Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại châu Âu

[MINH HUỆ 26-11-2022] Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 mang lại cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp toàn thế giới cơ hội tìm hiểu những trải nghiệm tu luyện cá nhân của các học viên Trung Quốc trong môi trường bị bức hại tàn khốc.

Các học viên phương Tây tại Châu Âu cho biết họ xúc động với 42 bài viết đã được đăng tải, trong đó thể hiện uy lực toàn năng của Đại Pháp. Các bài viết hết sức cảm động và truyền động lực để người đọc tu luyện tốt bản thân và cứu nhiều người hơn nữa.

Học viên Anh: Chính tín hóa ra là vật chất chân thực

Cô Elena, một học viên người Anh, đã xúc động rơi lệ sau khi nghe bài “Bể khổ có bờ, tôi đã tới miền ngập tràn ánh dương” được phát thanh trên Minh Huệ. Cô không sao hình dung nổi sao lại có người phải sống một cuộc sống khó khăn, đau khổ và bất hạnh đến vậy. Cô tự hỏi: “Nếu mình là bà ấy thì mình có thể chịu được tất cả những điều đó không?”

Tác giả bài viết đã kể tóm tắt về cuộc đời mình, từ một cuộc đời đầy bất hạnh tới một cuộc sống hạnh phúc sau khi đắc Pháp. Tác giả viết: “Tôi thể hội sâu sắc rằng trong lúc vượt quan, nhất dịnh phải tín Sư tín Pháp, chính niệm chính hành. Cho dù là nghiệp bệnh, ma nạn, hay sinh tử thì đều là bức hại điên cuồng của tà ác; chính tín của chúng ta đối với Sư phụ lớn đến đâu thì chính niệm sẽ mạnh đến đó, chúng ta sẽ có thể vượt quan một cách thuận lợi. Đệ tử vô cùng cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại.”

Cô Elena cho biết, chính tín của tác giả đối với Đại Pháp đã truyền động lực và mang lại cho cô thể ngộ mới rằng “chính tín” không chỉ giới hạn ở tín ngưỡng đơn thuần, nông cạn, mà còn là một loại sức mạnh, là sự lý giải, động lực, chính niệm và sự dung nhẫn. Cô Elena đã chia sẻ thể ngộ về chính tín với một nhóm 30 tới 40 học viên, và những người này cũng lần lượt chia sẻ thể ngộ mình.

Nhóm của cô Elena ngộ ra rằng “chính tín” là một đức tính, nó có tồn tại vật chất và năng lượng. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, nếu kiên định tu luyện thì chính tín sẽ ngày càng mạnh. Khi chính tín đủ mạnh thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Học viên Ireland: Tác giả nhắc nhở tôi phải đứng từ góc độ của người khác để xem xét vấn đề

Bài viết “Trong khó nạn, bị oán trách vẫn hướng nội tìm” đã khiến cô Anna Falvey hết sức đồng cảm. Trong bài viết này, tác giả kể lại mâu thuẫn trong một nỗ lực giải cứu đồng tu bị bắt cóc. Người thân của học viên bị bắt cóc nói rằng cô không thể theo kịp tốc độ của tác giả và cảm thấy bị áp lực. Tác giả cảm thấy có chút ủy khuất và không giữ vững tâm tính.

Anna đã thấy được chấp trước tương tự ở bản thân. Cô thường nghĩ mình đang làm điều tốt cho người khác nhưng lại xuất phát từ quan điểm cá nhân của cô. Cô áp đặt quan điểm và hiểu biết của mình lên người khác và muốn người khác nghe theo. Bài viết này nhắc nhở cô rằng khi cô nhất quyết cho mình là đúng thì như vậy là không từ bi, mà là ích kỷ.

Anna cảm ơn các học viên ở Trung Quốc đã chia sẻ thể ngộ của mình bởi nếu không có những bài chia sẻ như vậy thì cô sẽ phải cần thêm nhiều thời gian để có thể nhận ra những chấp trước của bản thân và có thể cô đã làm tổn thương những đồng tu khác bởi tâm áp đặt của mình.

Học viên Ireland khâm phục thệ ước cứu người của các đồng tu

Ba học viên trong bài viết “Đi, chúng ta cùng đi cứu người” đã khiến anh Ian, một kỹ sư cảm xúc động. Ba học viên này đã đi tới những ngôi làng xa xôi để giảng chân tướng cứu người.

Anh Ian nói: “Những học viên này phải chịu áp lực từ cảnh sát, phải vượt qua nỗi sợ hãi để làm được như vậy”.

Bài viết này có đề cập đến một người đàn ông muốn chụp ảnh các học viên và tố cáo cảnh sát trong khi họ đang giảng chân tướng và phát tặng bùa hộ mệnh cho một nhóm công nhân. Các học viên không hề sợ hãi, thay vào đó họ đã cứu người đàn ông này bằng cách giúp anh ta thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức trực thuộc của nó.

Anh Ian ngưỡng mộ dũng khí và thệ ước của những học viên này bởi họ giảng chân tướng cho tất cả những người mà họ gặp. Anh cho biết anh sống nội tâm và cảm thấy khó bắt chuyện với những người lạ không quen biết.

Anh Ian đang đọc các bài viết khác của Pháp hội Trung Quốc và cho biết anh muốn có thêm động lực tinh tấn từ những chia sẻ của các học viên.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/26/452385.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/29/204956.html

Đăng ngày 14-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share