Bài viết của Thiện Quả

[MINH HUỆ 22-12-2022] Gần đây, tình hình ở Trung Quốc đang biến đổi nhanh chóng. Trong bài viết “Đại dịch bùng phát tại Trung Quốc đại lục chính là thời khắc then chốt để cứu người”, tác giả viết: “Đại dịch bùng phát và lây lan tại Trung Quốc đại lục, chúng ta làm đệ tử Đại Pháp, hiện nay chính là thời khắc then chốt để giảng chân tướng cứu người.”

Trong một bài viết khác có tiêu đề “Cấp bách cứu người trong bối cảnh nới lỏng các biện pháp phòng chống đại dịch”, tác giả viết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều biết rằng đại dịch nhắm vào tà đảng Trung Cộng. Khoảng hai năm trước, Minghui.org đã đăng một bài viết tiên đoán rằng cựu thế lực an bài ba đợt đào thải con người. Đợt thứ nhất là dịch SARS (2002 – 2004), đợt thứ hai là đại dịch Covid-19.”

“Và đợt thứ ba, cũng là đợt gây tử vong nghiêm trọng nhất, sẽ xảy ra đột ngột và không có biện pháp nào có tác dụng“, tác giả tiếp tục.

Trong các cuộc họp gần đây của ĐCSTQ, nhiều quan chức cấp cao đã vắng mặt, đây là điều chưa từng xảy ra. Với sự gia tăng các trường hợp nhiễm COVID gần đây, nhiều người đã qua đời vì vi-rút. Theo những người trong cuộc, rất nhiều người đã chết là đảng viên ĐCSTQ, trong đó có các quan chức cấp cao và cả những người ủng hộ Đảng. Có lẽ những quan chức cấp cao bỏ lỡ các cuộc họp của ĐCSTQ cũng nằm trong số những người này.

Kể từ khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều quan chức đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào cuộc bức hại. Ngay cả khi họ không công khai đã kích Pháp Luân Công, hành động giữ im lặng của họ cũng có nghĩa là đồng lõa với chính sách bức hại của Giang. Trừ khi họ chủ động giúp đỡ hoặc bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, nếu không rất có thể họ cũng sẽ bị hủy diệt theo ĐCSTQ. Theo tôi, đại dịch có lẽ được an bài để phân loại các quan chức chưa bao giờ tán đồng với chính sách bức hại của Giang và những người tích cực tuân theo chính sách này.

Là học viên, chúng ta biết tư tưởng cốt lõi của ĐCSTQ là giả-ác-đấu (tuyên truyền lừa mị, bạo lực, và đấu tranh giai cấp) đi ngược với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Số phận của chế độ cộng sản là diệt vong, đây là thiên ý và nằm ngoài khả năng của con người chúng ta. Trong quá trình tiêu diệt ĐCSTQ, các cuộc biểu tình của người dân chống lại sự kiểm duyệt, phong tỏa bằng quân sự và nhiều vấn đề kinh tế và xã hội khác của ĐCSTQ có thể là một phần không thể tránh khỏi trong biến hóa của thiên tượng.

Do đó, bất kỳ nỗ lực nào nhằm cứu vãn ĐCSTQ đều trở nên vô ích và bất kỳ ai liên quan cũng có thể gặp nguy hiểm. Chỉ những ai từ bỏ ĐCSTQ và tuân theo các giá trị truyền thống mới được thần linh ban phước cho một tương lai bình an.

Các học viên Pháp Luân Công cố gắng trở thành những công dân tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ cầu chúc mọi người có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Thế nhưng, trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, Giang đã ra lệnh “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” của họ. Một số lượng lớn các học viên đã bị bắt, giam giữ và tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau, như lao động cưỡng bức, nhục hình, ngược đãi tinh thần, cưỡng chế dùng thuốc, và thậm chí là cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Sau khi ĐCSTQ hủy hoại một cách có hệ thống văn hóa truyền thống Trung Quốc thông qua nhiều chiến dịch chính trị, cuộc bức hại Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân càng làm lung lay nền tảng đạo đức của nhân loại.

Có câu “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”. Những người ủng hộ Pháp Luân Công sẽ được ban phước, trong khi những người tuân theo chính sách bức hại của Giang sẽ bị trừng phạt. Như thường lệ, các học viên chúng ta nên tập trung vào việc đề cao bản thân và vạch trần cuộc bức hại bất công của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Với lý trí và từ bi, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực khuyên mọi người cắt đứt mọi quan hệ với ĐCSTQ để đảm bảo một tương lai bình an và chúng ta có thể hoàn thành trách nhiệm cứu người của mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/22/453443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/23/205327.html

Đăng ngày 08-01-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share