Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2011] Gần đây, bà Hồ Trân Như, ở quận Lục Hợp, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Con gái bà Hồ, cô Du Ba, cũng bị giam tại một trại tẩy não. Gia đình bà Hồ đã cố gắng bảo vệ những quyền hợp pháp của họ theo luật pháp. Công an Chu Quốc Ý đã đe dọa chồng bà Hồ “Chúng tôi sẽ trừng phạt nặng hơn cho bất kỳ người nào thuê luật sư!

Ngày 7 tháng 7 năm 2011, công an Chu Quốc Ý ở phân cục công an thị trấn Đại Xưởng, công an Tiếu Ninh Kiện ở Đội an ninh nội địa Nam Kinh, và công an ở Đồn công an Tá Giáp Điện đã đến chỗ làm của cô Du Ba ở Nhà máy thiết bị hóa chất Nam Kinh, để âm mưu bắt giữ cô. Cha cô Du đã làm tất cả để ngăn công an lại, tuy nhiên công an tiếp tục đến chỗ làm của cô Du vào ngày 29 tháng 7 năm 2011 và bắt cô tại đó.

Khi mẹ cô Du, bà Hồ Trân Như, cũng là một học viên, đã đến chỗ làm của con gái vào ngày 10 tháng 8 năm 2011, để nói chuyện với quản lý nhà máy về việc bắt giữ con gái bà, và bà Hồ đã bị bắt. Mới đây bà Hồ đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Đây là lần thức ba bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức. Hai lần đầu bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bức nữ Cú Đông ở tỉnh Giang Tô, nơi bà bị tra tấn dã man và thời hạn giam của bà bị gia hạn bất hợp pháp.

Công an cũng âm mưu đưa cô Du Ba đến trại lao động cưỡng bức. Cha cô Du đã làm tất cả để ngăn họ lại. Cô Du hiện bị giam tại một trại tẩy não.

Do bà Hồ muốn dựa trên luật pháp để phản đối bức hại, và bà đã có một buổi làm việc với luật sư. Trước đây khi bà bị đưa đến trại lao động cưỡng bức, gia đình đã thuê một luật sư cho bà. Tuy nhiên công an Chu Quốc Ý và Phòng 610 dùng những lời dối trá để che đậy. Lần này, Chu Quốc Ý còn đe dọa chồng bà Hồ, “Chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt nặng nề cho bất kỳ người nào thuê luật sư!” Chồng bà Hồ và luật sư do vậy mà lưỡng lự trong việc tìm cách thức hợp pháp.

Cá nhân và tổ chức tham gia bức hại:

Phòng công an Nam Kinh: +86-25-84420114, +86-25-84421982
Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an Nam Kinh: +86-25-86015780, +86-25-84420854
Đồn công an Tá Giáp Điện ở thị trấn Đại Xưởng: +86-25-57791563
Hoàng Á Linh, trưởng Phòng 610 và phó phòng công an Nam Kinh: +86-25- 84420178
Tiếu Ninh Kiện, trưởng Đội an ninh nội địa thuộc phòng công an Nam Kinh: +86-13951647329 (di động), +86-25-86015780, +86-25-84420854
Trần Nham, người ở Đội an ninh nội địa thuộc phòng công an Nam Kinh: +86-13905161522 (di động)
Chu Quốc Ý, công an ở Phân cục công an thị trấn Đại Xưởng: +86-13072511201(di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/18/母女被绑架-南京恶警威胁请律师就重判-246881.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/23/128290.html
Đăng ngày 10-03-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share