Bài viết bởi một học viên ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 10–09–2011] Từ khi đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô rộng lớn, một vài học viên Pháp Luân Công đã tới Hàn Quốc để tránh đàn áp. Hiện tại, ngoài hai học viên, tất cả những đơn xin tỵ nạn đều bị từ chối, và chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất mười học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc.

Ngày 6 tháng 9 năm 2011, nhân viên của Văn phòng Nhập cư Seoul, Bộ Tư pháp Hàn Quốc, đã đến nhà của học viên Pháp Luân Công là ông Kim để cưỡng chế đưa cặp vợ chồng này đến Văn phòng nhập cư. Vợ ông Kim đã thoát được khi trên đường đến văn phòng này, còn ông Kim bị chuyển đến một trung tâm giam giữ đêm hôm đó. Ông đang đối mặt với việc bị trục xuất về Trung Quốc bất cứ lúc nào.

2011-9-9-cmh-korea-mep-roger-helmer-1--ss.jpg
Ông Roger Helmer, Nghị sỹ Nghị viện châu Âu.

2011-9-9-cmh-korea-mep-roger-helmer-2--ss.jpg
Nghị sỹ Nghị viện châu Âu, ông Helmer viết thư cho Đại sứ Hàn Quốc ở Anh và kêu gọi chính phủ Hàn Quốc chấm dứt việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công.

Lời kêu gọi từ nghị sỹ Nghị viện châu Âu

Ông Roger Helmer, nghị sỹ Nghị viện châu Âu, đã viết thư cho Đại Sứ Hàn Quốc ở Anh và kêu gọi chính phủ Hàn Quốc tôn trọng nhân quyền và chấm dứt việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công.

Trong thư ông viết, “Tôi viết thư này với tư cách là một nghị sỹ của Nghị viện châu Âu, với tư cách là môt thành viên của Đoàn đại biểu Liên Nghị viện Âu/Hàn, và với tư cách là cựu công dân Seoul (tháng 4 năm 1990)”.

Tôi biết rằng gần đây khoảng một trăm học viên Pháp Luân Công gốc Trung Quốc đã xin tỵ nạn tại Hàn Quốc và bị từ chối, trong khi đó mười người trong số họ bị cưỡng ép trục xuất về Trung Quốc. Xét trên bề mặt của nó, nếu như có thật, điều này có vẻ sẽ đặt Hàn Quốc vào việc vi phạm nghĩa vụ của mình theo các Hiệp ước quốc tế, nếu vậy thì có khả năng lớn là những người này khi bị trục xuất về Trung Quốc sẽ bị ngược đãi nghiêm trọng”.

Tôi rất vui mừng nếu nhận được ý kiến của quý ngài về tình trạng này, và được đảm bảo rằng Hàn Quốc sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình đối với những người xin tỵ nạn và đảm bảo quyền được bảo trợ của họ”.

ĐCSTQ là người điều khiển đằng sau vụ việc này

Một quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc mà không muốn để lộ danh tính đã tiết lộ cho các phóng viên của phương tiện truyền thông Hàn Quốc rằng ông Lý Trường Xuân, một thành viên của Ủy ban Thường trực Bộ chính trị ĐCSTQ, đã gây áp lực lên chính phủ Hàn Quốc để “đuổi các học viên Pháp Luân Công ra khỏi Hàn Quốc”. Trước đó không lâu, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã bác đơn xin tỵ nạn của các học viên Pháp Luân Công. Ngay sau đó việc trục xuất đã diễn ra. Trong hai năm qua, chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất mười học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc.

Ông Kim, 26 tuổi, nộp đơn xin tỵ nạn lên Bộ Tư pháp. Đơn của ông đã bị từ chối. Một tòa án của Hàn Quốc cũng từ chối quyền chống án của ông. Văn phòng Nhập cư đã đưa ông vào danh sách những người nước ngoài bất hợp pháp và lên kế hoạch trục xuất ông.

Một nhân chứng cho biết rằng Văn phòng nhập cư đã có một hành động rất bất thường, vì họ hiếm khi đến nhà để cưỡng chế bắt người, đặc biệt là về đêm. Nhưng ông Kim đã bị cưỡng chế đưa đi vào ban đêm mà không có lệnh bắt.

Sau đó ông Kim bị đưa đến Văn phòng nhập cư, có hàng chục người, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, đã đứng ngoài cổng Văn phòng nhập cư để phản đối sự vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Người tỵ nạn và hành vi xâm phạm nhân quyền của văn phòng này. Họ kêu gọi phải thả ông Kim. Một quan chức tại văn phòng này đã hứa sẽ thả ông Kim vào 10 giờ sáng ngày hôm sau. Thật bất ngờ, vài giờ sau đó vào lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 9, ông Kim bị chuyển đến một trung tâm giam giữ.

Căn cứ theo Luật nhập cư của Hàn Quốc, những người bị tạm giữ ở văn phòng nhập cư có 7 ngày để kháng cáo trước khi có quyết định chuyển họ đến một trung tâm giam giữ. Những người bị tạm giữ ở trung tâm giam giữ sẽ đối mặt với việc trục xuất. Bộ Tư pháp đã xử lý trường hợp của ông Kim theo một cách bất bình thường mà tước đoạt quyền kháng cáo trong thời hạn 7 ngày của ông.

Lên án chính phủ Hàn Quốc vì đã đầu hàng ĐCSTQ

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc kịch liệt phản đối chính phủ trong vụ việc này. Một học viên của Hiệp hội nói, “Từ năm 2009, mười học viên Pháp Luân Công bị trục xuất. Từ năm 2006, không có việc trục xuất các học viên Pháp Luân Công ở bất kỳ quốc gia nào ngoại trừ Nga đã trục xuất một học viên. ĐCSTQ vẫn đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Việc cưỡng ép trục xuất là không có lương tâm”.

Một số người dân Hàn Quốc nói rằng hành động như vậy vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về Người tỵ nạn và hủy hoại hình ảnh của đất nước Hàn Quốc.

Giới luật gia Hàn Quốc nói rằng các tòa án Hàn Quốc đang tuân theo những luật lệ hà khắc trong việc xử lý đơn tỵ nạn của các học viên Pháp Luân Công, và có thể bị áp lực về mặt ngoại giao từ phía ĐCSTQ. Chính phủ Hàn Quốc cũng vi phạm luật nhập cư của mình, mục 8 trong điều 76 quy định, “Quan chức của Bộ Tư pháp có thể cấp giấy phép cư trú cho những cá nhân bị từ chối được tỵ nạn, đặc biệt đối với sự cần thiết phải cân nhắc đến lòng nhân đạo, căn cứ theo lệnh của Tổng thống”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/10/欧议员呼吁韩国政府停止遣返法轮功学员(图)-246522.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/11/128024.html
Đăng ngày: 14– 9– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share