Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 02-11-2022] Gần đây thẩm phán của Tòa án Tài phán Tây Cửu Long (West Kowloon) đã thành lập tội danh với một người đàn ông từng liên tục phá hoại tài sản của các học viên Pháp Luân Đại Pháp hồi tháng 12 năm 2020. Thẩm phán tuyên bố Hồ Ái Dân (Hu Aimin), một phần tử thân Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phạm 5 tội hình sự vào ngày 31 tháng 10 năm 2022. Phiên tòa tuyên án sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 12.

2022-11-1-hk-eren-hu-aimin.jpg

Bị cáo Hồ Ái Dân

Hành động như là tay sai của ĐCSTQ

Thẩm phán Lý Chí Hào (Li Chi-Ho) nói rằng sự thật trong vụ án là không thể chối cãi, vì bản thân bị cáo đã thừa nhận phá hủy những đồ vật thuộc sở hữu của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở nơi công cộng.

Hồ tuyên bố việc các học viên trưng bày áp phích và biểu ngữ ở nơi công cộng là vi phạm Hiến pháp và Luật An ninh Quốc gia Trung Quốc. Hồ nói rằng để bảo vệ an ninh quốc gia của Trung Quốc, ông ta có quyền “tự mình thực thi pháp luật”. Thẩm phán gọi tuyên bố này là méo mó và cưỡng từ đoạt lý, ông chất vấn Hồ: “Điều này có nghĩa là bất kỳ ai giết người, trộm cắp hay phá hoại thì đều có thể [phủi sạch tội trạng bằng cách] tuyên bố rằng anh ta đang ‘thực thi pháp luật’ dưới danh nghĩa của Luật An ninh Quốc gia sao?”

Thẩm phán nhấn mạnh rằng việc thực thi pháp luật là trách nhiệm của các cơn quan chấp pháp. Nếu một người tự thực thi pháp luật với lời biện bạch nghe có vẻ cao siêu như vậy, sẽ mang đến sự hỗn loạn cho đất nước, và nó sẽ không mang lại lợi ích cho xã hội. Bị cáo đã cố ý phá hoại tài sản cá nhân và do đó nên bị kết tội.

Hồ bị buộc tội cố ý phá hoại tài sản của ba học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 5 vụ việc xảy ra vào các ngày 13, 19 và 20 tháng 12 năm 2020. Ông ta đã đập phá các biểu ngữ, áp phích và phụ kiện máy tính của các học viên. Cảnh sát đã bắt giữ ông ta vào ngày 24 tháng 12 năm 2020 và buộc tội ông ta với 5 tội danh “phá hoại hình sự”.

Hồ cũng dính líu đến một vụ án khác, trong đó ông ta và một số phần tử thân ĐCSTQ đã phá hoại tài sản của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 3 tháng 4 năm 2021. Vụ án sẽ được xét xử vào ngày 8, 9 và 12 tháng 12.

Tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ xúi giục người dân phạm tội

Cô Trần là một trong những nạn nhân của Hồ. Cô nói rằng Hồ tin vào tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Đại Pháp mà hiểu sai rằng pháp môn tu luyện này là bất hợp pháp và có hại. Điều này đã thúc đẩy ông ta vi phạm pháp luật. Cô nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo lý niệm Chân-Thiện-Nhẫn và sẽ không vi phạm bất kỳ luật nào. ĐCSTQ bức hại pháp môn tu luyện này dù không có luật nào ở Trung Quốc quy định môn tu luyện này là bất hợp pháp“.

Cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã thành lập Phòng 610 và phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. ĐCSTQ đã dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào tháng 1 năm 2001 để kích động lòng thù hận của người dân trên toàn quốc đối với pháp môn tu luyện này.

Theo Minghui.org, hơn 200 nghìn học viên đã đệ đơn kiện Giang lên Tòa án Tối cao và Viện kiểm sát Tối cao của Trung Quốc từ năm 2015 đến 2016. Các học viên ở hơn 30 quốc gia đã kiện Giang về tội diệt chủng, về tội ác phản nhân loại và tra tấn của ông ta.

Đại hội Đại biểu nhân dân (cơ quan lập pháp cao nhất của Trung Quốc) và Quốc vụ viện (cơ quan hành pháp cao nhất của Trung Quốc) không hề có bất kỳ thông báo công khai nào về việc cấm Pháp Luân Đại Pháp. Bộ Công an Trung Quốc, Văn phòng của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ và Văn phòng của Quốc vụ viện đã ban hành một thông báo vào năm 2005, xác định 14 tổ chức tà giáo, nhưng Pháp Luân Đại Pháp không có tên trong danh sách này.

Cô Trần đã vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp trước công chúng, bởi bản thân cô cũng là một nạn nhân. Cô nói: “Ở Trung Quốc, chúng tôi không có nơi nào để khiếu nại. Ở Hồng Kông, chúng tôi có quyền tự do nói với mọi người rằng chúng tôi bị oan uổng”. Cô lên án Hồ và đồng bọn của ông ta vì đã tấn công những người vô tội, những người tay không tấc sắt. “Có lần một học viên lớn tuổi cố gắng ngăn họ phá hoại tài sản. Họ đã đẩy bà ấy mạnh đến nỗi khiến bà ấy ngã lăn ra. Tôi không hiểu vì sao họ lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy”.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đã kháng nghị ôn hòa trên đường phố kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Đồng thời, các phần tử thân ĐCSTQ đã cố gắng uy hiếp họ bằng cách quấy rối và dùng bạo lực. Vào tháng 9 năm 2019, những người này đã hành hung một học viên tổ chức lễ diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và khiến đầu của bà ấy bị chảy rất nhiều máu. Hung thủ tấn công 22 tuổi đã bị kết án 2 năm 9 tháng tù vào năm 2022 vì tội cố ý hành hung.

Bối cảnh

Hồ bị buộc tội cố ý phá hỏng 4 tấm biểu ngữ trên phố Soy và hai biểu ngữ khác ở Trung tâm Huệ Phong (Wai Fung Plaza) ở Vượng Giác (Mong Kok) vào ngày 13 tháng 12 năm 2020. Sáu ngày sau, vào ngày 19 tháng 12, ông ta đã phá hủy 19 áp phích, 4 biểu ngữ và 3 lá cờ tại một bãi đậu xe gần đó. Quảng trường Hoàng Đại Tiên (Wong Tai Sin Plaza). Ngày hôm sau, ông ta phá vỡ một giá đỡ máy tính và một lá cờ ở Bến phà Star, cùng 6 biểu ngữ và 1 lá cờ trên phố Soy. Tài sản bị hư hại thuộc về ba học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Bài liên quan:

Hồng Kông: Người dân lên án hành vi phá hoại các quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Hồng Kông: Tòng phạm bị kết án vì tham gia tấn công học viên Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/11/2/451419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/3/204588.html

Đăng ngày 10-12-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share