Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2023] Ngày 9 tháng 2 năm 2023, ba học viên Pháp Luân Công và một người khác (không phải học viên) ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị đưa ra xét xử. Công tố viên tuyên bố rằng những nỗ lực của các học viên trong việc vạch trần sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công là hành vi phản ĐCSTQ và vi phạm pháp luật, vì Hiến pháp đã quy định rõ đất nước Trung Quốc chịu sự lãnh đạo của ĐCSTQ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 5 năm 2021, ông Trương Nguy và vợ là bà Quách Diễm Cúc, đồng chủ sở hữu của Cửa hàng máy ảnh Trác Dự, đã bị bắt ngay tại cửa hàng trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Nhân viên của họ, cô Tôn Bách Phượng, và một người nhân viên cũ (không tu luyện Pháp Luân Công) cô Trương Vĩ Kỳ đã bị bắt trong cùng ngày hôm đó.

Sau gần 2 năm bị giam giữ, cả ông Trương và cô Trương đều được tại ngoại ngay trước phiên tòa. Còn cô Tôn và bà Quách vẫn bị giam giữ.

Trước phiên xét xử, luật sư của cô Tôn đã đến gặp công tố viên Tôn Minh Viễn và hối thúc ông ta để cô được tại ngoại. Công tố viên Tôn cầm các tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ cô Tôn, đập chúng xuống bàn và quát tháo: “Hãy nhìn những thứ này đi! Những thứ này là đang sỉ nhục người Trung Quốc chúng ta!”

Công tố viên Tôn cáo buộc các học viên Pháp Luân Công làm nhục người Trung Quốc trong phiên tòa. Ông ta cũng cầm các tập tài liệu trên tay và lớn tiếng trước tòa: “Tất cả nội dung ở đây đều là phản Hoa và phản nhân loại! Họ gọi viêm phổi do coronavirus là ‘Viêm phổi Vũ Hán’, đây chẳng phải là một ví dụ điển hình đó sao? Nó chẳng phải là đang bôi nhọ Trung Quốc hay sao?”

Cô Tôn phản bác: “Nội dung trong các tập sách nhỏ là dạy người ta hướng thiện. Nếu công tố viên cho rằng nó làm nhục và bôi nhọ người Trung Quốc, tại sao anh không trích một số đoạn ra và đọc to chúng ở đây?”

Trong khi công tố viên Tôn từ chối đọc các tập tài liệu đó, anh ta không ngừng cáo buộc các học viên Pháp Luân Công “tấn công Đảng và chính phủ” khi vạch trần vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn (trong đó một số người tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn bị dán nhãn là các học viên Pháp Luân Công, nhưng sự thật là không ai trong số họ từng luyện Pháp Luân Công).

Sau đó, luật sư của cô Tôn đã yêu cầu công tố viên chiếu một số đoạn phim về vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, nhưng công tố viên Tôn và thẩm phán Triệu Ninh đều từ chối và nói rằng việc chiếu đoạn phim đó trong phiên tòa là không phù hợp.

Cả cô Tôn và luật sư của cô cũng chỉ ra rằng công tố viên đã không chứng minh được cô đã vi phạm điều luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công.

Công tố viên Tôn đáp lại: “Mở đầu của Hiến pháp đã quy định đất nước này là do ĐCSTQ lãnh đạo. Cô phản đối Đảng thì tức là không tuân theo Hiến pháp”.

Anh ta tiếp tục nói rằng vì ảnh hưởng sâu rộng của Pháp Luân Công trong xã hội, chính phủ đã đặc biệt đưa ra buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật” để hình sự hóa các học viên Pháp Luân Công.

Khi phía cô Tôn dẫn ra một thực tế rằng Pháp Luân Công không có tên trong danh sách các tổ chức tà giáo do chính quyền cộng sản liệt kê vào năm 2000, công tố viên Tôn trắng trợn nói: “Không có tên trong danh sách không có nghĩa là chính quyền không được trấn áp nó”.

Phía công tố cũng nhiều lần chất vấn cô Tôn tại sao không ký tên vào biên bản thẩm vấn. Ông ta ám chỉ rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã từ chối hợp tác với cảnh sát vì có vấn đề về “thần kinh”. Luật sư của bà Tôn biện hộ rằng thân chủ của ông có quyền được luật pháp bảo vệ khi từ chối ký vào tài liệu.

Trước khi kết thúc phần tranh luận cuối cùng của mình, công tố viên Tôn đe dọa sẽ đưa ra bản án nặng nhất đối với cô Tôn và bà Quách vì thái độ không chịu nhận tội của họ.

Luật sư cũng trả lời rằng từ trước tới nay ông chỉ nghe nói có người được khoan hồng vì hợp tác với nhà chức trách, nhưng chưa nghe nói việc chính quyền sẽ trả đũa họ vì họ không nhận tội.

Bài liên quan:

Trước thềm Năm mới, chớ quên những học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ

Bốn cư dân Hà Bắc sắp bị xét xử – Luật sư gia đình không được phép tiếp cận hồ sơ vụ án

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Tám cư dân vẫn bị giam giữ sau vụ bắt giữ theo nhóm gần đây

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: 26 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/2/20/456955.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/1/207502.html

Đăng ngày 12-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share