[MINH HUỆ 03-08-2022] Tiền Khắc Hiếu, nguyên Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Ninh, tỉnh Ninh Hạ, đã bị xét xử trực tuyến trong một phiên tòa công khai vào ngày 29 tháng 7 năm 2022 về tội nhận hối lộ. Vài tuần sau, Toà án Ngô Trung đã tuyên án ông ta 11 năm 6 tháng tù giam và phạt 1 triệu nhân dân tệ.

Tiền Khắc Hiếu sinh vào tháng 3 năm 1964. Ông ta là một trong những quan chức chủ chốt chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công trong khu vực. Sau khi được bổ nhiệm làm Phó Huyện trưởng huyện Vĩnh Ninh vào tháng 9 năm 2007, ông ta trở thành ủy viên thường vụ của huyện ủy vào tháng 12 năm 2008. Giữa tháng 1 năm 2011 và tháng 9 năm 2012, Tiền giữ chức phó quận trưởng và sau đó là phó bí thư quận ủy quận Hưng Khánh của thành phố Ngân Xuyên, nơi thẩm quyền đối với huyện Vĩnh Ninh.

Sau khi quay lại huyện Vĩnh Ninh vào tháng 9 năm 2012, ban đầu Tiền được bổ nhiệm làm quyền huyện trưởng, sau đó là huyện trưởng. Tháng 9 năm 2013, Tiền giữ chức bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Ninh. Sau đó, ông ta được đề bạt làm ủy viên thường vụ của thành phố Ngân Xuyên vào tháng 11 năm 2016. Sau khi bị kỷ luật vào tháng 11 năm 2017, ông ta bị cách chức vào tháng 8 năm 2018.

Trong nhiệm kỳ của Tiền ở huyện Vĩnh Ninh, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã bị bức hại nặng nề vì kiên định giữ vững đức tin của họ.

Ông Triệu Ngọc Hổ, bà Triệu Tố Mai, bà Tưởng Hồng Anh, và bà Vương Hương Ngọc đều bị cảnh sát thị trấn Thắng Lợi bắt cóc vào tháng 12 năm 2014. Ông Triệu bị giam ở Trại tạm giam Vĩnh Ninh trong khi ba học viên còn lại bị đưa đến trại tạm giam Ngân Xuyên. Viện Kiểm sát huyện Vĩnh Ninh đã phê chuẩn việc giam giữ hình sự bốn học viên này vào ngày 23 tháng 1 năm 2015 và phiên toà đã được tổ chức vào ngày 2 tháng 7 năm 2015. Toà án huyện Vĩnh Ninh đã kết án tù và phạt tiền bốn học viên vào ngày 13 tháng 4 năm 2016.

Sau khi các biểu ngữ có thông tin Pháp Luân Công xuất hiện tại những nơi công cộng vào đầu tháng 6 năm 2016, cảnh sát từ huyện Vĩnh Ninh và thành phố Ngân Xuyên đã bắt cóc hàng chục học viên địa phương và lục soát nhà của họ trong hai tháng tiếp theo. Những học viên này bị tra tấn trong trại tạm giam, cưỡng chế lấy máu, và buộc phải ký tên và lăn tay điểm chỉ vào các tuyên bố bôi nhọ Pháp Luân Công. Có ít nhất ba học viên bị kết án tù, bao gồm ông Khương Đào, bà Tô Thanh Linh, và bà Tào Quế Lan.

Trong khi Tiền bị kết án tù vì tội nhận hối lộ, các học viên Pháp Luân Công tin rằng “cú ngã ngựa” của ông ta là quả báo của việc ông ta bức hại Pháp Luân Công. “Thiện ác hữu báo” là Thiên lý. Chúng tôi hy vọng các quan chức khác sẽ rút ra bài học kinh nghiệm từ Tiền và ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội. Khi các học viên bị bức hại chỉ vì làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì mọi người cũng đang bị bức hại.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/8/204653.html

Đăng ngày 07-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share