Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-11-2022]

Một cư dân 54 tuổi ở thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 3 năm tù vào tháng 9 năm 2022 vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần và thiền định bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Dương Anh Xuân đã bị bắt vào năm 2020, sau khi bị tố cáo bởi 3 sinh viên vì bà đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Công. Bà bị xét xử bởi Tòa án huyện Kinh ngày 1 tháng 7 năm 2022 và bị kết án 3 năm tù vào 2 tháng sau đó.

Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà Dương đã nhiều lần bị chính quyền sách nhiễu vì bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bà nói là nhờ Pháp Luân Công mà bà đã có một sức khỏe tốt hơn và bà trở thành một người biết nghĩ cho người khác hơn.

Vào năm 2018, Phòng 610 đã ra lệnh cho chính quyền địa phương làm một video để phỉ báng Pháp Luân Công. Trong video đó, một người phụ nữ là họ hàng của một quan chức trong làng đã giả vờ là bà Dương và phỉ báng Pháp Luân Công. Bà ta đã được trả 5.000 tệ cho việc xuất hiện trong video đó.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/9/451696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/12/204717.html

Đăng ngày 11-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share