Bài của một học viên ở Đức

[MINH HUỆ 20-10-2011] Học viên Pháp Luân Công Yang Sizhao nộp đơn xin gia hạn hộ chiếu vào ngày 14 tháng 03 năm 2011, tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Munich, Đức. Ông được cho biết cần một thông báo từ Trung Quốc để giải quyết đơn xin của ông. Trước khi rời khỏi Lãnh sự quán, ông nhìn thấy một bảng hướng dẫn trên tường, nói rằng việc gia hạn hộ chiếu mất ít nhất 15 ngày. Ngày 06 tháng 06, ông Sizhao đến lãnh sự quán với một học viên khác, vì ông đã không nhận được phản hồi từ Lãnh sự quán trong gần ba tháng. Một nhân viên nữ trong Lãnh sự quán đã nói chuyện với ông Sizhao trong 10 phút. Trong cuộc nói chuyện, người phụ nữ xác nhận rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kết thúc, và rằng việc trở về của ông Sizhao sẽ không có hậu quả bất lợi. Nhưng cô không thể giải thích lý do tại sao việc gia hạn hộ chiếu của ông Sizhao không thể được thực hiện tương tự như những người khác, xét rằng cuộc bức hại được cho là đã kết thúc.

Người phụ nữ từ Lãnh sự quán cũng hỏi có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công ở thành phố nơi ông Sizhao sống, những sự kiện gì mà ông Sizhao đã tham gia, và cha mẹ ông Sizhao làm gì, v.v. Ông Sizhao lần này đã không lấy được hộ chiếu và Lãnh sự quán không nói cho ông biết là ông sẽ phải chờ bao lâu.

Ngày 04 tháng 07, ông Sizhao nhận được một cuộc gọi từ Lãnh sự quán và một phụ nữ nói với ông rằng chỉ khi nào ông viết một bản cam kết không tham gia các hoạt động Pháp Luân Công thì Lãnh sự quán mới cấp hộ chiếu mới cho ông. Ông đã từ chối. Ngày 05 tháng 10, ông đã gọi điện đến Lãnh sự quán về vấn đề hộ chiếu của mình và đã nói chuyện với người phụ nữ trong sáu phút. Người phụ nữ nhắc lại những gì mình đã nói trên điện thoại, và nói với ông Sizhao rằng ông phải viết một bản cam kết không tham gia các hoạt động Pháp Luân Công.

Ông Sizhao nói rằng sự việc này cho thấy Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn đang bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và cả các quốc gia khác. Được biết rằng các Lãnh sự quán Trung Quốc ở Berlin, Bonn, Frankfurt, và Munich đều từ chối hộ chiếu, hay gây trở ngại tương tự đối với quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công. Một số học viên bị từ chối gia hạn hộ chiếu, một số trẻ sơ sinh bị từ chối làm giấy khai sinh, và một số học viên đã kết hôn với người Đức bị từ chối thay đổi tên. Trong mọi trường hợp, điều kiện yêu cầu là các học viên phải viết bản cam kết hứa không tham gia vào các hoạt động Pháp Luân Công.

Ông Sizhao chỉ ra rằng chừng nào ĐCSTQ còn bức hại Pháp Luân Công, ông sẽ còn tiếp tục phản đối. Những quyền cơ bản của các học viên Pháp Luân Công không được đảm bảo, mà được ĐCSTQ dùng để đe dọa họ. Các học viên Pháp Luân Công sẽ không viết bản cam kết trái với ý muốn của họ, cũng không ngừng phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/20/中共驻德领馆拒绝为法轮功学员更换护照-248090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/21/128906.html

Đăng ngày 29-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share