Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-12-2022] Lưu Cát, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc gia Trung Quốc, qua đời vì COVID vào ngày 19 tháng 12 năm 2022. Lưu là người ủng hộ nhiệt thành nhất cho Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Gần đây, Trần Nghĩa Quốc, Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiêm Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông và Xuất bản Trường Giang (tỉnh Hồ Bắc) đang bị thẩm tra và giám sát điều tra. Một số người cho rằng điều này có liên quan tới việc ông ta bức hại Pháp Luân Công.

Hơn 300 bài thuyết giảng tuyên truyền học thuyết của Giang Trạch Dân

Lưu Cát sinh ra ở tỉnh Cát Lâm vào tháng 1 năm 1937. Từ năm 1991 đến 1998, ông ta là Phó Chủ tịch Ủy ban Thể thao Quốc gia. Từ năm 1999, ông ta trở thành một trong những thanh tra cấp bộ trưởng đầu tiên của Quốc vụ viện.

Sau khi Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào năm 1999, Lưu đã chủ trì biên soạn và xuất bản một cuốn sách có tên “Bức tranh về Tam đại biểu” vào năm 2002 để truyền bá học thuyết chính trị của Giang là “Tam đại biểu” cho các nhân viên chính phủ và dân chúng. Ngoài ra, ông ta đã có hơn 300 bài phát biểu ca ngợi Giang và ĐCSTQ, khiến mọi người khó lòng nhận ra tội ác của Giang và Trung Cộng đối với những người dân vô tội.

Biên soạn tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công trong sách giáo khoa

Gần đây, Trần Nghĩa Quốc, Bí thư Đảng ủy ĐCSTQ kiêm Chủ tịch Tập đoàn Truyền thông và Xuất bản Trường Giang, đã bị điều tra vào ngày 20 tháng 9 năm 2022.

Sách giáo khoa là một bộ phận quan trọng của hệ thống giáo dục nhằm phổ cập kiến ​​thức và giá trị đạo đức cho thế hệ trẻ. Nhưng một số cuốn sách của Tập đoàn Truyền thông và Xuất bản Trường Giang đã bóp méo sự thật và kích động thù hận của các học sinh, sinh viên đối với Pháp Luân Công bằng những tuyên truyền phỉ báng.

Một ví dụ là sách bài tập về chủ đề Đạo đức và Xã hội dành cho học sinh lớp sáu, có nội dung tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Với tư cách là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch nhà xuất bản, Trần phải chịu trách nhiệm chính về việc này.

Bức hại người tốt sẽ bị Trời phạt. Trần Nghĩa Quốc cuối cùng cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Trời cao.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/29/453880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/5/206046.html

Đăng ngày 17-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share