Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 10-01-2023] Tạ Thụ Phàm, nguyên Phó trưởng Ban thường vụ của Ban tuyên truyền của Ủy ban thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vì COVID tại Bệnh viện trực thuộc trường Đại học Y Cẩm Châu vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Tạ (70 tuổi) còn là cục trưởng của Cục Phát thanh và Truyền hình Cẩm Châu.

Trong nhiệm kỳ của mình, Tạ và Cục Phát thanh và Truyền hình Cẩm Châu đã sản xuất nhiều chương trình phỉ báng để kích động thù hận đối với Pháp Luân Công. Ông ta cũng nhận được nhiều khen thưởng cho những “thành tích” đó. Là một quan chức của thành phố Cẩm Châu, Tạ cũng đến Trại Lao động Mã Tam Gia khét tiếng để giúp tẩy não các học viên Pháp Luân Công, nhằm ép buộc họ từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn.

Tạ không chỉ là quan chức duy nhất bức hại Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động chiến dịch bức hại pháp môn này trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Minh Huệ đã biên soạn một danh sách thủ phạm để ghi lại tội ác của những thủ phạm chính đối với Pháp Luân Công. Tạ được ghi nhận với mã số E000058831 với chức danh là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Cẩm Châu và là thành viên của Phòng 610.

Mặc dù các học viên đã giải thích với ông ta rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện ôn hoà giúp cải thiện thể chất và tinh thần, nhưng Tạ đã không lắng nghe và tiếp tục thực thi chính sách bức hại của ĐCSTQ.

ĐCSTQ là một chính quyền toàn trị được thành lập dựa trên giả, ác, đấu. Bất cứ ai đứng cùng phe với nó và đàn áp người dân vô tội sẽ phải đối mặt với hậu quả về mặt đạo đức và pháp lý. Chúng tôi hy vọng nhiều nhân viên chính quyền sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm để tránh bị nhấn chìm cùng với chính quyền Trung Cộng.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/10/454737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/11/206130.html

Đăng ngày 26-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share