Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2022] Bà Hoàng Từ Anh ở thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc đã bị cưỡng chế dùng thuốc phá huỷ thần kinh ở trong một trại tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công. Hiện giờ bà vẫn thỉnh thoảng bị mê sảng và một số đau đớn, khó chịu trên cơ thể sau khi được thả.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 9 năm 2022, bà Hoàng bị đưa đến Trại tẩy não Lục Lâm Nguyên và tại đây bà bị tiêm thuốc độc. Sau khi được thả vào ngày 28 tháng 10, bà vẫn tiếp tục bị cảnh sát giám sát.

Trại tẩy não Lục Lâm Nguyên toạ lạc ở trấn Tiểu Hà, huyện Hiếu Xương. Gần đây cơ sở này đã nhận tài trợ 600.000 nhân dân tệ để “xử lý” các học viên Pháp Luân Công. Hồng Bằng, bí thư của Uỷ ban Chính trị và Pháp luật (UBCTPL) Hiếu Xương, và Hà Văn Bân, trưởng Phòng 610 kiêm phó bí thư UBCTPL, chịu trách nhiệm vận hành trại tẩy não này. Cả UBCTPL và Phòng 610 đều được chính quyền cộng sản Trung Quốc giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công.

Ngoài bà Hoàng, còn có nhiều học viên khác gần đây đã bị bức hại tại ở trong trại tẩy não này. Họ gồm các học viên Lý Ấu Lâm, Nghiêm Trân Hương và La Quế Lan (còn gọi là La Khởi Tú).

Khi một học viên vừa mới bị đưa đến trại tẩy não, ban đầu nhân viên ở đó sẽ giả vờ thân thiện để thuyết phục họ từ bỏ đức tin. Nếu học viên vẫn kiên định đức tin, họ bắt đầu bị các nhân viên đánh đập, lăng mạ, cấm ngủ, cấm dùng nhà vệ sinh và được cung cấp rất ít thức ăn và nước uống.

Trại tẩy não mở các video tuyên truyền suốt cả ngày. Sau hai tuần, nếu học viên nào từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ bị ép dùng một viên thuốc màu xanh với lý do là để trị bệnh cao huyết áp dù thực tế họ không bị bệnh này. Họ sẽ bị đánh đập nếu từ chối uống thuốc. Các học viên cũng bị kiểm tra miệng để bảo đảm rằng họ đã nuốt thuốc xuống.

Sau khi dùng thuốc vài ngày, tinh thần các học viên trở nên mơ hồ. Sau đó, nhân viên sẽ lấy tình thân, công tác án tù dài hạn để đe dọa các học viên nhằm khiến họ từ bỏ Pháp Luân Công hoặc ép họ phải báo cáo những học viên khác.

Từ khi Tuỳ Xuân Long nhận chức phó bí thư đảng uỷ và bí thư UBCTPL ở thành phố Hiếu Cảm vào đầu năm 2022, ông ta đã rót thêm nhiều tiền cho các trại tẩy não địa phương để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Hàng chục học viên ở các thành phố và huyện lân cận thuộc thẩm quyền của Hiếu Cảm gồm thành phố Ứng Thành, thành phố An Lục, huyện Hiếu Xương, huyện Vân Mộng và huyện Hán Xuyên đã bị bắt và bị giam trong các trại tẩy não. Ở một số khu vực, chính quyền còn bắt giữ các học viên dựa trên chỉ tiêu.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Tuỳ Xuân Long (隋春龙), bí thư của UBCTPL Hiểu Cảm: +86-712-2280411, +86-712-2823652
Hồng Bằng (洪鹏), bí thư của UBCTPL Hiểu Xương
Hà Văn Bân (何文彬), trưởng phòng của Phòng 610 Hiếu Xương: +86-13995879811

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/6/451574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/10/204684.html

Đăng ngày 24-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share