Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 22-12-2022] Hôm nay đọc bài viết Loại bỏ chấp trước vào viên mãn của đồng tu, tôi có chút cảm xúc nên muốn viết ra suy nghĩ của mình để cùng chia sẻ với các đồng tu.

1. Các đệ tử Đại Pháp về cơ bản đều phù hợp với yêu cầu của Chính Pháp

Thời kỳ mạt Pháp, nơi an toàn nhất chính là địa cầu, trước hết là vì Sư phụ ở tại nơi đây, chính Pháp cũng tại nơi đây.

Sư phụ giảng:

“Còn nói về chúng ta có học viên phải chịu thống khổ rất lớn, thậm chí là mất đi sinh mạng, những việc này về sau tôi sẽ giảng cho chư vị. Một khi chân tướng hiển lộ, ồ, thì ra nguyên lai là như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000])

Thứ hai, chính Pháp thiên thể đã kết thúc, hiện tại đang hướng đến quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Tôi lý giải rằng, bên ngoài tam giới đã chính Pháp xong, đây là vì chủ thể đệ tử Đại Pháp đã phù hợp với yêu cầu của vũ trụ mới, phù hợp với yêu cầu của Chính Pháp, đại bộ phận đệ tử Đại Pháp sẽ theo Sư phụ sang Pháp Chính Nhân Gian là vì có những việc cần những đệ tử Đại Pháp này tham dự. Sau Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp đã khai ngộ phải trở về thiên quốc, nếu không trở về mà lưu lại thế gian con người, thì họ sẽ bị vũ trụ tầng thấp làm cho ô nhiễm mà rớt xuống. Như vậy, tôi nghĩ đến lúc đó sẽ có rất nhiều đệ tử Đại Pháp viên mãn phi thăng trở về thiên đình. Nếu như toàn bộ các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp đều khai ngộ và trở về thiên thượng, khi đó các sự việc của Pháp Chính Nhân Gian sẽ chỉ do Sư phụ dẫn dắt các đệ tử mới thực hiện. Hiện tại, tôi cảm thấy các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp có thể tạm thời chưa khai ngộ, như vậy họ có thể hiệp trợ Sư phụ và cùng tham gia trong toàn bộ quá trình khai thiên tịch địa một lần mới. Nếu đúng như vậy, đợi đến thời khắc tối hậu của Pháp Chính Nhân Gian rồi mới rời đi, mới càng xứng với ân cứu độ của Sư phụ.

2. Nhất định phải tu bỏ “tư”

Sư phụ giảng:

“Tất cả con người thế gian toàn thế giới đều từng là thân nhân của tôi.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Thông qua học Pháp, chúng ta cũng biết rằng con người trên thế gian đều kết duyên phận với Đại Pháp, còn có một số sinh mệnh cao tầng, vào thời kỳ đầu của Chính Pháp, vì bộ da người không đủ mà phải chuyển sinh thành động vật và thực vật để tiến nhập vào địa cầu. Trong quá trình tu luyện, tôi từng bước nhận thức được rằng không gian vũ trụ nhiều như vậy, tầng thứ mà vũ trụ dung chứa thâm sâu như vậy, vượt xa quá nhiều con số mấy tỷ người, quả là điều bất khả tư nghị. Tôi nghĩ trong phạm vi bao nhiêu vũ trụ mới có thể có một sinh mệnh có cơ hội hạ xuống nhân gian để kinh qua quá trình Chính Pháp. So với thiên vũ bao la vô hạn và vô lượng vô số sinh mệnh, địa cầu thật nhỏ bé, con người trên địa cầu thật ít ỏi, so với phạm vi không gian và số lượng sinh mệnh có liên quan đến Chính Pháp là vô cùng nhỏ.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng sau khi đệ tử Đại Pháp viên mãn, tương lai nếu muốn gặp lại nhau thì rất khó. Tôi lý giải rằng, một là thiên thể quá to lớn, mỗi đệ tử Đại Pháp có thể thuộc về một thiên thể khác nhau, có cảm giác về cự ly trong cảnh giới đó, vả lại lúc đó cũng có thế giới của riêng mình cần chăm lo. Những người chưa đắc Pháp, hoặc những sinh mệnh chưa được cứu nếu như được cứu độ thì đến lúc đó gặp mặt cũng không dễ. Chính Pháp vũ trụ là lần đầu tiên kể từ khi khai thiên tịch địa, sinh mệnh ở cự ly xa xôi như vậy có thể quy tụ cùng nhau tại nhân gian là do duyên phận và nghiệp quả mà nên, cho nên vô cùng trân quý. Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng nguyên nhân khiến sinh mệnh rớt xuống dưới là vì trong quan hệ với quần thể đó, có sinh mệnh biến thành tự tư, vì vậy không thể ở tại cảnh giới cao như vậy được nữa, chỉ có thể sinh tồn ở một thế giới thấp hơn. Thế gian con người là nơi phức tạp nhất trong vũ trụ, nếu như trong hoàn cảnh này mà có thể tu luyện, có thể nhảy vượt xuất ra thì sẽ thành tựu nên tương lai thành trụ bất diệt.

Địa cầu nơi đây trông thì cực kỳ nhỏ bé, nhưng hết thảy mọi thứ nơi đây lại quyết định tiền đồ của thiên thể tráng quan rộng lớn vô tỉ kia. Cựu vũ trụ vì sao lại đi vào mạt Pháp, chính là bởi tại tầng thứ rất cao trong vũ trụ ban sơ đã có “tư”, cựu thế lực xuất hiện trong Chính Pháp cũng là như vậy. Khi Đại Pháp giải cứu chúng, cựu thế lực vẫn cứ can nhiễu và hành ác đối với Đại Pháp mà không tự biết; quán chiếu đến cuộc bức hại do ĐCSTQ tà ác phát động nơi thế gian con người cũng là do cái “tư” này trong sinh mệnh tác quái. Các đệ tử Đại Pháp cần tu thành sinh mệnh vị tha, tiên tha hậu ngã mới có thể vượt xuất ra khỏi quy luật thành-trụ-hoại-diệt của cựu vũ trụ. Người tu luyện nếu như không tu bỏ cái “tư” này thì rất có thể lại giẫm vào vết xe đổ của cựu thế lực.

Cá nhân tôi cho rằng con người tại thế gian hiện nay cơ bản đều là những sinh mệnh chủ động hạ xuống vì Chính Pháp, chứ không phải do phạm vào thiên Pháp mà bị giáng hạ xuống. Dù là vậy, nhưng vì vũ trụ lúc đó đã lệch khỏi tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, sinh mệnh trong quá trình hạ xuống đều từng làm điều sai trái. Nhưng bất kể là ai hạ xuống, đến tầng thứ tam giới, thì đều phải tu luyện đạt đến tiêu chuẩn của các tầng thứ cao khác nhau thì mới có thể quay trở về thiên quốc tương ứng. Sinh mệnh phạm vào thiên Pháp mà bị trầm xuống, nếu như đến bước này thì cũng cần phải tu luyện như thế mới có thể quay về. Bởi vậy, trên thế giới hiện nay toàn là những sinh mệnh cao cấp vốn từ tầng thứ cực cao đang diễn lại quá trình nhân loại phản bổn quy chân và thực hành Pháp lý viên dung bất phá của vũ trụ, trong quá trình này mà trở thành đệ tử Đại Pháp là vô cùng vinh diệu và thù thắng. Hiện tại, các chủng tâm thái không phù hợp xuất hiện trong các đệ tử Đại Pháp chẳng phải là vì để vũ trụ tương lai càng đạt được sự mỹ hảo hơn nữa sao? Tu bỏ những tâm đó là vô cùng thần thánh. Ấy là điều mà các sinh mệnh cao cấp trên thiên thượng có mong cũng không được, đó là điều cực kỳ may mắn, xưa nay chưa từng có.

3. Điều Sư phụ an bài là tốt nhất

Cuốn “Chuyển Pháp Luân” văn tự đơn giản, rõ ràng và dễ đọc, nhưng người tu luyện đều biết Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp là cao thâm khôn lường. Tín Sư tín Pháp là tiền đề để có thể tu luyện, chỉ cần là Sư phụ an bài thì đó là điều tốt nhất. Sư phụ giảng rằng rất nhiều đệ tử Đại Pháp sẽ bước tiếp sang giai đoạn Pháp Chính Nhân Gian; tôi thể hội rằng đó là an bài hữu ích nhất cho các đệ tử. Kỳ thực, thời gian Sư phụ ở nơi thế giới con người là lâu dài nhất, Sư phụ đều đã kết duyên với con người trên địa cầu. Trong các đệ tử Đại Pháp, có người đã đến địa cầu cùng lúc với Sư phụ, và tôi nghĩ còn có nhiều người hơn nữa dần dần hạ xuống sau đó. Những sinh mệnh mà đến nay vẫn chưa được cứu độ, ban đầu cũng là hạ xuống vì Chính Pháp, cũng đã kinh qua thời gian lâu dài như vậy nơi nhân gian, chẳng qua do quá trình lịch sử và sự tuyển trạch của bản thân mà đi đến bước này. Các đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp cần có trách nhiệm nhắc nhở họ, cần dùng tâm từ bi của bản thân để kéo những người đang đi tới chỗ tuyệt vọng trở lại. Đương nhiên, có tu luyện hay không là sự tuyển trạch của mỗi người, Thần Phật sẽ không cưỡng ép con người tu luyện. Tương tự, những người chưa được cứu có tin chân tướng mà đệ tử Đại Pháp truyền giảng hay không cũng là quyết định của bản thân họ. Đệ tử Đại Pháp nhất định cần cố gắng để không phải hổ thẹn với lương tâm.

Có điều gì chưa đúng, chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/22/453371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/24/206903.html

Đăng ngày 11-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share