Bài viết của Xuyên Nhân từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2022] Vi-rút corona, còn được gọi là vi-rút Trung Cộng, một lần nữa lại tàn phá Trung Quốc kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột ngột chấm dứt chính sách zero-COVID. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Y tế Quốc gia (UBYTQG) Trung Quốc ngày 21 tháng 12 đã xác minh chỉ từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12 đã có 248 triệu người bị nhiễm bệnh. Ngày 25 tháng 12, tỉnh Chiết Giang đã công bố hơn 1 triệu người (tương đương 1,5% số dân 65 triệu người của tỉnh) đã bị nhiễm bệnh vào ngày hôm đó.

Các địa phương khác có số ca nhiễm tăng đột biến là Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Hàng Châu (thuộc tỉnh Chiết Giang), Nam Kinh (thuộc tỉnh Giang Tô), Thành Đô (thuộc tỉnh Tứ Xuyên), tỉnh Hà Nam và tỉnh Hà Bắc. Ngày càng có nhiều người có kết quả dương tính bị nhiễm trùng phổi (thường được gọi là “phổi trắng”), nghĩa là có khả năng tử vong cao hơn. Các bệnh viện và lò hỏa táng ở nhiều thành phố đang phải chịu sức ép rất lớn.

Nhiều người ở Trung Quốc rất lo lắng và nóng lòng tìm cách bảo vệ sức khỏe. Trước tình hình đại dịch như vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khuyên mọi người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và tránh xa ĐCSTQ sẽ có thể chuyển nguy thành an, thoát khỏi bệnh dịch.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, dạy mọi người sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện còn có năm bài công pháp (learnfalundafa.org). Vô số học viên Pháp Luân Đại Pháp được hồi phục sức khỏe và đề cao tâm tính nhờ tuân theo các đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều người không phải là học viên cũng nhận được phúc báo khi lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Nhiều trường hợp như vậy đã được Minh Huệ ghi nhận ở nhiều quốc gia.

Một số người nghi ngờ làm sao chỉ niệm chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp và tránh xa ĐCSTQ mà có thể tránh được virus. Chúng tôi sẽ giải thích hiện tượng này bằng khoa học hiện đại.

Y tế và Tu luyện

Với đường kính 100 nanomet (hoặc 0,0001 milimét), vi-rút corona nhỏ hơn nhiều lần so với tế bào con người. Mã di truyền RNA nằm sâu bên trong lõi của vi-rút, và được bảo vệ bởi lớp vỏ gồm lớp màng, vỏ bọc và gai.

Chúng ta biết tia cực tím (UV) có khả năng làm suy yếu vi-rút. Với bước sóng 10 – 400 nanomet, tia UV có thể phá hủy thông tin di truyền trong RNA, từ đó vô hiệu hóa vi-rút. Ngoài ra, tia cực tím còn được biết là có ảnh hưởng đến cấu trúc protein, khiến nó không hoạt động được.

Tương tự, khí công và Trung y cũng có tác dụng tương tự như tia cực tím, điều chỉnh sự lưu thông năng lượng trong thân thể để cải thiện sức khỏe và chống lại bệnh tật. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, giải thích:

“Thân thể người thông qua tu luyện, thì điều động được năng lượng của chủng loại vật chất ấy, có thể cải biến tình trạng của thân thể người, đạt tác dụng trừ bệnh khoẻ thân.”
….
“Có câu rằng: ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’. Ý tứ là đối với người tu luyện chính Pháp mà nói, năng lượng mà họ mang theo rất là lớn, ở những chỗ họ đi qua, trong phạm vi mà năng lượng của họ che phủ, thì có thể chỉnh lại cho chính tất cả những trạng thái bất thường, khiến cho biến thành trạng thái bình thường, Ví dụ như thân thể người kia có bệnh, chính là trên thân thể có trạng thái bất thường, hiệu chỉnh loại trạng thái bất bình thường ấy thì bệnh cũng tiêu trừ.” (Chương 1, Pháp Luân Công)

Điều này phù hợp với các môn phái tu luyện trong lịch sử. Xương ngón tay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tỉnh Thiểm Tây trông giống như bạch ngọc, là bằng chứng cho sự tồn tại của vật chất cao năng lượng. Tại núi Cửu Hoa ở tỉnh An Huy, xác của các nhà sư đã được lưu giữ hàng trăm năm.

Làm thế nào để tránh được bệnh tật

Duy trì các giá trị đạo đức cao giúp con người không mắc bệnh. Theo cuốn sách y học kinh điển của Trung Quốc “Hoàng Đế Nội Kinh”, “Chính khí nội tồn, tà bất khả kiền” (Bên trong có chính khí thì tà khí không cách nào xâm nhập được).

Tuy nhiên phần lớn những truyền thống đó đã bị ĐCSTQ xóa bỏ kể từ khi nó lên nắm quyền vào năm 1949. Với hệ tư tưởng cốt lõi là giả-ác-đấu, ĐCSTQ đã phát động nhiều chiến dịch chính trị nhằm kích động nhóm người này chống lại nhóm người khác. Ngoài ra, ĐCSTQ đã đàn áp một cách có hệ thống các giá trị truyền thống trong Cách mạng Văn hóa (1966-1976) và quyền tự do trong Vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Pháp Luân Đại Pháp, sau khi được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992, không chỉ nâng cao sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức của các học viên mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Tuy nhiên, vì đố kỵ với sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp, tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhằm tiêu diệt pháp môn này. Hàng chục triệu học viên đã bị phân biệt đối xử chỉ vì đức tin của họ. Vô số học viên đã bị bắt, giam giữ, bỏ tù và tra tấn (kể cả lao động cưỡng bức, bị tra tấn tinh thần và thân thể, thậm chí trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng).

Đứng cùng phía ĐCSTQ để làm những việc xấu sẽ dẫn đến những hậu quả như sức khỏe kém, bệnh tật và các vấn đề khác. Một người ủng hộ các học viên vô tội và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, chính là đang đồng hóa với các giá trị truyền thống, và sẽ được phúc báo, sức khỏe sẽ tốt.

Như nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý giảng:

“Kỳ thực bản thân ôn dịch chính là đến nhắm vào nhân tâm, đạo đức bại hoại, nghiệp lực to lớn.”

… “Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý Tính)

Nghĩa là, tránh xa ĐCSTQ và trân quý các giá trị truyền thống sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và an toàn.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/28/453821.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/29/205417.html

Đăng ngày 10-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share