[MINH HUỆ 02-08-2011] Truyền hình Tân Đường Nhân Châu Á Thái Bình Dương (NTDTV) đã chính thức được truyền trên vệ tinh ST2 thuộc sở hữu của hãng Trung Hoa bắt đầu từ sáng sớm ngày 01 tháng 08 năm 2011, và các chương trình phát sóng đã được phát sóng bình thường. Đài đã thông báo cho khán giả ở khu vực Châu Á, kể cả khán giả ở Trung Quốc, rằng bắt đầu từ ngày 01 tháng 8, họ có thể thay đổi tần số vệ tinh tải xuống để tiếp tục tiếp nhận và xem các tin tức và thông tin không bị kiểm duyệt của NTDTV.

Do NTDTV kết thúc hợp đồng gia hạn phát sóng truyền hình NTDTV vào Đài Loan và Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 01 tháng 8 năm 2011, tần số vệ tinh tải xuống sẽ được chuyển thành 3655MHz – 3659MHz, với các thông số còn lại không thay đổi. NTDTV sẽ tiếp tục truyền thông tin không bị kiểm duyệt tới người xem ở Đài Loan và Trung Quốc.

Ông Lai Chung-chiang, người triệu tập hội nghị khối liên minh bảo vệ vùng eo biển, nói “Tôi nghĩ nó không chỉ là một thắng lợi đối với NTDTV, có thể nói rằng Đài Loan đã liên tục duy trì vị trí của mình về tự do báo chí theo đúng lẽ của nó.

Ông Yen Chueh-an, người triệu tập của Hiệp hội Dân chủ Đài Loan, nói “Đây là một đặc điểm của xã hội dân chủ Đài Loan. Nó cho phép vấn đề này được đưa ra và thảo luận đầy đủ, do đó thực thể bị xâm phạm về quyền và lợi ích có được một sự hỗ trợ. Quan trọng nhất là sau khi vấn đề đưa ra ánh sáng, mọi người có thể bày tỏ quan điểm của mình. Chúng ta sau đó có thể quyết định hướng đi tốt nhất. Dù là đảng đối lập, đảng cầm quyền, các quan chức hay các chính trị gia, tất cả đều lên tiếng. Thông qua nỗ lực huy động dân sự nhất định, kết hợp với quyền lực chính thống, giải pháp tốt nhất cuối cùng đã đạt được

Người dân từ mọi tầng lớp xã hội ở Đài Loan và ở hải ngoại rất vui mừng rằng Đài Loan cuối cùng đã trụ vững với NTDTV, điểm mốc của tự do ngôn luận. Truyền hình TNDTV khu vực Châu Á Thái Bình Dương nói rằng sau khi được truyền trên vệ tinh ST2 mới, họ sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một cơ quan truyền thông, từ một góc độ quốc tế, đưa tới khán giả các bản tin trung thực về Trung Quốc, Hồng Kông, Macao, Đài Loan, và chương trình về văn hóa Trung Quốc truyền thống. Họ hi vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và đóng góp ý kiến từ khán giả trong nước và hải ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/2/新唐人登中新二号-参数变更-244825.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/3/127190.html
Đăng ngày 12-8-2011: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share