[MINH HUỆ 10-09-2011] Trần Đệ Văn là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở độ tuổi 60. Trước đó, ông là giám đốc của một Viện Tin học ở thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Ông bị bắt giữ bất hợp pháp vì giảng chân tướng ở chợ vào ngày 19 tháng 7 năm 2011. Ông giờ bị giam tại Trại giam Đa Doanh ở thành phố Nhã An.

Ông Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002. Ông đã quyết định tu luyện sau khi chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc của người bạn ông. Người bạn này đã sống ở thành phố Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông và ông đã bị liệt và nằm liệt giường hơn ba năm. Ông Trần viếng thăm người bạn này khoảng một lần một năm cho nên đôi khi không gặp ông. Khi ông gọi điện để chuẩn bị tới thăm, bạn của ông mời ông ra ngoài đi ăn. Ông Trần bảo, “Làm sao chúng ta có thể ra ngoài đi ăn? Tôi phải cõng ông trên lưng để xuống cầu thang chắc.” Trước sự ngạc nhiên của ông, bạn ông bảo rằng, “Không đâu, tôi có thể tự đi được.” Hóa ra là ông ấy không còn bị liệt nữa.

Trong quá khứ, bạn của ông Trần Đệ Văn từng làm việc như một người tư vấn cho hệ thống luật pháp địa phương. Một người bạn đã tặng ông ấy một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc sách một lúc, bạn ông Trần đã cảm nhận được đau đớn trong những khớp của mình. Ông biết rằng, kể từ khi bị liệt, ông chẳng hề có bất kỳ cảm giác đau đớn nào như thế này.

Bạn ông Trần sau đó đã yêu cầu người trợ giúp nâng ông ra khỏi giường, và ông đã bước đi xuống sảnh. Ông quyết tâm đọc sách nhiều hơn và phát hiện ra ông liên tục cải thiện từng ngày.

Ông Trần Đệ Văn đã bắt đầu đọc sách chỉ vì tò mò và đã sớm nhận ra nó có lợi cho cả tâm lẫn thân. Ông sau đó bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và hành xử theo những nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Trần bị đưa đi bất hợp pháp vào trại lao động cưỡng bức trong một năm bởi vì ông không từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Ông vẫn bị giam ở Trại giam Đa Doanh ở thành phố Nhã An.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/10/见证瘫痪好友修大法康复-陈弟文讲真相遭绑架-246504.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/20/128231.html
Đăng ngày 2-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share