Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2022] Một ngày trước khi một tòa án ở tỉnh Sơn Đông mở phiên tòa xét xử vụ án chống lại một cặp vợ chồng vào tháng 4 năm 2022 vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, người chồng vốn đang phải chống chọi với bệnh tim, đã bị đột quỵ và mất khả năng vận động. Thẩm phán cho hoãn phiên tòa xét xử người vợ đến tháng 9. Không rõ liệu vụ án của người chồng có bị hủy bỏ do tình trạng sức khỏe của ông hay không.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ và thẩm vấn

Ông Cảnh Thủ Điền (ngoài 60 tuổi) và bà Hà Bá Thanh (ngoài 70 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2021 trong một vụ bắt giữ theo nhóm 21 học viên Pháp Luân Công ở Mỏ dầu Thắng Lợi, tỉnh Sơn Đông. Cả ông Cảnh và bà Hà đều là nhân viên nghỉ hưu của Mỏ dầu Thắng Lợi và bị từng bị chính quyền nhắm mục tiêu vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã tịch thu một lượng lớn tài sản cá nhân của hai vợ chồng trong cuộc truy bắt gần đây nhất, nhưng không liệt kê chiếc xe van và 15.000 nhân dân tệ tiền mặt vào danh sách các đồ vật tịch thu.

Ông Cảnh bị thẩm vấn tại đồn công an trong 3 tiếng. Trước khi cảnh sát Hạ Quảng Bân rời đi vào nửa đêm, ông ta ra lệnh cho thuộc hạ không được phép để ông Cảnh ngủ. Ông Cảnh bị bỏ lại trên ghế ở phòng thẩm vấn qua đêm.

Chiều hôm sau, ông Cảnh bị đưa tới “Trung tâm Chăm sóc Thắng Hải” (thực chất là một trại tẩy não ngụy trang) và bị nhốt ở đó trong 2 ngày. Nhiều người thay phiên nhau theo dõi ông suốt ngày đêm.

28274af7fa976adad507e819fee23486.jpg

Lối vào của” Trung tâm Chăm sóc Thắng Hải”

Vài ngày sau, ông Cảnh được bão lãnh tại ngoại vì sức khỏe kém, bà Hà vẫn bị giam trong Trại tạm giam thành phố Đông Dinh kể từ khi bị bắt.

Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2021, cảnh sát đã thẩm vấn ông Cảnh 6 lần. Áp lực tinh thần khiến ông mắc bệnh tim nghiêm trọng. Ông đã trả qua hai cuộc phẫu thuật tim vào tháng 5 và 6, và 5 lần phải đặt stent.

Tại trại giam, bà Hà bị buộc phải đứng nhiều giờ mỗi ngày và không được uống nước ấm dù thời tiết đang lạnh giá.

Danh sách tịch thu ngụy tạo và đại diện pháp lý bị ngăn cản

Trước khi được trả tự do, ông Cảnh đã bị cảnh sát Mã Kiến cưỡng chế ký tên vào một bản danh sách tịch thu tài sản mới vào ngày 26 tháng 4 năm 2021. Ông nhận thấy cảnh sát đã bổ sung hơn 50 vật phẩm liên quan đến Pháp Luân Công vào danh sách này so với bản mà ông đã ký tên ba ngày trước đó. Ông nói rằng ông không nhớ cảnh sát đã lấy những thứ đó từ nhà của mình và rõ ràng là cảnh sát đã ngụy tạo danh sách mới này hòng khép tội ông và vợ ông.

Nhờ sự giúp đỡ của luật sư, ngày 25 tháng 10, ông Cảnh đã đệ đơn khiếu nại cảnh sát vì ngụy tạo bằng chứng, và yêu cầu họ trả lại những đồ vật đã tịch thu cho ông.

Để trả đũa, các cảnh sát Nhạc Thiên Lý và Hạ Quảng Bân đã triệu tập ông Cảnh đến đồn công an vào ngày 22 tháng 11 và thẩm vấn ông về việc ai đã giúp chuẩn bị đơn khiếu nại cho ông. Ông Cảnh từ chối trả lời.

Vài ngày trước đó, vào ngày 19 tháng 11, ông Cảnh đã bị Viện Kiểm sát quận Đông Dinh triệu tập và ông bị thẩm vấn bởi trợ lý của một công tố viên Nhâm Diệu Hải là công tố viên Ngô Khải.

Thay vì tự mình thẩm vấn ông Cảnh, công tố viên Nhâm đã nói chuyện với người biện hộ không phải luật sư của cặp vợ chồng (là một thành viên trong gia đình, làm thân nhân biện hộ cho bị cáo) và ra lệnh cho anh ngừng đại diện cho cặp vợ chồng. Người thân nhân biện hộ này từ chối tuân thủ và nói rằng trách nhiệm của anh là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cặp vợ chồng và giảm thiểu việc họ phải chịu án oan. Nhâm từ chối nhận tài liệu ủy quyền biện hộ của anh.

Sau cuộc nói chuyện với người thân nhân biện hộ, Nhâm đã cố gắng gây sức ép buộc ông Cảnh phải chấp nhận dịch vụ pháp lý miễn phí do chính phủ tài trợ, thay vì sử dụng người biện hộ là thân nhân của ông. Ông Cảnh từ chối.

Không bao lâu sau ông Cảnh và thân nhân biện hộ của ông đã đệ đơn kiện công tố viên Nhâm lên Tòa án quận Đông Dinh, đề nghị ông ta rút khỏi vụ án này.

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, ông Cảnh lại bị cảnh sát Nhạc triệu tập đến đồn công an. Một người tên Lý Đức Trí, tự xưng là công tố viên, và một phụ nữ tên Lý Á Bình đang có mặt ở đó. Lý đã thông báo với ông Cảnh rằng việc ông thuê một người biện hộ là thân nhân là không phù hợp với quy định của pháp luật, nhưng không nói là không phù hợp với luật nào. Lý cũng từ chối yêu cầu công tố viên Nhâm rút khỏi vụ án của ông Cảnh mà không giải thích lý do tại sao. Ông Cảnh yêu cầu Lý đưa ra một thông báo chính thức về quyết định của mình, nhưng Lý từ chối.

Sau đó ông Cảnh xác nhận được rằng Lý là phó viện trưởng của Viện Kiểm sát quận Đông Dinh. Ông nói ông không thể hiểu tại sao Lý không triệu tập ông tới viện kiểm sát, mà lại tìm ông qua cảnh sát.

Đầu tháng 4 năm 2022, Tòa án quận Đông Dinh thông báo tới ông Cảnh rằng họ dự kiến xét xử ông và bà Hà vào ngày 25 tháng 4. Một ngày trước phiên xử, hàng xóm của ông Cảnh thấy ông nằm sàn nhà và đã gọi xe cấp cứu cho ông. Bác sĩ xác nhận rằng ông bị đột quỵ. Mặc dù sống sót, nhưng ông Cảnh đã bị mất khả năng vận động. Do đó, thẩm phán đã hoãn phiên xét xử bà Hà đến ngày 15 tháng 9. Các chi tiết khác về vụ án của cặp vợ chồng hiện vẫn đang được điều tra.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Nhâm Diệu Hải (任耀海), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Đông Dinh: +86-546-3012109
Trương Đình (张婷), phó chánh án, Tòa án quận Đông Dinh: +86-546-8265070, +86-15154638966
Kỷ Bằng Huy (纪鹏辉), thẩm phán, Tòa án quận Đông Dinh: +86-546-8265069, +86-15865455757
Diêm Hiểu Huy (闫晓辉), thẩm phán, Tòa án quận Đông Dinh: +86-546-7035198
An Mậu Sâm (安茂森), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18205461695, +86-546-8268076

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/14/449588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/27/204046.html

Đăng ngày 07-11-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share