Bài viết bởi Nghinh Tử

[MINH HUỆ 22 – 07 – 2011] Ngoại trưởng  Canada ông John Baird đang có chuyến viếng thăm tại Bắc Kinh, phát biểu tại cuộc họp báo vào ngày 18 tháng 7 năm 2011, ông bày tỏ một cách công khai vấn đề nhân quyền với phía Trung Quốc trong chuyến thăm của mình, bao gồm cả cuộc đàn áp những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nói chuyện qua điện thoại với các phóng viên từ Bắc Kinh hôm thứ Hai, ông Baird nói rằng ông đã bày tỏ mối lo ngại về vấn đề nhân quyền trong các cuộc gặp gỡ của ông với nhà cầm quyền Trung Quốc, bao gồm cả tình trạng của Pháp Luân Công.

Chuyến viếng thăm của ông Baird trùng với dịp kỷ niệm năm thứ 12 cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CCP). Các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tổ chức thỉnh nguyện hòa bình ở các thành phố lớn, đề nghị ông Baird công khai lên tiếng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong chuyến đi đến Trung Quốc của mình. Họ đề nghị ông Baird thúc giục ĐCSTQ phải ngừng ngay lập tức sự đàn áp, và phóng thích 12 thành viên gia đình của người dân Canada bị giam trong các nhà tù ở Trung Quốc vì niềm tin của họ vào Pháp Luân Công.
Buổi trưa ngày 20 tháng 7, các học viên tại Ottawa đã tập hợp trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc để phản đối cuộc đàn áp 12 năm của ĐCSTQ. Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada Lý Tấn phát biểu trong một cuộc phỏng vấn , “Trong suốt 12 năm qua, người dân thế giới không những đã chứng kiến bản chất đẫm máu và tà ác của ĐCSTQ trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mà còn chứng kiến các học viên Pháp Luân Công an hòa, tốt bụng, can đảm và nỗ lực bền bỉ nhằm chấm dứt cuộc đàn áp, và niềm tin kiên định vào nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cuộc đàn áp thực sự sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của ĐCSTQ”.

2011-7-21-minghui-720-ottawa--ss.jpg
Kháng nghị trước Lãnh sự quán của Trung Quốc ở Ottawa

Một người cư trú tại Ottawa anh Vương Tuyết Lương đến từ thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc ở Trung Quốc. Việc tập luyện Pháp Luân Công đã làm cho chàng trai trẻ tuổi đã tốt nghiệp đại học này biết được ý nghĩa của cuộc sống và giữ mình theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Mười hai năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch đàn áp chống lại Pháp Luân Công. Anh Vương đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công. Anh đã bị bắt và bị giam giữ trong 8 ngày. Sau đó anh lại bị giam giữ 20 ngày khi anh trở về quê nhà. Anh đã bị còng tay và bị đánh đập dưới tay những người lính canh ngục. Sau khi anh được thả, cảnh sát đã giám sát anh và anh bị đưa đi tẩy não. “Họ cố gắng buộc tôi từ bỏ niềm tin của tôi và không cho phép tôi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công”. Anh Vương nói.
“Sau khi đến Canada, điều làm tôi bị sốc đó là ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại sang cả những quốc gia dân chủ”. Anh Vương nhớ lại vào tháng 10 năm 2000, với tư cách là sinh viên Trung Quốc tại hải ngoại đang theo học tại một trường đại học ở Ottawa, anh được mời tới tham dự một bữa tiệc phim được tổ chức tại Đại sứ quán Trung Quốc. Anh đã thấy ở một bên của hội trường có treo nhiều bức tranh công kích Pháp Luân Công. Khi anh lấy máy ảnh của mình ra để chụp lại các bức ảnh, vài nhân viên Đại sứ quán lập tức tiến về phía anh, thu giữ máy ảnh và đưa anh đến một căn phòng nhỏ nơi họ đánh đập anh một cách tàn bạo và đánh anh gục xuống mặt đất.

Anh Vương nói, “Họ lan truyền những lời dối trá và tuyên truyền thù hận. Điều vượt quá cả sự mong đợi của tôi đó là họ sử dụng bạo lực ngay cả trên đất Canada, bức hại các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài”.

Anh Vương vẫn kiên định vào niềm tin của mình trong suốt mười hai năm qua. Anh nói, “Cuộc đàn áp đã cho tôi thấy rõ ràng ĐCSTQ thật sự là gì. Không có hình thức đàn áp nào có thể khiến cho chúng tôi từ bỏ. Cuộc đàn áp của ĐCSTQ thực sự sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính nó.”
Anh Vương nói thêm, “Mục tiêu của cuộc đàn áp không chỉ là các học viên Pháp Luân Công, mà còn là người Trung Quốc, bao gồm cả những người tham gia vào cuộc đàn áp. Tôi chân thành hy vọng rằng nhiều người Trung Quốc hơn nữa sẽ không còn đứng về phía ĐCSTQ, hãy tìm hiểu về sự thật và đặt một nền tảng cho một tương lai tươi sáng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/7/22/加拿大外长访华提出法轮功受迫害问题(图)-244271.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/7/24/126957.html
Đăng ngày: 12–08–2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share