường nắm tay nhau và cùng niệm: “Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Trong năm học 2022-2023, Laurence đã dạy cho các em nhỏ 4 và 5 tuổi học thuộc lòng các bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí, như bài:

“Bất trục quần phương tú tranh diễm
Lăng hàn độc tự bả hương tản
Cuồng phong tồi chi cận thập tải
Thiên dũ tình
Chi tuyết dung khai mai hoa mãn đình uyển”
(Cánh diễm, Hồng Ngâm III)

Tạm dịch:

Diễm lệ hơn

Chẳng theo tranh sắc với phái đẹp
Lẻ đứng hàn băng lặng toả hương
Gió mạnh lay cành mười năm ấy
Rồi trời bừng sáng
Cành xuyên tuyết hoa mai trổ khắp vườn

Laurence đã quay lại cảnh các em ngâm thơ của Sư phụ và đăng trên blog của trường. Các phụ huynh học sinh ai nấy đều xúc động và khen ngợi kỹ năng đọc thuộc lòng của các em. Họ cũng biết ơn Sư phụ Lý vì Ngài đã sáng tác các bài thơ hay đến như vậy.

Các học sinh bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp vào mỗi thứ Sáu hàng tuần. Ngoài ra, chúng cũng xem các video hướng dẫn luyện các bài công pháp và hình ảnh những đứa trẻ khác ở khắp nơi trên thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Laurence đã xúc động khi có một học sinh nhắc nhở cô niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo”, khi cô ấy cao giọng hoặc là bị kích động.

Laurence và các học viên khác đã tham gia hội chợ sách và biểu diễn các bài công pháp tại hội chợ. Họ cũng dạy cho các bậc phụ huynh cách luyện các bài công pháp.

Dạy học sinh cấp hai và cấp ba luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Một phụ huynh học sinh trong lớp của Laurence là giáo viên cấp hai. Trong đại dịch, học sinh được yêu cầu phải đeo khẩu trang. Việc này tạo ra những cảm xúc tiêu cực trong học sinh, và nhà trường đã phải tìm cách giúp đỡ. Họ đã mời Laurence và các học viên đến dạy cho học sinh luyện công.

Đầu năm 2022, có 184 học sinh và giảng viên tập trung tại sảnh chính để tham gia hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Các thầy cô bày tỏ sự quan tâm đến môn tu luyện. Họ mong được bắt đầu luyện công. Một số người đã nhận được thông tin về các điểm luyện công và thông tin liên lạc của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại địa phương.

474a61289ab6ab58ed8563108cd4b2f3.jpg

Biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp treo bên ngoài một trường trung học cơ sở

14912af1b407e56169e5ad418720a0bd.jpg

Hơn 100 học sinh luyện các bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp

006e4e100d1a9d118417e260683f807f.jpg

Hơn 100 học sinh luyện các bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp

5a6e4702c192e5590286b6a38d3008b9.jpg

Hơn 100 sinh viên tham gia các lớp giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp

Một trường cấp hai khác trong cùng quận đã mời Laurence và các học viên dạy các bài công pháp vào năm ngoái. Mọi người đều cảm thấy tốt sau khi luyện công. Năm học 2022-2023 này, trường trung học cơ sở đã sắp xếp một buổi khác để các học viên dạy các bài công pháp.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên website này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ có thể sẽ kết tập nội dung trên website để xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/454309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/7/206068.html

Đăng ngày 01-05-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share