[MINH HUỆ 05-07-2022] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 17 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin.

c3be44aec103df25e0e75eff7e58f869.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Ngọc Liên đã bị chuyển đến nhà tù
2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Hồng Dương và ông Triệu Vĩ bị bắt giữ chính thức
3. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Hà Bắc] Ông Trần Hữu Điền bị kết án tù
4. [Huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc] Học viên Tôn Thục Kiệt bị bắt giữ
5. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Kim Anh bị bắt giữ
6. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Cung Học Lương và vợ là bà Vương Trung Quỳnh sắp bị đưa ra xét xử
7. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Diêu Bội Sam bị kết án tù
8. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Thành Kiệt bị tra tấn ở trong tù
9. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Tú Lâm bị bắt giữ
10. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Phàm Lệ Kiệt bị giam cầm
11. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Vinh bị bắt giữ
12. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Côn Sơn đối diện với phiên xét xử thứ hai
13. [Thành phố Triêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ của bà Trần Hoa cùng chồng là ông Hắc Chí Cường được chuyển tới viện kiểm sát
14. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Nhà học viên Lý Xuân Hoa bị lục soát

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Hồ Ngọc Liên đã bị chuyển tới nhà tù

Theo thông tin nhận được hôm 4 tháng 7 năm 2022, bà Hồ Ngọc Liên ở quận Nhượng Hồ Lộ đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân từ ngày 16 tháng 6.

2. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Mã Hồng Dương và ông Triệu Vĩ bị bắt giữ chính thức

Bà Mã Hồng Dương ở thành phố Thẩm Dương và ông Triệu Vỹ ở thành phố Hô Hòa Hạo Đặc bị bắt giữ chính thức vào ngày 1 tháng 7 năm 2022.

3. [Thành phố Truy Bác, tỉnh Hà Bắc] Ông Trần Hữu Điền bị kết án tù

Ông Trần Hữu Điền ở thôn Hậu Trang, thị trấn Thái Hà, huyện Truy Xuyên đã bị kết án 1,5 năm tù vào khoảng tháng 4 năm 2022. Ông đã bị cảnh sát quận Bác Sơn bắt giữ khi đang sửa xe máy tại một cửa hàng sửa xe vào khoảng ngày 20 tháng 11 năm 2021.

4. [Huyện Hiến, tỉnh Hà Bắc] Học viên Tôn Thục Kiệt bị bắt giữ

Học viên Tôn Thục Kiệt (chưa có thông tin về giới tính) bị bắt vào ngày 1 tháng 7 năm 2022. Thông tin chi tiết khác về vụ việc của bà hiện vẫn đang điều tra.

5. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Kim Anh bị bắt giữ

Bà Dương Kim Anh (79 tuổi) ở xã Hoàng Cương, huyện Hoàng Xuyên đã bị cảnh sát bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 6 năm 2022 (tham gia vụ bắt giữ có cảnh sát Hữu Văn Kiệt ở Đồn Công an xã Hoàng Cương). Sau đó cảnh sát đưa bà đến thành phố Tín Dương để khám sức khỏe. Bởi kết quả kiểm tra sức khỏe của bà không đạt nên không có cơ sở giam giữ nào nhận bà. Mặc dù bà Dương đã về nhà vào khoảng 8 giờ tối hôm đó, nhưng cảnh sát đã hạn chế tự do cá nhân của bà và không cho phép bà đi ra ngoài.

6. [Thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Cung Học Lương và vợ là bà Vương Trung Quỳnh sắp bị đưa ra xét xử

Tòa Hình sự thuộc Tòa án thành phố Thập Phương đã thông báo cho ông Cung Học Lương (85 tuổi) và vợ ông là bà Vương Trung Quỳnh (82 tuổi) rằng họ sẽ bị xét xử tại Phòng xử án Số 1 của tòa án lúc 2 giờ 40 chiều vào ngày 8 tháng 7 năm 2022.

7. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Bà Diêu Bội Sam bị kết án tù

Bà Diêu Bội Sam bị bắt vào tháng 12 năm 2021 và bị giam trong một trại tạm giam. Bà đã bị xét xử và kết án 1,5 năm tù vào ngày 27 tháng 6 năm 2022.

8. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Thành Kiệt bị tra tấn ở trong tù

Ông Trương Thành Kiệt đang bị ngược đãi nghiêm trọng ở Nhà tù Cẩm Châu bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có việc đổ nước ớt lên người, bóp cổ và đánh đập tàn bạo.

9. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Lý Tú Lâm bị bắt giữ

Bà Lý Tú Lâm và các học viên khác ở huyện Hoài An đã bị một thanh niên chặn lại khi họ đang phát tài liệu Pháp Luân Công tại thôn Đạo Huề ở xã Tây Loan Bảo vào chiều ngày 30 tháng 6 năm 2022. Người này đã gọi báo cảnh sát và sau đó cảnh sát từ Đồn Công an xã Tây Loan Bảo đã tới bắt bà Lý và đưa bà tới Đội An ninh Nội địa thuộc công an huyện.

Bà bị đưa đến phòng thẩm vấn của công an huyện, nhưng bà từ chối trả lời mọi câu hỏi. Đội trưởng Ký Vạn Quang của đội an ninh nội địa đã đánh đập bà vô cùng tàn nhẫn. Cảnh sát đã chụp ảnh bà và tịch thu tài liệu giảng chân tướng của bà.

Khoảng 3 giờ 30 chiều, cảnh sát thông qua cơ sở dữ liệu lớn đã xác định được thông tin cá nhân của bà Lý, từ địa chỉ và số thẻ căn cước cũng như danh tính và số điện thoại của con trai bà. Cảnh sát đã gọi điện cho con trai bà Lý và yêu cầu anh ấy đến đồn công an mà bà Lý không hề hay biết. Vào khoảng 4 giờ chiều, hai cảnh sát mặc thường phục đã ép con trai bà Lý phải đưa họ đến nhà bà và tịch thu những bức tranh Tết đang treo trên tường nhà.

Lúc 5 giờ chiều, Ký Vạn Quang thông báo rằng bà Lý sẽ bị tạm giam 15 ngày. Tuy nhiên do đại dịch bùng phát, trại tạm giam đã từ chối nhận người, nên bà đã được về nhà.

10. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Phàm Lệ Kiệt bị tạm giam

Bà Phàm Lệ Kiệt (khoảng 50 tuổi) ở thị trấn Đan Thành, quận Song Thành đã bị báo cảnh sát khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công vào chiều ngày 2 tháng 7 năm 2022. Bà đã bị cảnh sát từ Đồn Công an Hồng Kỳ bắt giữ. Hiện bà đang bị giam trong Tại tạm giam Áp Tử Quyển.

11. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Vinh bị bắt giữ

Sáng ngày 2 tháng 7 năm 2022, khi bà Vương Tú Vinh đang giảng chân tướng cho một người nào đó ở trên đường Nhân Dân, thì người này đã gọi điện báo cảnh sát. Bà bị bắt và đưa đến Đồn Công an Thành Quan.

Đến buổi trưa, cảnh sát kéo đến nhà bà Vương mà gặp con dâu bà ra mở cửa. Cảnh sát đã tịch thu một cuốn sách Chuyển Pháp LuânHồng Ngâm IIHồng Ngâm VI, một cuốn gồm các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ Lý, hơn 12 tuần san và nhiều tờ đơn tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và hơn 30 mặt dây chuyền hoa sen. Cảnh sát đã tháo bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công xuống và chụp lại. Cảnh sát cũng yêu cầu con dâu của bà Vương mang 10.000 nhân dân tệ đến đồn công an. Họ dọa rằng số tiền sẽ tăng lên theo ngày nếu cô không nộp đủ trước ngày 3 tháng 7 (tức là ngày hôm sau).

Bà Vương được thả vào khoảng 2 giờ chiều cùng ngày.

12. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Ông Trương Côn Sơn đối diện với phiên xét xử thứ hai

Ông Trương Côn Sơn ở thành phố Lăng Nguyên đã bị người của Công an thành phố Lăng Nguyên bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 năm 2021. Ông bị kết án 7 năm tù trong phiên tòa sơ thẩm. Ông Trương đã kháng cáo. Được biết phiên tòa sơ thẩm thứ hai sẽ được mở trước ngày 6 tháng 7 năm 2022.

13. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ của bà Trần Hoa cùng chồng là ông Hắc Chí Cường đã được chuyển tới viện kiểm sát

Bà Trần Hoa (63 tuổi) và chồng là ông Hắc Chí Cường (64 tuổi) đã bị giam tại trụ sở Công an huyện Khách Tả 34 ngày. Gần đây, hồ sơ vụ án của họ đã được chuyển sang Viện Kiểm sát huyện Khách Tả.

14. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Nhà học viên Lý Xuân Hoa bị lục soát

Bí thư Tôn Hải Long của thôn Tây Nam, thị trấn Vạn Toàn, quận Vạn Toàn và một cán bộ thôn Sử đã dẫn bốn cảnh sát đến nhà học viên Lý Xuân Hoa ở thị trấn Vạn Toàn vào sáng ngày 17 tháng 6 năm 2022. Họ lục soát và tịch thu một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và sáu đến bảy cuốn sách của Pháp Luân Công. Người cha già 88 tuổi của học viên Lý đã cố gắng ngăn cản họ mang đồ đi, nhưng không thành công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/5/445800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202474.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share