Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2023] Ngày 25 tháng 2 năm 2023, một cặp vợ chồng là chủ sở hữu của một cửa hàng giày nổi tiếng ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm đã bị bắt vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã theo dõi cửa hàng của vợ chồng ông Trịnh Ngọc Minh 3 người trước khi tiến hành vụ bắt giữ. Họ tịch thu 3 máy in, 2 máy tính và nhiều sách Pháp Luân Đại Pháp của hai vợ chồng.

Cùng ngày hôm đó, ít nhất 8 học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ.

Trong số 10 học viên bị bắt, bà Vương Tú Cầm (vợ ông Trịnh), bà Trang Hồng Diễm và ông Thôi Đào đã được trả tự do. Ông Trịnh, bà Tô Quế Chi, bà Tạ Vân Hương và bà Vương Quế Anh vẫn bị giam giữ và vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn. Hiện chưa có thông tin về tình hình hiện tại của ông Lưu Trung Vinh và ông Lý Đức Thành.

Bức hại trong quá khứ của ông Trịnh

Ông Trịnh (66 tuổi) bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999. Một tháng sau, khi cuộc đàn áp bắt đầu, ông đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bị bắt và giam 40 ngày.

Năm 2000, ông lại bị bắt khi trở lại Bắc Kinh để kháng nghị và bị phạt [phi pháp] 1 năm lao động cưỡng bức.

Tháng 3 năm 2003, một số cảnh sát đã kéo đến cửa hàng của ông Trịnh và hỏi ông có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Khi ông trả lời “có”, họ đã bắt và giam ông thêm 40 ngày, trước khi giam ông 3 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Cửu Đài.

Trong thời gian thụ án, ông Trịnh bị bắt phải lao động khổ sai trong nhiều tiếng đồng hồ mà không được trả công, ngay cả sau khi ông bị lên cơn đau tim do bị ngược đãi. Khi trở lại phòng giam vào buổi tối, ông bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ và xem các video tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công. Việc sử dụng nhà vệ sinh của ông cũng bị hạn chế. Hai tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát tùy ý đánh đập và chửi mắng ông.

Do không có người quản lý trong thời gian ông Trịnh ở trong trại lao động, cửa hàng giày của ông đã bị thiệt hại tài chính hơn 100.000 nhân dân tệ.

Trong vài năm qua, cảnh sát đã sách nhiễu ông Trịnh nhiều lần, trước khi bắt giữ ông một lần nữa vào tháng 2 năm 2023.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Cố Dân (顾民), Trưởng Công an thành phố Đức Huệ: +86-431-87295998
Trương Á Đông (张亚东), chính ủy của Công an thành phố Đức Huệ: +86-431-87290003
Lý Hải Ba (李海菠), đội trưởng của Đội An ninh Nội địa thành phố Đức Huệ: +86-13364464888, +86-15568883398

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Trung.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/23/458041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/30/207876.html

Đăng ngày 13-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share