Các tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) và Phóng viên Không Biên giới (Reporters without Borders) lên án việc xét xử

[Ngày 6 tháng 10 năm 2011]

Phiên tòa xét xử hai học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam, dự định diễn ra ngày hôm nay, đã bị hoãn lại. Hai học viên này, bị buộc tội phát sóng các chương trình phát thanh vào Trung Quốc, vẫn đang bị giam giữ, tuy nhiên, và có thể bị đưa ra xét xử bất cứ lúc nào. Trong khi đó, hơn 30 học viên Pháp Luân Công ngồi thiền trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn đã bị chính quyền bắt giam.

Phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ của quốc tế trước phiên tòa dường như góp phần vào việc trì hoãn và làm giảm áp lực của Trung Quốc nhằm vào Pháp Luân Công lên Việt Nam”, phát ngôn viên của Pháp Luân Công ông Erping Zhang nói. “Tuy nhiên, hai học viên này có thể bị xét xử vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi thúc giục nhà chức trách Việt Nam phóng thích họ vô điều kiện và để cộng đồng quốc tế nhân danh họ tiếp tục ủng hộ”.

Hai người đàn ông Việt Nam—Ông Vũ Đức Trung, 30 tuổi, Giám đốc Điều hành của một công ty công nghệ cao, và người anh vợ là ông Lê Văn Thành, 35 tuổi—theo kế hoạch bị đưa ra xét xử ở Hà Nội hôm 6 tháng 10 theo một yêu cầu trừng trị thẳng tay từ phía Bắc Kinh vì phát sóng các chương trình phát thanh không bị kiểm duyệt vào Trung Quốc. Theo các nguồn tin biết rõ vụ việc này, khi luật sư của hai ông, các nhân chứng, và những người quan sát khác đến tòa án, tòa án bất ngờ thông báo rằng phiên tòa đã bị hoãn.

Việc trì hoãn dường như là một phản ứng trước sức ép quốc tế từ các tổ chức nhân quyền và các nhà ngoại giao nước ngoài lên chính phủ Việt Nam. Cả hai tổ chức Phóng viên Không Biên giới và Ngôi nhà Tự do cùng phát đi những cảnh báo hôm thứ Tư chỉ trích việc xét xử. Hồi tháng 4 năm 2011, một sự trì hoãn tương tự đã xảy ra sau những lên án của quốc tế. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp hối thúc cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi phóng thích họ ngay lập tức và vô điều kiện, vì hai người này đã bị giam giữ từ tháng 6 năm 2010.

Hàng chục học viên ngồi trước Lãnh sự quán Trung Quốc bị bắt giữ

Trong một diễn biến có liên quan, vào buổi sáng cùng ngày với phiên tòa bị hoãn, có ít nhất 30 học viên Pháp Luân Công khác ngồi thiền định trước Lãnh sự quán Trung Quốc (xem ảnh), đã bị nhà chức trách Việt Nam bắt giam. Theo các nhân chứng, những người đó bị cưỡng chế lên một chiếc xe ô-tô, một vài người bị cưỡng chế một cách bạo lực, và sau đó họ bị chia thành nhiều nhóm nhỏ và bị đưa đến những địa điểm khác nhau. Một số học viên đang ngồi thiền ở công viên Lê Văn Tám cũng bị bắt giữ. Khoảng gần hai giờ trước khi công bố thông cáo báo chí này, hầu hết những người bị giam giữ đã được nhà chức trách Việt Nam thả ra.
Những học viên này đang cố gắng một cách ôn hòa giúp đỡ những người đồng hương của họ mà đang phải đối mặt với phiên tòa bất công do áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ không gây ra bất cứ mối đe dọa nào và phải được thả ngay lập tức”, ông Zhang nói. “Chúng tôi hy vọng nhà chức trách Việt Nam có thể kháng lại áp lực của ĐCSTQ và dừng việc đe dọa các học viên Pháp Luân Công. Bất chấp những tuyên bố của họ, Pháp Luân Công KHÔNG phải bất hợp pháp ở Trung Quốc và việc bức hại các học viên ở Việt Nam cũng vi phạm luật pháp địa phương”.
Thông tin thêm:

• Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: “Thỉnh nguyện khẩn: Việt Nam phải ngừng việc hăm dọa Pháp Luân Công và phiên tòa sắp tới “ https://www.faluninfo.net/article/1171/?cid=84
• Phóng viên Không Biên giới: “Hai nhà báo nghiệp dư đang phải đối mặt với các án tù vì vận hành đài phát thanh của riêng họ:”https://en.rsf.org/vietnam-two-citizen-journalists-facing-05-10-2011,41130.html
• Ngôi nhà Tự do: “Cúi đầu trước áp lực của Trung Quốc, Việt Nam đưa những người phát sóng phát thanh Pháp Luân Công ra xét xử:” https://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=581&alert=138
****************************************
ĐỂ CÓ THÊM THÔNG TIN, HÃY LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Contacts Liên lạc viên: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/

<fck:hr> Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/7/128578.html
Đăng ngày: 10–10 – 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share