Bộ trưởng Bộ Ngoại giao mời một học viên Pháp Luân Công đến Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn

Bài của phóng viên Minh Huệ Anh Tử

[MINH HUỆ 06-10-2011] Canada sẽ sớm có một Văn phòng Tự do Tôn giáo để thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng.

2011-10-5-minghui-canada-religion-freedom--ss.jpg
Ngày 03 tháng 10 năm 2011, Bộ trưởng Baird đang họp hội nghị bàn tròn về việc thành lập một Văn phòng Tự do Tôn giáo (ảnh văn phòng chính phủ)

Bộ trưởng Ngoại giao John Baird đã tổ chức một cuộc tham khảo ý kiến ​​hội nghị bàn tròn vào ngày 03 tháng 10 năm 2011, về việc thành lập Văn phòng Tự do Tôn giáo của Canada tại trụ sở của Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế Canada ở Ottawa. Bộ trưởng Baird chào đón gần 100 nhà lãnh đạo tôn giáo, đại diện hiệp hội, và các chuyên gia từ khắp Canada để cung cấp tài liệu của họ khi Chính phủ chuẩn bị thực hiện lời hứa của mình về việc thành lập Văn phòng Tự do Tôn giáo.

Ông Xun Li, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, được mời tham dự cuộc họp. Ông Li phát biểu tại cuộc họp: “Văn phòng Tự do Tôn giáo nên chú ý không chỉ tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, mà còn sự đàn áp của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công tại Canada thông qua Đại sứ quán của nó.”

Canada sẽ là nước thứ hai sau Hoa Kỳ thành lập một Văn phòng quốc gia về tự do tôn giáo. Bộ trưởng Baird cho biết: “Dù hoàn cảnh thế nào, Canada sẽ tiếp tục lên tiếng và giữ vững lập trường nguyên tắc“.

Văn phòng này sẽ được tạo ra để thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, phù hợp với những giá trị cốt lõi của Canada như tự do, dân chủ, nhân quyền, và pháp quyền. Quan trọng nhất, nó sẽ chứng minh rằng Canada thực sự là một xã hội tự do.

Đây là một trong những cuộc hội đàm mà Chính phủ đang tiến hành trên cả nước và trên thế giới. Văn phòng Tự do Tôn giáo là một ưu tiên quan trọng đối với Chính phủ.

Bộ trưởng Baird cho biết: “Người dân Canada được hưởng các quyền và đặc quyền đi kèm với cuộc sống trong một xã hội tự do và dân chủ mà trong đó nhân quyền được tôn trọng. Chúng tôi cũng ý thức sâu sắc về cuộc đấu tranh mà các tôn giáo thiểu số phải đối mặt trên khắp thế giới.

Đó là lý do tại sao, dù hoàn cảnh thế nào, Canada sẽ tiếp tục lên tiếng, và giữ vững lập trường nguyên tắc. Như tôi đã nói trong bài phát biểu của mình tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, chúng tôi sẽ không chịu khuất phục. Chúng tôi sẽ đứng lên cho những gì là nguyên tắc và công lý, dù nó có phổ biến, thuận lợi hoặc thiết thực hay không.

Tất cả các quyền con người là thiết yếu, tất nhiên, nhưng hôm nay, chúng ta đến với nhau vì một mục đích đặc biệt. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rằng tự do tôn giáo và tự do dân chủ là không thể tách rời.

Những xã hội mà bảo vệ tự do tôn giáo là có nhiều khả năng hơn để bảo vệ tất cả các quyền tự do cơ bản khác. Chúng là đặc trưng của một xã hội ổn định hơn và thịnh vượng hơn”.

Chúng ta là một quốc gia đa sắc tộc và đa tôn giáo, nhưng chúng ta đều cùng là nhân loại: một nhân loại của sự khoan dung, một nhân loại của sự tin tưởng, một nhân loại của hòa bình và yên ổn.

Canada đã lên tiếng phản đối những hành vi vi phạm quyền tự do trên khắp thế giới.”

Chính phủ của chúng tôi đã đưa ra vấn đề của người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, và các học viên Pháp Luân Công tại Liên hợp quốc.”

Bộ trưởng Baird chỉ ra: “Tôi biết đây là một nhiệm vụ đầy thách thức, nhưng, một lần nữa, người dân Canada đứng về phía những gì là lẽ phải, không phải là điều dễ dàng, vì thế tôi tin chắc rằng chúng ta ở đây hôm nay để sẵn sàng đối mặt với thách thức đó.”

Đó là trách nhiệm chung của chúng ta để bảo vệ các quyền của những con người bất hạnh và lên tiếng cho những người không có tiếng nói.

Quan điểm của chúng ta sẽ không bị yếu đi, quyết tâm của chúng ta sẽ không bị giảm đi, và tiếng nói của chúng ta sẽ không bị giảm bớt cho đến khi tất cả các công dân có thể hưởng các quyền tự do và các quyền mà chúng ta cho là phổ quát và đúng. Thông qua những nỗ lực hợp tác của chúng ta, tôi tin rằng Văn phòng Tự do Tôn giáo có thể giúp làm điều đó. ”

Ông Li đánh giá cao việc thành lập Văn phòng Tự do Tôn giáo. Ông nói: “Cùng với cuộc bức hại Pháp Luân Công đang tiếp diễn của ĐCSTQ và nhân quyền Trung Quốc ngày càng xấu đi, chính phủ Canada ủng hộ mạnh mẽ nhân quyền và tự do tôn giáo. Bộ trưởng Ngoại giao đã đề cập đến vấn đề nhân quyền Trung Quốc tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, điều này có ý nghĩa quan trọng đối với những người đang bị bức hại bởi ĐCSTQ. Đó là một sự ủng hộ và khuyến khích mạnh mẽ. Chúng tôi hy vọng rằng Văn phòng có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại tín ngưỡng của ĐCSTQ “.

Cam kết thành lập văn phòng được bao gồm trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 03 tháng 06 năm 2011. Bộ trưởng Baird đã đề cập đến nó trong bài phát biểu của mình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 26 tháng 09 năm 2011.

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) được thành lập vào tháng 05 năm 1999. USCIRF là một Ủy ban độc lập, thuộc hai đảng Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Trách nhiệm chính của USCIRF là xem lại các sự kiện và hoàn cảnh của các hành vi vi phạm tự do tôn giáo quốc tế và đưa ra các khuyến nghị chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng, và Quốc hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/6/加拿大将成立“宗教自由办公室”(图)-247580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/8/128590.html

Đăng ngày 18-10-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share