Đôi vợ chồng trẻ đang đối mặt với việc sắp bị trục xuất, 50 người xin tỵ nạn Pháp Luân Công khác đang lâm nguy

Ngày 12 tháng 9 năm 2011

[MINH HUỆ 13–09–2011] NEW YORK—Chính phủ Hàn Quốc phải có biện pháp ngay lập tức để đảm bảo rằng không có người tỵ nạn Pháp Luân Công nào sẽ bị trục xuất về Trung Quốc, Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết hôm thứ Hai. Tuần trước, các quan chức xuất nhập cảnh đã giữ một học viên Pháp Luân Công 25 tuổi và đang giam giữ anh để có thể hồi hương bất cứ lúc nào. Nếu anh bị trục xuất, anh sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị giam giữ, tra tấn, hay thậm chí tử vong.

Việc gửi những người tỵ nạn Pháp Luân Công về Trung Quốc là vô nhân đạo, bất công, và trái với luật pháp quốc tế”, ông Levi Browde, Giám đốc điều hành của Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp nói. “Chúng tôi thúc giục chính phủ Hàn Quốc chống lại bất kỳ áp lực nào từ phía đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cấp cho các học viên Pháp Luân Công một nơi trú ngụ an toàn tránh khỏi cuộc đàn áp”.

Chúng tôi biết rằng trong quá khứ chính phủ Hàn Quốc cho phép các học viên Pháp Luân Công ở lại Hàn Quốc một cách an toàn mà không cần có tư cách tị nạn chính thức, và chúng tôi thúc giục họ hãy duy trì tiếp tục cách làm này”.

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, hai quan chức Bộ Tư pháp và bốn cảnh sát địa phương đến nhà của anh Jin Jingzhe 25 tuổi và vợ anh Ma Yue. Họ bắt cặp vợ chồng này dựa trên lý do về tình trạng nhập cư bất hợp pháp sau khi đơn xin tỵ nạn của họ bị từ chối. Anh Jin sau đó bị đưa đến “Trung tâm giam giữ bảo trợ cho những người nước ngoài”, tại đó nhân viên nói với anh rằng anh có bảy ngày để viết đơn kháng cáo giải thích lý do anh không nên bị hồi hương. Cô Ma không bị giam giữ. Theo một nguồn khác, cùng với anh Jin, một học viên Pháp Luân Công khác, ông Shen Xianzhi, cũng vẫn còn bị giữ tại một trung tâm giam giữ người nhập cư đang phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Từ năm 2009, Hàn Quốc đã gửi ít nhất 10 người tỵ nạn Pháp Luân Công trở về Trung Quốc, cho thấy nguy cơ mà cặp vợ chồng này đang phải đối mặt. Hiện nay, có thêm 56 học viên Pháp Luân Công đang cư trú ở Hàn Quốc bị từ chối được tỵ nạn. Nếu bị cảnh sát bắt giữ, họ cũng gặp nguy trục suất về Trung Quốc Đại Lục.

Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp đang kêu gọi chính phủ Hàn Quốc tôn trọng những cam kết theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Tình trạng Người tỵ nạn và Công ước Chống Tra tấn của mình. Hàn Quốc là một nước đã ký cả hai hiệp ước ngăn cấm việc hồi hương người tỵ nạn về những nước mà họ sẽ bị tra tấn hoặc đàn áp vì tín ngưỡng của họ hay là thành viên của một nhóm xã hội đặc biệt.

Các học viên Pháp Luân Công, bất kể hồ sơ cá nhân hay sự nổi bật trong cộng đồng Pháp Luân Công của họ, tất cả đều đối mặt với tình trạng có thể bị giam giữ tùy tiện, kết án bất hợp pháp, và tra tấn ở Trung Quốc. Hàng trăm ngàn tù nhân lương tâm Pháp Luân Công được tin là bị giam cầm ở Trung Quốc vì đức tin của họ; ở một số cơ sở giam giữ, họ chiếm đa số. Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Ân xá Quốc tế, các luật sư nhân quyền Trung Quốc, và các phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa ra tư liệu về những ca tử vong và tra tấn Pháp Luân Công dưới bàn tay của các quan chức Trung Quốc. Trong báo cáo thường niên được phát hành đầu năm 2011, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết rằng các học viên Pháp Luân Công mà từ chối tuyên bố từ bỏ niềm tin của họ “thường bị tra tấn cho đến khi họ hợp tác; nhiều người chết trong trại giam hoặc không lâu sau khi được thả”.

Bởi vậy, Trung Tâm Thông Tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi:
• Chính phủ Hàn Quốc dừng ngay toàn bộ các vụ trục xuất những học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc và thực hiện các biện pháp để cấp tỵ nạn cho họ.
• Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc phải điều tra và trả lời cho phù hợp với các trường hợp trục xuất trước đó của các học viên Pháp Luân Công

Thông tin thêm

Đầu tiên anh Jin học Pháp Luân Công ở Trung Quốc cùng với mẹ khi anh còn học tiểu học. Sau đó Đảng Cộng sản phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, anh Jin bị buộc thôi học ở trường trung học và mẹ anh bị giam giữ ở một trại lao động ở Bắc Kinh. Năm 2008, anh Jin đến Hàn Quốc, tại đây anh trở thành một thành viên tích cực trong cộng đồng Pháp Luân Công.

Trong những hoạt động khác, anh là một phóng viên cho đài truyền hình độc lập Tân Đường Nhân, đăng tải những câu chuyện khác nhau mà ĐCSTQ coi là chính trị nhạy cảm. Những câu chuyện này gồm có thỉnh nguyện chấm dứt việc lạm dụng nhân quyền ở Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Công ở địa phương và những câu chuyện liên quan đến Hàn Quốc.

Trong những năm gần đây, 23 thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã viết thư cho chính phủ Hàn Quốc tìm kiếm sự giúp đỡ của họ để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công trên cơ sở nhân đạo, nhưng những vụ trục xuất vẫn tiếp diễn. Ông Roger Helmer, một thành viên của Nghị viện châu Âu, đã viết thư vào ngày 9 tháng 9 tới Đại sứ Hàn Quốc ở Vương quốc Anh, bày tỏ mối quan tâm của ông đối với cặp vợ chồng và yêu cầu sự đảm bảo rằng Hàn Quốc sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình đối với những người xin tỵ nạn.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HÃY LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP
Liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916
Email: contact@faluninfo.net
Website: https://faluninfo.net/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/13/128063.html
Đăng ngày: 15–9–2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share