Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-09-2022] Một cặp vợ chồng ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang đã bị chuyển tới nhà tù. Mỗi người bị kết án 6,5 năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Quách Lập Bân và vợ là bà Trần Hy Đào (đều là nông dân trồng rau) bị bắt vào lúc 3 giờ sáng ngày 10 tháng 6 năm 2021, khi họ đang chuẩn bị đi làm đồng. Cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát thành phố Hạ Lâm vào ngày 16 tháng 9. Hai ông bà đã bị truy tố và vụ án của họ đã được chuyển đến Tòa án thành phố Hạ Lâm vào giữa tháng 10.

Họ bị xét xử tại Tòa án thành phố Hải Lâm vào ngày 23 tháng 12. Thẩm phán kết án mỗi người 6,5 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Mẫu Đơn Giang, và cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên bản án ban đầu của họ.

Bà Trần bị đưa vào Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào tháng 5 năm 2022, còn ông Quách tới Nhà tù Mẫu Đơn Giang sau 2 tháng.

Bức hại trước đó

Đây không phải là lần đầu tiên cặp vợ chồng này bị chính quyền nhắm mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó họ từng bị bắt tại nhà vào ngày 20 tháng 1 năm 2014. Cảnh sát lấy đi nhiều tài sản cá nhân của họ với tổng trị giá 20.000 nhân dân tệ, và giam họ 1 tháng.

Bà Trần bị bắt một lần nữa ở Ga xe lửa Cáp Nhĩ Tân vào ngày 13 tháng 6 năm 2017. Cảnh sát đã lục soát nhà bà vào ngày hôm sau và thẩm vấn ông Quách cùng các con của họ.

Ông Quách cùng hai chị gái, cha và mẹ kế của họ đã tới gặp Đinh Ngọc Hoa, đội trưởng của Đội An ninh Nội địa, yêu cầu bà ta trả tự do cho bà Trần. Chồng của Đinh là Lý Đông Hiền đã đánh đập họ. Các chị gái của ông Quách sau đó bị giam 10 ngày, mẹ kế của ông bị giam 5 ngày và bà Trần bị giam 15 ngày. Sau khi họ được thả, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông Quách thêm nhiều lần.

Cảnh sát đã lẻn vào nhà của hai vợ chồng ông Quách vào nửa đêm ngày 7 tháng 8 năm 2017, và cố gắng bắt con của họ khi đứa bé đang ở nhà một mình. Đứa trẻ chống cự và việc bắt giữ không thành. Tiếp theo, cảnh sát đã sách nhiễu các chị gái của ông Quách và cha của họ.

Bà Trần bị bắt một lần nữa vào ngày 2 tháng 6 năm 2018 và bị giam 15 ngày. Ông Quách bị bắt tại nhà vào ngày 15 tháng 6 năm đó. Ban đầu cảnh sát ra quyết định tạm giam ông 9 ngày trong Trại tạm giữ thành phố Hải Lâm và sau đó kéo dài thêm 15 ngày.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Vương Cường (王强), bí thư, Nhà tù Mẫu Đơn Giang: +86-13514598672
Trương Quốc Dân (张国民), trưởng phòng, Phòng Phòng 610: +86-13039722224
Khương Tân Côn (姜新昆), chánh án, Tòa án thành phố Hải Lâm

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Bài liên quan:

Tỉnh Hắc Long Giang: Ba cư dân, trong đó có một cặp vợ chồng, bị kết án tù nặng vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/24/449999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/29/204069.html

Đăng ngày 06-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share