Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-11-2022] Một cư dân ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang đã bị giam giữ kể từ đầu tháng 6 năm 2022, sau khi bị bắt vì gửi những tin nhắn có thông tin về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Bồi Chu từng dạy tiếng Trung ở một trường trung học địa phương. Bà mắc nhiều cănbệnh từ khi còn nhỏ. Dù cha mẹ bà đều là bác sỹ nhưng họ không thể chữa lành bệnh cho bà. Tuy nhiên, không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và tiết kiệm nhiều chi phí y tế cho đơn vị công tác của mình.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị giam nhiều lần tại nhiều cơ sở khác nhau, gồm một trung tâm tẩy não, một bệnh viện tâm thần và một trại lao động. Bà bị kết án 4 năm trong Nhà tù Nữ Chiết Giang vào tháng 6 năm 2016 sau khi bị bắt vào tháng 7 năm 2015.

Trong khi bị giam giữ, bà bị tẩy não, cưỡng chế dùng thuốc, đánh đập, lao động cưỡng bức, bỏ đói, đóng băng, sốc điện cùng nhiều hình thức tra tấn thân thể khác. Bà rơi vào trạng thái hoảng hốt, suy nghĩ khác thường và mất trí nhớ trầm trọng. Bà cũng bị nhà trường sa thải và phải làm những việc vặt để kiếm sống.

Thông tin của những thủ phạm bức hại:

Hoàng Lâm Vĩ (黄林伟), phó bí thư của Chính quyền quận Phổ Đà kiêm bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật
Trương Hoành Hoa (张宏华), phó bí thư của Chính quyền quận Phổ Đà, trưởng Công an quận Phổ Đà kiêm bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật
Lô Hoành Huy (卢宏辉), viện trưởng của Viện Kiểm sát quận Phổ Đà
Phùng Thự Ba (冯曙波), thẩm phán của Toà án quận Phổ Đà

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/8/451653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/11/204696.html

Đăng ngày 24-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share