Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2022] Một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 4 năm tù và phạt tiền 40.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 8 năm 2022 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 9 tháng 2 năm 2022, khi bà Vu Thủ Phân đang nói với người dân về Pháp Luân Công ở một bãi biển địa phương, bà đã tiếp cận một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang chơi với con của anh ta. Bà không biết người đàn ông tên Lý Bằng Phi này là một cảnh sát. Ngay khi bà nói chuyện với Lý, anh ta đã báo cáo bà với Đồn Công an Tây Cương nơi anh ta làm việc. Trước khi các đồng nghiệp của anh ta đến, anh ta đã ghì bà Vu xuống đất với một chân ấn vào ngực bà, khiến bà gần như ngạt thở.

Ngày hôm đó, cảnh sát đã lục soát nhà bà Vu và lấy đi một máy tính xách tay, một chiếc máy nghe nhạc và một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công của bà.

Cảnh sát đã giam bà Vu tại Trại tạm giam Diêu Gia và không cho gia đình vào thăm bà. Viện kiểm sát quận Tây Cương đã phê chuẩn vụ bắt giữ bàvào ngày 30 tháng 3 và sau đó chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát quận Cam Tỉnh Tử. Bà bị công tố viên Kỷ Hiểu Huệ truy tố vào đầu tháng 6 và vụ án đã được chuyển tới Tòa án quận Cam Tỉnh Tử.

Khi luật sư của bà Vu liên lạc với thẩm phán Kim Hoa để trao đổi về vụ án của bà, Kim đã từ chối tiết lộ thời điểm ông ta dự định mở phiên xét xử vụ án. Kim không nói với bà Vu rằng gia đình bà đã thuê luật sư cho bà, mà thay vào đó hỏi bà có chấp nhận luật sư do tòa chỉ định hay không. Bà Vu đã từ chối lời đề nghị của Kim vì biết rằng luật sư do tòa chỉ định sẽ không đưa ra lời bào chữa vô tội cho bà.

Không thông báo cho luật sư của bà Vu hoặc các thành viên trong gia đình bà, Kim đã tổ chức một phiên xét xử vụ án của bà Vu vào ngày 21 tháng 7 và tuyên án bà sau đó 1 tháng.

Trong 23 năm của cuộc đàn áp đã qua, ít nhất 100.000 học viên Pháp Luân Công ở Đại Liên đã bị chính quyền nhắm mục tiêu chỉ vì đức tin của họ. Hàng ngàn người đã bị giam trong các trại tạm giam và trại tẩy não. Hơn 800 người bị giam trong các trại lao động cưỡng bức và hơn 300 người bị kết án tù. Ít nhất 147 học viên được biết là đã chết do bị bức hại.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/3/451449.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/6/204628.html

Đăng ngày 13-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share