Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-08-2022] Ngày 1 tháng 8 năm 2022, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Teziutlán ở khu vực Đông Bắc của Bang Puebla. Các nhân vật nổi tiếng địa phương trong giới văn hóa và quan chức chính phủ đã tham gia lễ khai mạc này.

Triển lãm nghệ thuật đã phải tạm dừng hai năm do đại dịch COVID và hoạt động trở lại ở Mexico để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến đông đảo khán giả hơn và nâng cao nhận thức hơn nữa về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

2022-8-9-mexico-zsr-exhibition-01.jpg
Người nổi tiếng và các quan chức chính phủ đã tham gia lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren.

94be5c5e437a12d3ef7df1f7be21dcbd.jpg
Bà Angélica Hernández de Peredo, vợ của Thị trưởng Teziutlán

Khách tham dự lễ khai mạc có bà Angélica Hernández de Peredo, vợ của Thị trưởng Teziutlán. Sau khi xem tác phẩm nghệ thuật, bà nhận xét: “Chúng ta cần Thiện và Nhẫn nhiều hơn nữa. Thử nghĩ xem: một người mẹ nhận xác con trai mình; một người mẹ khác bị tước quyền tự do. Thật sốc khi biết những điều ấy. Những bức tranh này phản ánh nỗi thống khổ của họ. Đâu đó trên thế giới, mọi người đang phải sống trong khổ đau. Chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này.”

875e856c5418926b4629607ba9174bf2.jpg
Cô Daniela Mier Bañuelos, đại diện của Đảng Phong trào Tái tạo Quốc gia

Cô Daniela Mier Bañuelos, đại diện của Đảng Phong trào Tái tạo Quốc gia (National Regeneration Movement), nói: “Nếu chúng ta đều nghe theo chân lý, nếu trong tâm chúng ta có Thiện và Nhẫn, thì thế giới sẽ khác. Bang Puebla của chúng ta sẽ là tiểu bang hòa bình. Đất nước chúng ta sẽ hòa bình hơn. Chúng ta cũng phải quan tâm đến nỗi đau của người khác.” Cô khuyến nghị mọi người rất nên xem triển lãm và cho rằng đây là nơi sẽ “thay đổi nhận thức của mọi người”.

0189c6349ac5045ea6e658fda2b61460.jpg
Cô Annette Rumilla, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Teziutlán

Cô Annette Rumilla, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Teziutlán, nói “Chúng tôi rất vinh dự khi được tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật tại đây, đây là một trong những cuộc triển lãm nhân văn nhất mà tôi từng thấy. Tôi thấy triển lãm nghệ thuật này khiến chúng ta phải suy nghĩ và ngẫm lại về những gì đã xảy ra.”

7d562795d1dc5781916ef71dbc1894bc.jpg
Anh Raúl Díaz, nghệ sỹ nghệ thuật thị giác

Nghệ sỹ về nghệ thuật thị giác Raúl Díaz cho biết anh có thể hiểu được ý nghĩa của từng bức tranh. “Tôi đặc biệt ấn tượng vì đây là những tác phẩm kể về thực tế của các nghệ sỹ châu Á”, anh nói. “Nó khiến tôi suy ngẫm về tình thế khó lựa chọn mà chúng ta – con người – phải đối mặt và con đường chúng ta nên đi.”

Anh Díaz nói rằng chúng ta đang ở trong một xã hội bị kiểm soát đã tước bỏ đi di sản, bản sắc và tâm linh của chúng ta, nơi mà linh hồn, tinh thần và niềm tin tôn giáo trở nên ít quan trọng hơn.

Một nghệ sỹ khác, Lauer, nói, “Nghệ sỹ thường theo đuổi Chân-Thiện-Mỹ. Đây là những lý tưởng mà nghệ sỹ chúng tôi theo đuổi. Theo tôi, triển lãm này đạt được tất cả những điều này và hơn thế nữa”.

Triển lãm nghệ thuật ở bang Guanajuato

b2b9661dbf076060b4c9ab6b2d71f411.jpg
Triển lãm nghệ thuật ở Celaya, bang Guanajuato

Các tác phẩm nghệ thuật còn được trưng bày tại sảnh của Ban Thư ký Phát triển Nông thôn ở Celaya, bang Guanajuato. Triển lãm mở cửa đến ngày 21 tháng 8, sau đó sẽ tiếp tục đặt chân đến tại các cơ quan chính phủ khác ở Celaya.

2945c29b054ae6b1c31a62be9c7d83f9.jpg
Tiến sỹ Magdalena Rosales

Tiến sỹ Magdalena Rosales, Cục trưởng Cục Y tế của bang, cho biết, “Tôi nghĩ phong cách và tính thực tiễn của các tác phẩm này là vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ điều hết sức quan trọng là các nghệ sỹ phải khiến mọi người hiểu được chủ đề của triển lãm nghệ thuật này.“

3feddfb72c9f7d36a2e313c1b18a3414.jpg
Ông Guillermo Caballero Mendoza, Giám đốc Sở Truyền thông Xã hội

Ông Guillermo Caballero Mendoza, Giám đốc Sở Truyền thông Xã hội, cho biết: “Đây là triển lãm nghệ thuật đấu tranh cho quyền tự do ngôn luận và hướng tới sứ mệnh bảo vệ quyền con người.”

593498d3c61dcb4b0cff4decbf4bd427.jpg
Triển lãm Nghệ thuật tại Celaya, bang Guanajuato

Triển lãm khiến bà Estela Dolores Meneses Molina xúc động. Bà cho biết “Đây là một triển lãm có giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời gửi đến chúng ta một thông điệp tốt đẹp. Các tác phẩm nghệ thuật đã truyền cảm hứng để chúng tôi trở thành những người tốt hơn.”

Nhà điêu khắc và vẽ tranh trên vách Arturo Elías Islas ấn tượng trước chất lượng, kỹ pháp và sự thuần tịnh của các bức tranh. “Những bức tranh này truyền tải vẻ đẹp yên bình và tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng thể hiện cảm giác bất an, sự phản kháng. Vì vậy, những bức tranh này có một tác động”, anh nói. Đối với anh Islas, thông điệp mà triển lãm nghệ thuật này truyền tải có ý nghĩa quan trọng. Anh đã giới thiệu triển lãm này cho các nghệ sỹ khác.

11dc4d4bf2f0ae4625a12faca59a8886.jpg
Anh Juan Manuel González của Tổ chức Văn hóa Xã hội

Anh Juan Manuel González, Chủ tịch của Tổ chức Văn hóa Xã hội, cho biết, “Những tác phẩm này có tác dụng đưa mọi người đến với sự thật. Như vậy, những tác phẩm này có ảnh hưởng rất lớn. Không ai có thể tưởng tượng được rằng điều này [cuộc bức hại] đang xảy ra.“

Triển lãm nghệ thuật sẽ còn tiếp tục chuyến lưu diễn tại những nơi khác ở Mexico.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/11/447501.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/15/202788.html

Đăng ngày 17-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share