Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 04-08-2022] Trong thời gian diễn ra Lễ hội Muỗi Great Texas ở Clute, Texas từ ngày 28-30 tháng 7 năm 2022, mọi người đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lễ hội thường niên tại Công viên Thành phố Clute thường có các hoạt động vui chơi dành cho cả gia đình.

Các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo” tô điểm thêm cho quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài ra, các học viên cũng trưng bày các cuốn tài liệu nhỏ và tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cùng những vật kỷ niệm xinh xắn được làm thủ công có gắn bông hoa sen để tặng cho mọi người. Mọi người cũng có thể xem một video thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

19b0f28d5cebbad370ef85313a9bb593.jpg

Mọi người lắng nghe các học viên chia sẻ về Pháp Luân Đại Pháp

3c094c0694f7b265c4222d83e8f5bc32.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người tham dự lễ hội

289637a13ecb57e63a9e9810ff742528.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu hút một dòng người không ngớt khách tham quan, một số người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp trong khi những người khác rất quan tâm đến các bài công pháp và muốn học ngay các động tác luyện công. Một số người hỏi thông tin về điểm luyện công. Một số lượng đáng kể muốn biết sự thật về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và ký bản kiến nghị để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người rất thích bông hoa sen gấp thủ công có thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn trên tấm thẻ đính kèm mà các học viên tặng họ làm quà kỷ niệm.

Một cô gái trẻ đã ghé qua quầy thông tin nhiều lần. Một học viên đã tặng cô tờ rơi thông tin và chia sẻ với cô về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Người phụ nữ chia sẻ: “Đây là những gì tôi vẫn hằng tìm kiếm. Tôi luôn cảm thấy rằng con người đến trái đất không chỉ vì để sống cuộc sống của mình, vì vậy tội vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó.” Cô nói rằng trước đó cô đã từng tập thiền, nhưng khi cô chia sẻ với gia đình thì người thân lại không lý hiểu. Điều đó khiến cô rất buồn, vì vậy khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cô đã rất vui. Cô thậm chí còn hỏi liệu có điểm luyện công cố định nào mà cô có thể đến không.

Lễ hội năm nay thu hút hàng trăm gian hàng. Hầu hết đều là các tổ chức ở địa phương hoặc vùng lân cận nhưng có một số ít đến từ các tiểu bang khác. Các học viên đã ghé thăm các gian hàng khác để giới thiệu cho họ về Pháp Luân Đại Pháp và tặng họ tờ rơi thông tin. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một trong những chủ gian hàng đã ghé qua quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp để nói với một học viên rằng bà cũng thích tập thiền và bà rất vui khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tham gia lễ hội và giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện. Người học viên nói với bà rằng việc học Pháp Luân Đại Pháp là hoàn toàn miễn phí và tất cả các sách, bản ghi âm và video đều có thể tải miễn phí từ internet. Sau khi nghe vậy, bà liền mỉm cười.

3d19e46783258104b190ba5bb4048d47.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Anh Jerry, quản lý một gian hàng khác, rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã hỏi các học viên xem họ có giáo đường không. Một học viên chia sẻ với anh: “Chúng tôi không có giáo đường. Chúng tôi chỉ là một nhóm người tự nguyện cùng nhau luyện các bài công pháp.” Người học viên đã cho anh xem cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và nói anh có thể lên mạng tải miễn phí cuốn sách này. Anh tỏ ra rất hứng thú và nói anh sẽ lên mạng để đọc cuốn sách.

Khi một chủ gian hàng khác hỏi “ĐCSTQ” là viết tắt của từ gì, một học viên đã nói với cô rằng đó là chữ viết tắt của “Đảng Cộng sản Trung Quốc” và chính ĐCSTQ ấy đã cố gắng để xóa sổ Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Người phụ nữ nói rằng cô biết ĐCSTQ là ác và cô biết một số điều khủng khiếp mà ĐCSTQ đã gây ra, gồm cả việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ vẫn còn sống hay bức hại người dân ở Tân Cương và Hồng Kông. Cô đã mời các học viên một số mứt trái cây do cô tự làm.

Tại một gian hàng khác bán đồ uống, một học viên đã tặng chủ gian hàng tấm thẻ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp hảo” và khuyên cô hãy thành tâm niệm những chữ chân ngôn này mỗi khi gặp khó nạn. Chủ gian hàng kể rằng cô sẽ phải phẫu thuật vào thứ Hai tới và cô rất lo lắng về điều đó. Cô gần như sắp khóc và nói rằng cô cảm thấy rất bất lực. Một học viên khuyên cô hãy niệm các chữ chân ngôn trên tấm thẻ và điều đó chắc chắn sẽ trợ giúp cho cô. Người học viên cũng nói với cô rằng cô có thể tìm hiểu thêm thông tin tại quầy thông tin của họ hoặc truy cập vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/7/202667.html

Đăng ngày 10-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share