Bài viết của Qinghan Wang, một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-09-2011] Gần đây, chính phủ Hàn Quốc đã bị chỉ trích rộng rãi vì khuất phục trước sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc. Trên khắp thế giới, nhiều tổ chức và cá nhân đã lên tiếng kêu gọi Hàn Quốc cấp cư trú nhân đạo cho các học viên Pháp Luân Công, những người đang xin tị nạn ở Hàn Quốc.

Vào ngày 20 tháng 9, đại biểu Hoa Kỳ, thành viên cao cấp của Bộ Ngoại giao và chủ tịch Tiểu ban về các vấn đề Châu Phi, Sức khỏe Toàn cầu và Nhân quyền, trong một tuyên bố tại phiên toà Quốc hội, đã thúc giục chính phủ Hàn Quốc ngừng trục xuất các học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc, và cấp tị nạn cho họ.

2011-9-28-minghui-korea-asylum-01--ss.jpg

Chris Smith, đại biểu Hoa Kỳ, thành viên cao cấp của Bộ Ngoại giao và chủ tịch Tiểu ban về các vấn đề Châu Phi, Sức khỏe Toàn cầu và Nhân quyền.

Ông Smith phát biểu rằng mọi người đều biết rõ Pháp Luân Công đang bị đàn áp tàn bạo ở Trung Quốc và ông cũng như các đại biểu khác thúc giục chính phủ Hàn Quốc không buộc những học viên Pháp Luân Công hồi hương về Trung Quốc. Là bên đã ký kết hiệp định của Liên Hợp Quốc về tình trạng người tị nạn và hiệp định chống tra tấn, Hàn Quốc nên bảo vệ nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, những người đang xin tị nạn ở Hàn Quốc.

2011-9-28-minghui-korea-asylum-02--ss.jpg

Suzanne Scholte, chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng (Defense Forum Foundation).

Vào ngày 20 tháng 9, Suzanne Scholte, chủ tịch Tổ chức Diễn đàn Quốc phòng, một tổ chức phi lợi nhuận tài trợ cho các chương trình giáo dục về ngoại giao, quốc phòng, an ninh quốc gia và các vấn đề nhân quyền, đã kêu gọi chính phủ Hàn Quốc không buộc các học viên Pháp Luân Công hồi hương về Trung Quốc. Việc hồi hương về Trung Quốc chắc chắn sẽ đưa các học viên Pháp Luân Công tới sự bức hại và vi phạm hiệp định của Liên Hợp Quốc.

David Kilgour, nguyên thư ký bang (Châu Á- Thái Bình Dương) của Canada đã viết một lá thư cho đại sứ Hàn Quốc. Ông tuyên bố trong lá thư rằng từ tháng Bảy năm 1999, ĐCSTQ đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công trên khắp Trung Quốc bằng tra tấn, cưỡng bức lao động, đánh đập, cưỡng hiếp, và mổ cắp nội tạng để kiếm lợi nhuận.

2011-9-28-minghui-korea-asylum-03--ss.jpg

David Kilgour, nguyên thư ký bang (Châu Á-Thái Bình Dương) của Canada.

Ông Kilgour phát biểu rằng mọi người nên đọc các báo cáo độc lập trên www.david-kilgour.com, do ông và David Matas, luật sư nhân quyền quốc tế soạn thảo, bàn về việc chính phủ Trung Quốc đã và đang thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Họ cũng phát hành cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” với cùng chủ đề. Ông Kilgour nói rằng tất cả các quốc gia dân chủ đều nhất trí rằng các học viên Pháp Luân Công đang tìm kiếm tị nạn ở các quốc gia khác không thể trở về Trung Quốc. Ông hy vọng rằng Hàn Quốc sẽ tuân thủ hiệp định của Liên Hợp Quốc trong việc xử lý các đơn xin tị nạn của các học viên Pháp Luân Công.

Giới truyền thông quan tâm tới việc Hàn Quốc trục xuất các học viên Pháp Luân Công

Gần đây, AFP, đài tự do Châu Á và các hãng truyền thông khác đã đăng tin về việc Hàn Quốc trục xuất các học viên Pháp Luân Công. Phóng viên báo Wall Street Journal đã báo cáo chi tiết về sự việc này.

2011-9-28-minghui-korea-asylum-04--ss.jpg

Jin Jingzhe, người cầm chiếc gậy chỉ huy buộc vải đỏ, dẫn đầu ban nhạc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công trong suốt cuộc diễu hành tại một lễ hội dân sự ở Incheon vào tháng mười năm 2010.

Bài báo có một tấm ảnh lớn hình học viên Pháp Luân Công Jin Jingzhe dẫn đầu ban nhạc diễu hành trong suốt cuộc diễu hành ở một lễ hội công cộng. Tiêu đề bài báo nói rằng cảnh sát Seoul bắt giữ ông Jin đầu tháng này sau khi các nhà chức trách nhập cảnh từ chối thỉnh cầu tị nạn của ông.

Bài báo phát biểu: “Những người ủng hộ ông Jin đã gửi thư của các tổ chức nhân quyền, 23 thành viên của quốc hội Hoa Kỳ và phó chủ tịch nghị viện Châu Âu tới thủ tướng Lee Myung-bak kêu gọi ông can thiệp giúp trường hợp của ông Jin.”

Nhà báo này cũng ghé thăm ông Jin trong trung tâm giam giữ người nước ngoài Hwaseong Fortess và cố vấn pháp luật của ông, Oh Se-yeol. Ông Oh nói rằng ông sẽ đề nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp cư trú nhân đạo cho những trường hợp bị tòa án nhập cảnh từ chối. Ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng công chúng sẽ nhận ra tình huống khẩn cấp của các học viên Pháp Luân Công và chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra quyết định nhân đạo cho những người tị nạn Pháp Luân Công.

Chính phủ Hàn Quốc bị thúc giục không được cúi đầu trước áp lực của ĐCSTQ và hồi hương các học viên Pháp Luân Công

Vào buổi trưa ngày 23 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông diễu hành tới Lãnh sự quán Hàn Quốc để thỉnh nguyện. Một học viên đọc một bản tường trình gửi thủ tướng Hàn Quốc Lee.

2011-9-28-minghui-korea-asylum-05--ss.jpg

Lãnh sự Park thuộc lãnh sự quán Hàn Quốc nhận bản tường trình của các học viên Pháp Luân Công Hồng Kông gửi chủ tịch Hàn Quốc Lee

Trong bản tường trình, các học viên Hồng Kông đưa ra thỉnh nguyện khẩn cấp: “Không được trục xuất ông Jin về Trung Quốc bởi ĐCSTQ vẫn tàn bạo bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hàn Quốc không giam giữ và cho hồi hương các học viên Pháp Luân Công đang cư trú ở Hàn Quốc, và lập tức chấp nhận tị nạn cho các học viên đang xin tị nạn cho tới khi cuộc đàn áp của ĐCSTQ chấm dứt.

Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia cũng gửi thư thỉnh nguyện tới Đại sứ quán Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 9 và kêu gọi chính phủ Hàn Quốc lập tức ngừng việc hồi hương các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 19 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công Ukraina tập hợp trước Đại sứ quán Hàn Quốc và đưa ra kiến nghị sau: “Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Hàn Quốc sẽ không cho hồi hương các học viên Pháp Luân Công đang xin tị nạn về Trung Quốc bởi vì cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi không muốn thấy họ bị đàn áp bởi đức tin của họ.

Vào ngày 20 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực vùng vịnh San Francisco đã tổ chức buổi họp báo trước Lãnh sự quán Hàn Quốc ở San Francisco và trao một lá thư thỉnh nguyện. Các học viên ở Los Angeles tổ chức kháng nghị trước Lãnh sự quán Hàn Quốc ở trung tâm thành phố và kêu gọi thủ tướng Hàn Quốc Lee không khuất phục trước ĐCSTQ và không cho hồi hương các học viên Pháp Luân Công.

2011-9-28-minghui-korea-asylum-06--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Montreal, Canada kháng nghị trước Lãnh sự quán Hàn Quốc.

Vào ngày 21 tháng 9, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, Xun Li, viết thư gửi đại sứ Hàn Quốc Jo-Hong Nam và đề nghị ông yêu cầu thủ tướng Lee bảo vệ các học viên Pháp Luân Công như các quốc gia phương Tây và không trục xuất họ. Một học viên trao một lá thư gửi thủ tướng Lee tới Lãnh sự quán Hàn Quốc ở Montreal.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/2/128470.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/29/各界呼吁韩国为法轮功学员提供庇护(图)-247303.html
Đăng ngày 08-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share