Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2023] Một cư dân thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây đang đối mặt với án tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 8 năm 2022, bà Trương Thúy Phương (ngoài 60 tuổi) ra ngoài phân phát tài liệu giảng chân tướng và đã đưa một bản cho một người đàn ông mà không biết ông ta là quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) quận Du Dương, một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp.

Quan chức này, có khả năng là bí thư Cao Hoành Vĩ, đã tức giận về việc bà Trương phân phát tài liệu và đã báo bà với cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã đổ bộ vào nhà bà Trương, tịch thu tất cả các sách Pháp Luân Công của bà và vài nghìn nhân dân tệ tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Công (một cách sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại do sự kiểm duyệt thông tin nghiêm ngặt ở Trung Quốc).

Trước khi trở thành bí thư của UBCTPL, Cao từng là phó bí thư và chính ủy của Công an quận Ngô Bảo. Ông ta là một tay chân trung thành của ĐCSTQ.

Sợ hãi trước bạo lực của cảnh sát, chồng của bà Trương (không tu luyện Pháp Luân Công) đã không dám về nhà trong nhiều ngày.

Ngày 9 tháng 3 năm 2023, sau 8 tháng bị giam giữ, bà Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Du Dương. Vì bà từ chối trả lời mọi câu hỏi và giữ im lặng nên thẩm phán đã nhanh chóng cho dừng phiên tòa. Một người trong cuộc đã đọc bản cáo trạng của bà tiết lộ, công tố viên đã đề nghị phán bà mức án 4,5 năm tù.

Bức hại trong quá khứ

Sau khi sinh con, bà Trương bị viêm khí quản và liệt nửa người, các phương pháp điều trị y tế gần như không có mấy tác dụng đối với bà. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 1998, sức khỏe của bà đã dần hồi phục.

Bà Trương kể lại: “Pháp Luân Công đã cho tôi cuộc đời thứ hai và cứu rỗi gia đình tôi. Chồng tôi mất khả năng lao động do ngộ độc khí ga. Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng nhờ [đọc] những bài giảng của Pháp Luân Công, tôi đã từ bỏ ý định đó”.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Trương đã nhiều lần trở thành mục tiêu của chính quyền vì sự kiên định đức tin của bà.

Tháng 2 năm 2013, bà bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị giam trong Nhà tù huyện Phủ Cốc 5 ngày và bị tịch thu hơn 2.000 nhân dân tệ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công. Năm 2014, người của Phòng 610 huyện Phủ Cốc lại đột nhập vào nhà bà lục soát và lấy đi các sách Pháp Luân Công và tài liệu thông tin của bà.

Cũng chỉ vì có tài liệu Pháp Luân Công ở trong nhà, bà Trương lại bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2017 và bị kết án 1,5 năm tù vào cuối năm 2017.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Cao Hoành Vĩ (高宏炜), bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Du Dương
Thân Quân Xương (申军昌), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa Quận Du Dương: +86-912-3512158
Trương Thủ Hoa (张守华) bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Ngọc Lâm: +86-912-3285451

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/23/458039.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207875.html

Đăng ngày 12-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share